Trong khi Đà Nẵng chưa dọn dẹp xong hậu quả lũ quét đêm 14.10, nước lũ ở Thừa Thiên – Huế vẫn chưa rút, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại có thông tin cảnh báo tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Theo thông tin từ đơn vị quản lý và vận hành hầm Hải Vân, đến 6 giờ 15 sáng nay 15.10, hầm Hải Vân 2 đã được thông xe trở lại sau khi bị ách tắc do lũ quét đêm qua.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ ngày 14.10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 13.9 độ vĩ bắc; 112.0 độ kinh đông, cách Bình Định khoảng 310km về phía đông; sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương chủ động công tác ứng phó với nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7.10, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, huyện này vừa phối hợp với một đoàn từ thiện hỗ trợ hàng chục hộ dân ở xã Tà Cạ bị mất nhà do lũ quét làm nhà tạm để ở trước khi mùa đông về.
Đêm 2.10, khi cơn lũ kinh hoàng đã đi qua, nước đã rút, những người dân đi tránh lũ tại thị trấn Mường Xén lục đục trở về nhà để dọn dẹp đống đổ nát do cơn lũ gây ra.
Chiều 2.10, nước lũ đã rút hoàn toàn ở thị trấn Mường Xén và xã tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhưng cơn lũ đã để lại những đống hoang tàn, đổ nát và những giọt nước mắt của những con người bị mất mát nơi đây.
Một trận lũ quét qua địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào rạng sáng 2.10, sau đó gây ngập nhiều nhà dân và đường giao thông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủ văn quốc gia, sáng nay 28.9, sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ra công điện khẩn chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng tập trung ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng.