Những cuộc đối đầu của Meta Platforms với Apple diễn ra từ lâu và căng thẳng đến mức khó có thể nhớ hết những lần xung đột giữa hai bên.
Sau đây là những câu chuyện trong số đó: Meta Platforms không thích việc Apple kiểm soát chặt chẽ các thiết bị của họ. Đây là điều mà Meta Platforms cho rằng đang ngăn cản công ty này phát triển nhiều tính năng hơn cho kính thông minh của mình.
Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, từng công khai chỉ trích Meta Platforms về những sai lầm liên quan đến quyền riêng tư.
Vào tháng 1, Mark Zuckerberg đã nhắm thẳng vào điểm yếu của Apple khi nói trên podcast The Joe Rogan Experience rằng đối thủ đã "không thực sự phát minh ra thứ gì tuyệt vời trong một thời gian dài", chỉ đang dựa vào thành công quá khứ.
"Steve Jobs đã tạo ra iPhone và giờ họ chỉ ngồi đó sau 20 năm", Mark Zuckerberg nói trong podcast The Joe Rogan Experience kéo dài gần ba tiếng, phát sóng ngày 10.1.
The Joe Rogan Experience là podcast nổi tiếng do Joe Rogan dẫn dắt. Joe Rogan là diễn viên hài, MC, võ sĩ, bình luận viên UFC và người dẫn chương trình podcast nổi tiếng người Mỹ.
Đây là một trong những podcast được nghe nhiều nhất trên thế giới, nơi Joe Rogan phỏng vấn nhiều khách mời từ các lĩnh vực khác nhau như khoa học, chính trị, giải trí, thể thao và công nghệ.
Podcast này nổi bật với phong cách trò chuyện thoải mái, kéo dài hàng giờ và thường bàn về những chủ đề gây tranh cãi hoặc sâu sắc. Một số khách mời nổi tiếng từng tham gia gồm Elon Musk, Mark Zuckerberg, Edward Snowden và nhiều chuyên gia khác.
Hiện The Joe Rogan Experience độc quyền trên Spotify sau khi Joe Rogan ký hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu USD vào năm 2020.
Cuộc trò chuyện bắt đầu với lời than phiền của Joe Rogan về thiết bị Apple. MC này cho biết đã chuyển từ iPhone sang smartphone Android gần đây vì "không thích bị phụ thuộc vào một thương hiệu". Ông cũng không thích một số chính sách trên App Store: "Cách Apple làm với App Store, như tính phí 30% với nhà phát triển, là điều có vẻ điên rồ, đến mức họ có thể thoát tội khi làm như vậy".
"Tôi có một số ý kiến về vấn đề này", Mark Zuckerberg đáp, cho rằng iPhone "rõ ràng là một trong những phát minh quan trọng nhất, có lẽ là của mọi thời", nhưng Apple lại phụ thuộc nó trong thời gian quá dài.
"Thực ra, tôi đã nghĩ từ năm này qua năm khác và thậm chí không chắc họ có bán được nhiều iPhone hơn lúc này không. Tôi nghĩ doanh số đang giảm, một phần do mỗi thế hệ đều không có nhiều cải tiến. Vì thế, mọi người sẽ kéo dài thời gian nâng cấp sản phẩm. Vậy làm thế nào Apple kiếm được nhiều tiền hơn với tư cách là một công ty? Vâng, về cơ bản họ vẫn làm được, bằng cách ép người dùng nâng cấp và đánh thuế 30% vào các nhà phát triển", Mark Zuckerberg nhận định.
Cũng theo Giám đốc điều hành Meta Platforms, Apple đã lợi dụng ưu thế của iPhone để đặt ra rất nhiều quy tắc mà ông nghĩ là "tùy tiện", "làm hạn chế hoàn toàn khả năng của bất kỳ ai khác trong việc xây dựng thứ gì đó có thể kết nối với iPhone". Ông lấy ví dụ AirPods có thể kết nối liền mạch với iPhone, nhưng các tai nghe không dây khác lại bị hạn chế.
"Nếu Apple cho phép những người khác sử dụng giao thức của mình, có lẽ sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh tốt hơn AirPods ngoài kia", Mark Zuckerberg cho hay.
Về phần Meta Platforms, tỷ phú 40 tuổi người Mỹ cho rằng công ty luôn thiết kế mọi sản phẩm theo hướng mở. Chẳng hạn, kính Meta Ray-Ban có thể sử dụng với nhiều thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại một ngày nào đó, Apple sẽ tung ra phiên bản kính thông minh tương tự với lợi thế chính là tích hợp tốt hơn với iPhone. Trước đó, trang Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Apple đang tạo một chiếc kính thông minh của riêng mình.
Kết thúc phần nói chuyện về iPhone, Mark Zuckerberg lạc quan rằng Apple sớm muộn sẽ "bị ai đó đánh bại" vì không còn giữ vững phong độ do không tung ra sản phẩm mới đột phá.
"Apple quá lạc lõng khi không thực sự tung ra nhiều thứ sáng tạo. Ngành công nghệ là lĩnh vực siêu năng động và nếu bạn không làm tốt trong khoảng 10 năm, cuối cùng bạn sẽ bị ai đó đánh bại", Giám đốc điều hành Meta Platforms bình luận.
Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang iMessage và vấn đề tin nhắn màu xanh lá. "Mọi thứ Apple làm với iMessage, về bong bóng chat màu xanh lá cây và xanh dương, nhất là với trẻ em, điều làm chúng xấu hổ. Tôi nghe một số đứa trẻ nói rằng nếu bạn bè trong nhóm chat không dùng bong bóng xanh dương, người đó không ngầu, khiến chúng trở nên lạc lõng", Mark Zuckerberg nói.
Thiết bị Apple sử dụng song song hai hệ thống nhắn tin và dùng hai màu khác nhau để phân biệt. Tin nhắn xanh dương thể hiện người gửi và người nhận dùng máy chạy hệ điều hành iOS và macOS, tức cùng hoạt động trên nền tảng iMessage. Tin nhắn xanh lá đánh dấu hội thoại gửi qua giao thức SMS/MMS truyền thống, cho thấy người gửi sử dụng máy Android hoặc iPhone không kết nối mạng. Nhiều người dùng smartphone Android khi nhắn tin tới iPhone cảm thấy không thoải mái khi cho rằng Apple đang kỳ thị họ.
Vấn đề cuối cùng Mark Zuckerberg đề cập trong cuộc trò chuyện là Vision Pro. "Apple đang bán thứ gì đó với giá 3.500 USD nhưng tôi nghĩ nó tệ hơn thứ chúng tôi đang bán với giá 300-400 USD. Họ là công ty công nghệ hàng đầu. Tôi nghĩ phiên bản thứ hai và thứ ba có thể sẽ tốt hơn phiên bản đầu tiên", ông nói.
Một mặt trận trong cuộc chiến hiện tại giữa Apple và Meta Platforms là tranh cãi về việc ai nên chịu trách nhiệm hạn chế trẻ em và thanh thiếu niên truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội, điều mà cả hai công ty đều cho rằng đối phương nên làm.
Meta Platforms đăng một bài viết trên blog giám đốc phụ trách an toàn của mình, tuyên bố rằng các cửa hàng ứng dụng như Apple App Store và Google Play Store nên là bên chịu trách nhiệm hạn chế tải xuống ứng dụng với người dùng trẻ tuổi. Apple lo ngại điều này sẽ xâm phạm quyền riêng tư, trong khi các nhà phê bình lo sợ điều đó có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.
Có vẻ như Meta Platforms vừa giành được một chiến thắng nhỏ.
Hôm 25.2, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng trong hai tháng qua, 9 tiểu bang ở Mỹ đã đề xuất các dự luật yêu cầu Apple và Google đảm nhận nhiệm vụ không mong muốn này.
Cả Apple và Meta Platforms đều cho rằng họ không nên là bên chịu trách nhiệm xác minh độ tuổi của người dùng. Năm ngoái, Apple đã vận động hành lang để ngăn chặn một dự luật ở bang Louisiana vốn sẽ buộc các cửa hàng ứng dụng phải thực hiện việc xác minh độ tuổi. Tuần trước, Meta Platforms, Snap và X đã gửi thư đến các nhà làm luật ở bang South Dakota để lập luận rằng việc xác minh qua cửa hàng ứng dụng là cách đơn giản nhất vì chúng thu thập thông tin người dùng.
"Trông có vẻ như đây là phiên bản tranh luận chính sách của trò chơi: Tôi không phải chịu trách nhiệm", Kate Ruane, Giám đốc chiến dịch tự do ngôn luận tại Trung tâm Dân chủ và Công nghệ, nhận xét. Trung tâm Dân chủ và Công nghệ là tổ chức phi lợi nhuận phản đối nhiều đạo luật bảo vệ trẻ em vì cho rằng chúng không hiệu quả và xâm phạm quyền tự do ngôn luận cũng như quyền riêng tư.
Việc giữ an toàn cho trẻ em trực tuyến là vấn đề phức tạp, không có một câu trả lời đơn giản và rõ ràng.
Các nhà làm luật đang gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp cho một vấn đề mà cử tri của họ rõ ràng rất quan tâm. Theo báo cáo của Pew Research Center năm 2024, 38% phụ huynh cho biết từng tranh cãi với con cái về thời gian sử dụng màn hình và 43% nói rằng việc quản lý con cái sử dụng điện thoại là "khó khăn".
Thế nhưng, đừng vội coi đây là chiến thắng hoàn toàn cho Meta Platforms. Những dự luật này mới chỉ được đề xuất, chưa được thông qua. Một dự luật tương tự từng được giới thiệu ở bang Louisiana cuối cùng bị bác bỏ sau khi Apple vận động hành lang mạnh mẽ.
Pew Research Center là tổ chức nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, chuyên phân tích dữ liệu và khảo sát về các vấn đề xã hội, nhân khẩu học, truyền thông, công nghệ và chính trị.