Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21.3 đã nhất trí thông qua nghị quyết toàn cầu đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khuyến khích các nước bảo vệ nhân quyền, dữ liệu cá nhân và giám sát rủi ro của AI.
Chiều 22.9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất Nga gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen để đổi lấy việc ngân hàng nông nghiệp Rosselkhozbank được tái kết nối vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, Trung Quốc và các cường quốc khác cần giúp thế giới đối phó với nạn đói “thảm khốc” có thể xảy ra trong năm nay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, mực nước biển trên toàn cầu đang dâng nhanh gây nguy hiểm cho khoảng 900 triệu người sống ở các vũng trũng thấp ven biển.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định sẽ chỉ làm trung gian hòa giải xung đột trong hội nghị thượng đỉnh có sự đồng ý của tất cả các bên, bao gồm cả Nga.
Estonia khẳng định sẽ bỏ phiếu theo quan điểm của EU nhưng khi EU bất đồng thì sẽ theo nguyên tắc thống nhất quan điểm bỏ phiếu của mình với Washington.
Nếu trong các lá phiếu chống mới người ta chú ý đặc biệt vào Trung Quốc thì trong lá phiếu trắng mới phải kể đến sự xuất hiện của cái tên cực kỳ bất ngờ là Israel.
Khi nghị quyết ES-11/1.6 được đưa ra thì có thể hiểu trong quan điểm của các nước phương Tây là cuộc chiến đã đến lúc kết thúc được rồi. Nga cũng có vẻ muốn kết thúc cuộc chiến sau khi hài lòng với những gì mà họ đạt được.
So với cuộc bỏ phiếu hồi tháng 10 thì trong cuộc bỏ phiếu tháng 11, số phiếu thuận đã giảm 49 nước, số phiếu trắng đã tăng 38 nước và số phiếu chống tăng 8 phiếu.
Một diễn biến đáng chú ý là sự thay đổi quan điểm của Úc, từ bỏ sự phản đối của họ đối với TPNW bằng cách bỏ phiếu trắng về nghị quyết. Điều này được nhiều nước hoan nghênh nhưng Mỹ thì không vui.
Một ủy ban của Liên Hợp Quốc hôm thứ sáu đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế "khẩn cấp" cân nhắc về cuộc xung đột Israel-Palestine và "sự sáp nhập" của Israel.
Việc phương Tây dùng diễn đàn LHQ để cô lập Nga không hề đạt được kết quả như họ mong đợi. Điều này đã được chính Time của Mỹ thừa nhận vào tháng trước khi có bài “Cuộc bỏ phiếu tại LHQ cho thấy Nga không bị cô lập như phương Tây tưởng tượng".