Các đối tượng lừa đảo thường tận dụng các dịp lễ, tết để chào mời bán vé máy bay giá thấp hơn so với thị trường chung. Tuy nhiên, khi người mua chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết.
Ngày 10.8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà vì đã có chiến công triệt phá nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng.
Ngày 22.6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng.
Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Vĩnh (trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông ta bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng. Sự việc bị phát hiện khi người mua đất không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đất này là đất rừng.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Mạnh Hưng (SN 1987, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở do bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Từng được ca ngợi là người chăm chỉ và bền bỉ để thành đạt tại Hà Tiên, người đàn ông quê Bắc Ninh đã bị công an bắt vì chiếm đoạt tài sản của người khác.
Công an TP.Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo phương thức, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao và cho biết ai là nạn nhân của nhóm bán “bùa yêu” thì liên hệ Công an Cần Thơ để được giải quyết.
Công an xác định, trong thời gian được cho tại ngoại vì vụ việc lừa bán kim cương chiếm đoạt 10 tỉ đồng, người phụ nữ này tiếp tục cùng em họ lừa bán khẩu trang, thiết bị y tế để chiếm đoạt tiếp 8 tỉ đồng.
Công an xác định, trong thời gian được cho tại ngoại vì vụ việc lừa bán kim cương chiếm đoạt 10 tỉ đồng, người phụ nữ này tiếp tục cùng em họ lừa bán khẩu trang, thiết bị y tế để chiếm đoạt tiếp 8 tỉ đồng.