Lượt đầu tiên của lượt về vòng loại giải U.19 quốc gia 2024 đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ.
Thể thao

Lượt 6 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Nhiều bất ngờ, 2 đội PVF cùng thắng

Anh Tú 20:15 19/01/2024

Lượt đầu tiên của lượt về vòng loại giải U.19 quốc gia 2024 đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ.

Tại bảng A, Viettel đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Nam Định để bảo vệ ngôi đầu. Chính Nam Định là đội mở tỷ số trước nhưng Viettel đã gỡ hòa rồi vươn lên dẫn lại ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, mỗi đội ghi thêm 1 bàn và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Cần nhớ rằng lượt đi, Viettel từng thắng Nam Định đến 6-1 nên việc phải vất vả như vậy trong lượt về cho thấy các cầu thủ Viettel sẽ phải vô cùng thận trọng trong các trận còn lại.

Trận còn lại, PVF-CAND có được chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Trung tâm bóng đá Đào Hà. Như vậy, cả hai đội Viettel và PVF-CAND đã củng cố vững chắc 2 vị trí dẫn đầu với 13 và 11 điểm sau 5 trận. Hà Nội đang rơi vào thế bất lợi khi chỉ có 7 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận.

Nam Định vs Viettel: 2-3
Nam Định: Nguyễn Tiến Việt (20) 7’; Trần Văn Hà (9) 90’
Viettel: Tiêu Trung Hiếu (24) 30’; Huỳnh Kim Huy (43) 32’; Phạm Anh Tú (21) 85’

PVF – CAND vs TTBD Đào Hà: 6-0
PVF – CAND: Trịnh Long Vũ (7) 35’; Nguyễn Hoàng Khanh (12) 45’; Hoàng Trọng Duy Khang (17) 48’; Đỗ Thành Trung (9) 72’; Lê Anh Đức (23) 84’; Nguyễn Đức Nhật (8) 88’

pvf.jpg
U.19 PVF đã thắng đậm U.19 Thanh Hóa

Tại bảng B, bất ngờ lớn nhất là việc đương kim vô địch Thanh Hóa thất bại nặng nề. Khó ai ngờ Thanh Hóa rất ổn định sau lượt đi nhưng lại để thua PVF đến 1-5 ở trận lượt về. Thậm chí, PVF đã dẫn trước 5 bàn và đội bóng xứ Thanh phải chờ đến phút 89 mới có bàn danh dự.

Trận thua này khiến Thanh Hóa mất vị trí dẫn đầu vào tay PVF khi đội chủ nhà đã có 13 điểm, hơn Thanh Hóa 3 điểm. Dù sao với 10 điểm trong tay và nếu thắng cả 3 trận còn lại thì Thanh Hóa vẫn sẽ góp mặt ở vòng chung kết với tư cách một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đông Á Thanh Hoá vs PVF: 1-5
Đông Á Thanh Hoá: Lê Văn Thuận (19) 89’
PVF: Bùi Hoàng Sơn (10) 9’; Lê Nguyễn Quốc Trung (12) 37’; Bùi Hoàng Sơn (10) 41’; Trần Gia Hưng (6) 50’; Đào Quang Anh (18) 64’

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội: 0-1
Công an Hà Nội: Nguyễn Quý Việt (18) 61’

Tại bảng C, Đà Nẵng đã chấm dứt được mạch 3 trận hòa liên tiếp khi thắng Quảng Ngãi 2-0. Nhờ thắng lợi này, Đà Nẵng có 9 điểm và áp sát ngôi đầu của SLNA. Lúc này, SLNA dẫn đầu với 10 điểm và đá ít hơn các đội còn lại trong bảng 1 trận.

Trong khi đó, Quảng Nam đã lùi một bước xa trong cuộc đua giành vị trí nhì bảng khi để thua chủ nhà Huế 2-5. Lúc này, Huế đã vươn lên thứ 3 với 8 điểm, chỉ kém đội nhì bảng Đà Nẵng 1 điểm nên các trận đấu tiếp theo ở bảng C sẽ rất hấp dẫn.

SHB Đà Nẵng vs Sông Trà Quảng Ngãi: 2-0
SHB Đà Nẵng: Nguyễn Văn Chánh Quyền (36) 14′; Trần Trương Gia Phúc (20) 83′

Quảng Nam vs Thừa Thiên Huế: 2-5
Quảng Nam: Lê Văn Quang Duyệt (14) 1’; Nguyễn Đức Trường (15) 12’
Thừa Thiên Huế: Võ Văn Tuấn Kiệt (15) 24’; Nguyễn Đăng Khoa (10) 35’; Dương Anh Vũ (23) 40’; Đào Quốc Long (33) 74’; Mai Xuân Sơn (32) 86’

Tại bảng D, HAGL sau khi là đội duy nhất toàn thắng ở lượt đi tiếp tục duy trì thành tích này khi bước vào lượt về. Ở lượt trận thứ 6, HAGL đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Vĩnh Phúc để qua đó dẫn đầu với 15 điểm.

Vị trí nhì bảng D gần như nắm chắc trong tay Khánh Hòa khi đội bóng phố biển thắng kẻ cạnh tranh là Bình Định 1-0. Lúc này, Khánh Hòa có 10 điểm, hơn Bình Định 3 điểm và chỉ thắng 2 đội yếu Vĩnh Phúc cùng Kon Tum là vị trí nhì bảng chính thức thuộc về họ.

Gama Vĩnh Phúc vs LPbank HAGL: 0-3
LPbank HAGL: Nguyễn Minh Tiến (10) 40’; Nguyễn Bá Đức (18) 68’; Hoàng Minh Tiến (10) 70’

Bình Định vs Khánh Hoà: 0-1
Khánh Hoà: Phạm Minh Thành (15) 50’

Tại bảng E, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi Phú Yên khiến chủ nhà Bình Phước phải nhận thất bại đầu tiên. Trận này, Bình Phước tưởng chừng sẽ có 3 điểm khi tìm được bàn dẫn trước vào phút bù giờ hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Phú Yên đã bất ngờ lội ngược dòng với bàn ấn định 2-1 được thực hiện vào phút bù giờ thứ 5.

Trận còn lại giữa Đăk Lăk và Tây Ninh cũng vô cùng kịch tính. Tây Ninh đã dẫn 1 bàn trong hiệp 1 nhưng Đăk Lăk kịp vùng lên trong hiệp 2 để thắng ngược 3-2.

Lúc này, Bình Phước vẫn dẫn đầu với 10 điểm nhưng họ chỉ còn hơn Đăk Lăk hiệu số (9/3 so với 8/5). Lúc này, Phú Yên là đội duy nhất bất bại tại bảng E và đã vươn lên thứ 3 với 9 điểm.

Phú Yên vs Bình Phước: 2-1
Phú Yên: Trần Ngọc Tuyển (21) 60’; Đặng Quốc Tịch (7) 90+5’
Bình Phước: Lê Văn Hùng (10) 45+2’

Đăk Lăk vs Tây Ninh: 3-2
Đăk Lăk: Đặng Thế Sinh (4) 49’; Nguyễn Hoàng Bá Vũ (17) 62’; Nguyễn Duy Mạnh (3) 66’
Tây Ninh: Trần Quốc Thái (20) 45+1’, 81’

Tại bảng F, bất ngờ xảy ra khi TP.HCM sau chuỗi trận ấn tượng bất ngờ thua trước Bà Rịa Vũng Tàu - đội thất bại liền 2 trận trước đó. Như vậy, cả 2 trận đấu gặp Bà Rịa Vũng Tàu tại vòng loại lần này, TP.HCM đều không kiếm nổi điểm nào.

Nhân cơ hội đó, Bình Dương đã bứt phá mạnh mẽ khi thắng Đồng Nai 2-0 để xây chắc ngôi đầu với 12 điểm. Bà Rịa Vũng Tàu nhờ thắng TP.HCM đã nhảy từ thứ 4 lên thứ 2 với 9 điểm. Cả TP.HCM và Long An mới có 7 điểm nhưng Long An còn 1 trận chưa đấu.

Đồng Nai vs Becamex Bình Dương: 0-2
Becamex Bình Dương: Lương Gia Thành (77) 10′; Nguyễn Hữu Hoài Phong (11) 28′

TP. HCM vs Bà Rịa Vũng Tàu: 1-2
TP.HCM: Phan Minh Ký (14) 90′
Bà Rịa Vũng Tàu: Phạm Minh Quân (8) 45′, 54′

Tại bảng G, bất ngờ lớn nhất là việc Đồng Tháp thi đấu bế tắc cả trận trước chủ nhà Tiền Giang rồi để thua bàn vào phút cuối. Trong khi đó, An Giang đã lấy lại phong độ bằng chiến thắng 2-0 trước Cần Thơ.

Lúc này, An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang cùng có 8 điểm/5 trận nhưng An Giang dẫn đầu nhờ có hiệu số tốt nhất (việc xét đối đầu là tiêu chí đầu tiên nhưng chỉ xét đến khi các đội bằng điểm thi đấu hết với nhau). Cần Thơ xếp thứ 4 với 7 điểm. Với sự thất thường của các đội ở bảng G thì những diễn biến các vòng tiếp theo rất khó đoán.

An Giang vs Cần Thơ: 2-0
An Giang: Trương Văn Trung (24) 61′; Nguyễn Thái Tiến (10) 90+4′

Đồng Tháp vs Tiền Giang: 0-1
Tiền Giang: Trần Nguyễn Xuân Thịnh (6) 90+3’

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượt 6 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Nhiều bất ngờ, 2 đội PVF cùng thắng