Màn hình chống nhìn trộm đáng giá, nhưng chưa hoàn hảo
Biên tập viên trang công nghệ Tech Advisor Chris Martin nhận xét màn hình chống nhìn trộm là một trong số cải tiến phần cứng điện thoại ấn tượng vài năm gần đây.
Theo ông, điện thoại ngày nay khá nhàm chán khi hầu hết khía cạnh đổi mới phần cứng đều chững lại. Mỗi mẫu mới chỉ tăng nhẹ độ sáng màn hình hay tăng số megapixel mà thôi. Màn hình chống nhìn trộm là cải tiến hiếm hoi mang tính đột phá.
Trước đây người dùng có thể mua tấm dán chống nhìn trộm trang bị cho thiết bị, nhưng với sự ra mắt của Galaxy S26 Ultra thì tính năng này được tích hợp trực tiếp vào ngay màn hình.
Samsung đưa công nghệ Flex Magic Pixel vào tấm nền AMOLED. Màn hình phân tách và điều khiển 2 loại điểm ảnh là điểm phát ánh sáng rộng - điểm tập trung. Hệ thống làm mờ điểm phát sáng rộng đồng thời sử dụng điểm tập trung dẫn ánh sáng đi thẳng theo trục chính diện về phía trước. Kết quả là người dùng nhìn trực diện vẫn thấy màn hình hiển thị rõ ràng, còn người xung quanh nhìn lệch từ các góc nghiêng (45° trở lên) ở cả bốn hướng chỉ thấy một màn hình tối đen hoặc mờ mịt.
Tính năng tích hợp trực tiếp có thể chủ động bật/tắt bằng phần mềm, bảo vệ toàn diện 4 hướng đồng thời giữ nguyên góc nhìn rộng đến 178° – vượt trội hơn tấm dán không thể tắt, chỉ chống nhìn trộm 2 bên trái và phải, làm giảm 20 - 30% độ sáng cũng như gây sai lệch màu sắc.

Một “kì quan” kĩ thuật như vậy chắc chắn xuất hiện trên nhiều mẫu điện thoại khác nữa, chẳng hạn dòng Xiaomi 18 Pro. Nhưng khác Samsung, hãng điện thoại từ Trung Quốc dùng tấm nền công nghệ Super Pixel 2.0 với cấu trúc HyperRGB. Màn hình đan xen điểm ảnh tiêu chuẩn và điểm ảnh bảo mật theo tỷ lệ 1:1. Điểm ảnh bảo mật mang cấu trúc vi mô ở hai bên trái/phải đóng vai trò như vách ngăn cản sáng vật lí siêu nhỏ.
Sau Samsung và Xiaomi, Vivo và Honor cũng rục rịch đưa màn hình chống nhìn trộm lên một số dòng điện thoại phân khúc cao cấp.
Tính năng còn nhiều nhược điểm
Galaxy S26 Ultra khi lên kệ đã làm bùng lên tranh luận gay gắt về việc liệu màn hình của máy có kém hơn phiên bản tiền nhiệm hay không. Hóa ra ta không thể thay đổi cơ chế hoạt động của điểm ảnh mà phải chấp nhận một số đánh đổi.
Nhìn chung người dùng Việt Nam đánh giá tính năng mới trên Galaxy S26 Ultra là một nâng cấp thiết thực. Chẳng hạn theo kênh Youtube AnhEm TV, màn hình chống nhìn trộm không chỉ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân mà còn thể hiện sự tinh tế, tránh làm phiền người xung quanh bởi độ sáng màn hình quá cao trong không gian tối. Hay hai kênh Relab và Vật Vờ Studio đặc biệt yêu thích khả năng tự động bật tính năng cho từng ứng dụng nhạy cảm (như ngân hàng, tin nhắn) hoặc khi gõ mật khẩu.
Tuy vậy không ít trường hợp phát hiện ra màn hình có điểm bất thường. Tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Duy Luân nhận xét Galaxy S26 Ultra hiển thị nội dung không nét bằng thiết bị tiền nhiệm. Tài khoản Hoàng Đặng Minh Phát còn cho biết bật tính năng chống nhìn trộn xong tắt đi thì phần dưới máy có vài đường sọc ngang mờ. Tài khoản Thanh Long bình luận đánh đổi khả năng hiển thị đẹp mắt đổi lấy tính năng chống nhìn trộm rất không hợp lí.

Người dùng quốc tế cũng phản ánh chất lượng trải nghiệm kém hơn hẳn ngay cả khi tính năng bảo mật đã tắt. Tài khoản Reddit RainbowCatcher2020 chia sẻ không chỉ mình mà nhiều đồng nghiệp cũng thấy điện thoại nhìn nghiêng xuất hiện vệt xanh dương nhìn rất khó chịu.
Tài khoản ZeroAgeMainSequence thấy thất vọng tràn trề với tính năng mới do cảm giác như đang đọc chữ trên màn hình 1080p vậy. Văn bản bị mờ còn màu thì nhợt nhạt.
Aleix0 lại nhận xét màn hình nét, góc nhìn hơi kém hơn Galaxy S23 Plus cũ nhưng không đáng kể, đặt điện thoại trên bàn vẫn thấy rõ nội dung.
Một số người gặp vấn đề nghiêm trọng hơn. Họ thấy buồn nôn, mỏi mắt hay đau nửa đầu khi nhìn màn hình chống nhìn trộm trong một khoảng thời gian – dường như do tần số điều xung mạch để làm mờ điểm ảnh.
Người dùng Việt Nam lại đưa ra ý kiến trái chiều. Kênh AnhEm TV đánh giá đây là một nâng cấp thiết thực không chỉ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân mà còn thể hiện sự tinh tế
Loạt phản ánh trên cho thấy đội ngũ kĩ thuật tại Samsung và các hãng muốn trang bị màn hình chống nhìn trộm cho điện thoại cần nỗ lực cải tiến chất lượng tấm nền hơn nữa. Chưa rõ có thể tiến hành can thiệp bằng phần mềm không hay bắt buộc nâng cấp phần cứng.
Cách giải quyết trước mắt
Ông Martin cho rằng ở thời điểm hiện tại, các nhà sản xuất nên thực hiện một thay đổi đơn giản để loại bỏ tình huống bất tiện. Đó là biến tính năng mới thành tùy chọn bổ sung.
Chẳng hạn dòng Galaxy S27 sắp ra mắt cung cấp 2 phiên bản dùng màn hình thường và dùng màn hình chống nhìn trộm.
Khi sản phẩm ra thị trường, người dùng toàn quyền quyết định có muốn chi thêm tiền sở hữu tính năng đó hay không. Trên thực tế không phải ai cũng cần chống nhìn trộm.
Làm vậy khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp, nhưng trình làng nhiều phiên bản khác nhau để người dùng lựa chọn vốn là chiến thuật quen thuộc của các hãng vài năm gần đây nên sẽ không gặp khó khăn gì.