Theo The Ocular Surface, các nhà khoa học ở Đại học Illinois, Mỹ, đã phát hiện sự hiện diện của một loại kháng thể đặc biệt được gọi là protein anti-citrullinated (anti-citrullinated protein - ACPAs) trong nước mắt.

Loại thuốc nhỏ mắt mang tính đột phá trị chứng khô mắt

Vũ Trung Hương | 15/10/2019, 17:12

Theo The Ocular Surface, các nhà khoa học ở Đại học Illinois, Mỹ, đã phát hiện sự hiện diện của một loại kháng thể đặc biệt được gọi là protein anti-citrullinated (anti-citrullinated protein - ACPAs) trong nước mắt.

Dựa trên các kháng thể này, họ đã phát triển một loại thuốc giúp cải thiện đáng kể tình trạng của bệnh nhân mắc hội chứng khô mắt. Chứng khô mắt thường là do sự bất thường trong dịch nước mắt, dẫn đến khô trên bề mặt giác mạc, với các triệu chứng quá nhạy cảm với ánh sáng, khó chịu và đau ở mắt.

Khi mắc hội chứng khô mắt, bạch cầu trung tính (neutrophils), một loại các tế bào bạch cầu, được kéo thành các sợi và hình thành mạng trên bề mặt của mắt gây viêm. Nghiên cứu cho thấy protein anti-citrullinated cũng là một nguồn gây viêm khác (góp phần vào sự phát triển của các mạng). Một phương thuốc mới (thuốc nhỏ mắt) điều trị khô mắt bằng cách phá vỡ vòng luẩn quẩn này do hệ thống miễn dịch tạo ra.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm loại thuốc nhỏ mắt mới trên 27 tình nguyện viên. Mọi người được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được nhỏ loại thuốc mới (mỗi mắt nhỏ một giọt, 2 lần một ngày trong vòng 8 tuần). Nhóm đối chứng được dùng giả dược. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt mới dựa trên kháng thể giúp giảm đáng kể mức độ tổn thương giác mạc sau 8 tuần. Ngoài ra, số lượng các chỉ dấu sinh học gây viêm của bệnh đã giảm ở những người tình nguyện trong nhóm thử nghiệm chính.

Theo tiến sĩ Sandeep Jain, hiện tại chỉ có 2 loại thuốc được phê duyệt để điều trị khô mắt và chúng không có tác dụng với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh nặng, vì vậy, có một loại thuốc mới có thể điều trị bệnh bằng cách nhắm vào một cơ chế khác, trong trường hợp này là tự miễn dịch, là rất quan trọng.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loại thuốc nhỏ mắt mang tính đột phá trị chứng khô mắt