Lớp học AI cho người cao tuổi đang 'hot'
Lớp học AI trở thành môn “hot” tại Trường Đại học Người cao tuổi Thanh Đảo (Trung Quốc).
Sáng 17.3, lớp học “Ứng dụng tổng hợp trí tuệ nhân tạo” tại Trường đại học Người cao tuổi Thanh Đảo chật kín học viên. Môn học mới được mở từ năm ngoái này nhanh chóng trở thành lớp học được yêu thích. Trong lớp, có người dựng giá đỡ điện thoại để quay lại bài giảng, có người chăm chú ghi chép, cũng có những nhóm nhỏ tụm lại trao đổi sôi nổi, háo hức khám phá thế giới công nghệ hoàn toàn mới.

Trường đại học Người cao tuổi Thanh Đảo là một cơ sở giáo dục dành riêng cho người lớn tuổi tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1984, trực thuộc hệ thống đào tạo dành cho cán bộ hưu trí và người cao tuổi của chính quyền địa phương, với mục tiêu tạo môi trường học tập suốt đời cho người dân sau khi nghỉ hưu.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các học viên đã thử nghiệm nhiều ứng dụng AI thú vị và phong phú: có người dùng AI làm cho ảnh tĩnh chuyển động, có người “khôi phục” hình ảnh bản thân trẻ lại 20 tuổi, có người biến AI thành trợ lý lập kế hoạch du lịch hoặc trợ lý hướng dẫn khám bệnh. Với những học viên cao tuổi này, AI không chỉ là công cụ giải trí mà còn trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống.
Học viên 61 tuổi Trần Hồng Nghiệp cho biết ông đặc biệt thích dùng AI để lập kế hoạch du lịch. Dù là đi trong nước hay ra nước ngoài, chỉ cần nói với AI điểm đến và nhu cầu, hệ thống sẽ tạo ngay một bản hướng dẫn chi tiết, từ chuẩn bị trước chuyến đi đến các hoạt động tại điểm đến.
Ông nói: “Trước đây đi du lịch chỉ có thể hỏi người quen hoặc đi theo tour. Bây giờ không cần theo đoàn, đi tự túc cũng hoàn toàn có thể. Trước kia thật sự không dám nghĩ tới”.
Dịp Tết năm nay, ông và gia đình đã thử một chuyến “du lịch bằng AI” tại Bắc Kinh. “AI thậm chí còn gợi ý cả khách sạn, thậm chí cảnh báo trước điểm tham quan nào đông người. Rất chu đáo”.


Với học viên Tào Vĩnh Hoa, AI giống như một “chuyên gia trang điểm”. Trong lớp học, bà gửi ảnh hiện tại của mình cho AI với yêu cầu: “Hãy làm cho bức ảnh này chuyển động và trẻ lại 20 tuổi”. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một phiên bản trẻ trung của bà đang chạy lên cầu thang, đeo cặp sách, tràn đầy sức sống. Phiên bản ấy không còn nếp nhăn, gương mặt hồng hào. Nhìn thấy hình ảnh trẻ trung của mình, bà cười không ngớt.
Học viên 72 tuổi Mưu Bỉnh Tuấn thì tải lên một bức ảnh chụp chung với anh trai thời thơ ấu và nhờ AI: “Hãy biến bức ảnh này thành ảnh động”. Trong ảnh, khi đó bà mới 3 tuổi, còn anh trai 6 tuổi. Khi hai đứa trẻ trong bức ảnh bắt đầu cử động, bà xúc động nói: “Thật kỳ diệu, cảm giác như tuổi thơ mới hôm qua”.
Không chỉ chỉnh sửa ảnh hay “hồi sinh” ảnh cũ, trong lớp học, các học viên lớn tuổi còn đưa ra đủ loại yêu cầu với AI: “Giúp tôi xem vật trước mặt là gì”, “Biến bức ảnh này thành video”, “Làm cho con cá voi này phun nước”… Họ liên tục thử nghiệm, học cách trò chuyện với AI bằng những thao tác còn vụng về nhưng đầy nhiệt tình.
Mưu Bỉnh Tuấn cho biết AI vẫn là một khái niệm mới mẻ với bà, nhưng bà muốn “sống đến già học đến già” và không muốn bị thời đại bỏ lại phía sau. Là người yêu thích du lịch, bà thường dùng AI xử lý ảnh trong các chuyến đi: “Một mặt là để lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mặt khác chúng tôi - những người lớn tuổi - cũng muốn dùng cách mới để thể hiện bản thân”.
Trần Hồng Nghiệp cho rằng: “AI có thể khiến người trẻ lo lắng về công việc, nhưng với người lớn tuổi thì lại giúp ích rất nhiều”. Ông nói hiện nay AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. “Từ học kỳ trước đến nay, giáo viên đã dạy gần 10 phần mềm AI như Doubao, Qianwen… đều rất thú vị. Tôi sẽ tiếp tục học”.

Theo Lưu Phong, giảng viên lớp “Ứng dụng tổng hợp AI” của Trường đại học Người cao tuổi Thanh Đảo, thông qua việc học AI, người cao tuổi không chỉ có thể làm đẹp ảnh cũ, tìm thấy niềm vui, mà còn giải quyết nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống như mâu thuẫn gia đình, vấn đề cảm xúc, thậm chí hiểu được bệnh án và kết quả xét nghiệm y tế.
Ông nói: “Lý do lớp học này được yêu thích là vì nó thực sự đáp ứng những nhu cầu rất thực tế và ấm áp của người cao tuổi”.