Bước sang ngày thứ 2 của lễ hội sông nước TP.HCM cho thấy các tour ngắm sông Sài Gòn về đêm thu hút khách hơn ban ngày.

Lễ hội sông nước TP.HCM: Tour ngắm sông Sài Gòn về đêm thu hút khách

Tú Viên | 06/08/2023, 06:26

Bước sang ngày thứ 2 của lễ hội sông nước TP.HCM cho thấy các tour ngắm sông Sài Gòn về đêm thu hút khách hơn ban ngày.

Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 diễn ra từ ngày 4 – 6.8 với chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao đặc sắc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, các chương trình kích cầu thương mại, du lịch phong phú, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

z4577910457006_eb7bd9cd768272554e81e12ae883d3ce.jpg
Du thuyền trên sông Sài Gòn-Ảnh: Dư Hải

Bước sang ngày thứ 2 của lễ hội sông nước TP.HCM cho thấy các tour ngắm sông Sài Gòn về đêm thu hút khách hơn ban ngày. Các doanh nghiệp thừa nhận đã có sự chuyển biến tích cực, khi khách nội địa ngày càng đóng góp lớn trong tổng doanh thu du lịch sau dịch COVID-19. Theo đó, khách thích được ngắm cảnh Sài Gòn về đêm; thích thưởng thức các tiết mục ca nhạc truyền thống dân tộc vào các dịp lễ lớn, ngày kỷ niệm của từng thành viên trong gia đình (sinh nhật, đám cưới vàng…).

Chị Hồng Vân (Q.Tân Bình) chia sẻ, chị chọn tour ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền vì thời tiết sẽ mát mẻ hơn ban ngày, Sài Gòn về đêm cũng lung linh hơn, hiệu ứng ánh sáng từ sân khấu của lễ hội cũng rất đẹp mắt. Ngoài ra cũng có thêm sức hút một phần nhờ cảnh quan hai bên sông ngày càng đẹp và thoáng. Đặc biệt từ khi công viên Bến Bạch Đằng được nâng cấp và các danh thắng bên sông được chỉnh trang, khách chọn dịch vụ ăn tối trên du thuyền, ngắm cảnh Sài Gòn càng nhiều.

z4577910462947_bb335a1c112faac973a179ee18c62c69.jpg
Du thuyền trên sông Sài Gòn-Ảnh: Dư Hải

Ông An Sơn Lâm, giám đốc Công ty Thuyền buồm Đông Dương, cho biết kể từ sau dịch COVID-19, du lịch đường sông hiện đang phát triển rất tốt. Du khách thay đổi suy nghĩ khá nhiều về các sản phẩm du lịch trong nước, bao gồm cả du lịch đường sông. Đến nay những sản phẩm du lịch đường sông đã trở nên quen thuộc và được người dân và du khách khá ưa thích.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, trong khuôn khổ lễ hội sông nước, hơn 10 hoạt động văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao mang tính tương tác cao, có quy mô lớn lấy người dân, du khách làm trung tâm để tạo sự thu hút, trải nghiệm thú vị.

Các hoạt động sẽ mang đến cho du khách cảm xúc về bản sắc, dấu ấn rất riêng đô thị sông nước, góp phần định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, đặc trưng của thành phố.

z4577910449447_a3845db4b59f6224a398e7cd151f9ade.jpg
Giải đua thuyền truyền thống tại Bến Bạch Đằng-Ảnh: Dư Hải

Nhân dịp này, Sở Du lịch TP.HCM giới thiệu 5 tuyến du lịch đường sông, bao gồm tuyến du lịch nội đô Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tuyến du lịch Bình Quới, tuyến du lịch Củ Chi, Cần Giờ (xuất phát từ Bến Bạch Đằng), tuyến du lịch kết nối đến các tỉnh Đông Nam bộ, tuyến du lịch kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tuyến du lịch qua Campuchia.

Theo đó, TP.HCM sẽ cung cấp những trải nghiệm về cảnh quan, kiến trúc, về văn hóa, lịch sử cũng như các hệ sinh thái điển hình lưu vực một số con sông lớn (sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu)… đến với du khách trong và ngoài nước. Thêm nữa, TP.HCM cũng liên kết với các doanh nghiệp du lịch tại Campuchia để xây dựng tour kết nối 2 chiều TP.HCM - Campuchia trên sông Mekong…

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông-Marketing Công ty TSTtourist cho hay, doanh nghiệp đang có các sản phẩm gắn với du lịch đường sông như tour du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, dành cho nhóm từ 20 khách khởi hành theo yêu cầu; tour trải nghiệm thành phố xanh Thủ Đức bao gồm hành trình trong ngày và 2 ngày, gắn kết giữa việc tìm hiểu khám phá lịch sử trên sông Sài Gòn; trải nghiệm du lịch đường sông ở cánh rừng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ…

le-hoi-song-nuoc-1-16912055213921185583840.png
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM ngày 4.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng lễ hội sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho TP.HCM. Truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến thành phố tới du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới - giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số sơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Ngày 6.8, chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Nghệ thuật hát bội phục vụ miễn phí tại lăng Ông Lê Văn Duyệt (số 1 Vũ Tùng, Bình Thạnh), từ 9 giờ 30 đến 11 giờ.

- Ngày 5 và 6.8, chương trình tại rạp xiếc công viên Gia Định (số 3 Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp) từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, miễn phí 100 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước.

- Ngày 5 và 6.8, sân khấu múa rối nước - Bảo tàng Lịch sử (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1): miễn phí 30 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước. Suất 1: từ 10 giờ 30 đến 11 giờ; suất 2: từ 14 giờ 30 đến 15 giờ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội sông nước TP.HCM: Tour ngắm sông Sài Gòn về đêm thu hút khách