Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22.11, sẽ có chương trình bắn pháo hoa được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ có bắn pháo hoa

Tô Văn | 17/11/2022, 17:36

Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22.11, sẽ có chương trình bắn pháo hoa được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chiều 17.11, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22.11.1832-22.11.2022).

1-phao-hoa.jpg
Lễ Kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22.11, sẽ có chương trình bắn pháo hoa được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa - Ảnh: Tô Văn
1-le-kn-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: Tô Văn

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lễ kỷ niệm diễn ra tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên).

“Nội dung Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ có phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt trong Lễ kỷ niệm sẽ có chương trình bắn pháo hoa 15 phút (từ 21 giờ 5 phút đến 21 giờ 20 phút) được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa”, ông Trạng thông tin.

2-lkn-2.jpg
Ông Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thông tin - Ảnh: Tô Văn

Còn theo thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, Lễ kỷ niệm 190 ngày thành lập tỉnh là một sự kiện có ý nghĩa chính trị rất to lớn của tỉnh.

“Vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện lớn này vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm, cũng như danh dự đối với lực lượng công an và quân đội cũng như một số ngành có liên quan.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự cho sự kiện lớn này, về lực lượng công an đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu xuyên suốt trong công tác công an. Chính vì thế, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án đảm bào an ninh, an toàn tuyệt đối trước và trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm”, thượng tá Bốn phát biểu.

3-le-kn-3.jpg
Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kết luận họp báo - Ảnh: Tô Văn

Phát biểu kết luận họp báo, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn, nhằm khơi dậy khát vọng, niềm tự hào, quảng bá hình ảnh của An Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3-mam.jpg
Ngày hội mắm Châu Đốc là một trong những sự kiện quan trọng, tiêu biểu được tổ chức chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn 

Được biết, một số hoạt động, sự kiện quan trọng, tiêu biểu do Ban Tổ chức cấp tỉnh chủ trì tổ chức chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang như: Hội thảo Khoa học, chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”; khởi công xây dựng cầu Châu Đốc, TP.Châu Đốc và thị xã Tân Châu; Ngày Hội Mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022.

Đồng thời, Ban tổ chức còn chủ trì tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 21 năm 2022 (Kỷ niệm 200 năm Danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn); Khai mạc đại hội thể dục, thể thao tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2022; Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch; Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang; Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”; Thi ảnh nghệ thuật; Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng; Hội thi tiếng hát công nhân lao động với ca khúc quê hương, cách mạng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ có bắn pháo hoa