Thời sự

Mở thêm hi vọng tìm tên liệt sĩ từ những đầu mối mới

Hoàng Bắc 03/08/2026 18:40

Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang ghi nhận nhiều kết quả tại Đồng Nai và Tây Ninh.

Nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật có giá trị đã được phát hiện, trong khi những nguồn tin mới về các khu vực nghi có mộ tập thể tiếp tục mở thêm hi vọng tìm lại danh tính cho những người đã hi sinh.

Tri ân những người đã ngã xuống

Ngày 3/8, tại khu vực ấp Bình Minh, xã Minh Đức (TP. Đồng Nai), đoàn công tác do Đại tá Phạm Quang Huy - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang làm nhiệm vụ.

1785753577305_6335545107415121649_6335545107415121649_d4a7723f1ad6bcd33cfcbbc321913d85.jpg
Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyệt Hà.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Tống Ngọc Trường - Phó Đội trưởng Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai), cho biết thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, từ ngày 14 đến 27/7, đơn vị đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại khu vực ấp Bình Minh.

Đáng chú ý, trong số các di vật được phát hiện có hai cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy" và "Văn Chín". Những hiện vật này được kì vọng sẽ trở thành đầu mối quan trọng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

1785753577276_6335545107415121649_6335545107415121649_9480625f8587e8c49256cf0744fcc6c9.jpg
Đại tá Phạm Quang Huy - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, trưởng đoàn công tác dâng hương viếng liệt sĩ vừa được tìm thấy tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Toàn bộ di vật đã được làm sạch, bảo quản cẩn thận trước khi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm kiếm thân nhân hoặc đồng đội cũ của các liệt sĩ. Đội K72 đã tiếp nhận một số phản hồi từ thân nhân liệt sĩ sau khi hình ảnh các di vật được công bố. Tuy nhiên, việc xác định danh tính phải được thực hiện theo đúng quy trình, kết hợp đối chiếu hồ sơ lưu trữ với kết quả giám định ADN trước khi có kết luận chính thức.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Quang Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác cũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Mở thêm đầu mối tìm kiếm

Cùng ngày, Đội K72 cũng tiếp nhận nguồn tin về một khu vực nghi có mộ tập thể chôn cất khoảng 30-40 liệt sĩ hi sinh năm 1968 tại phường Phước Long (TP. Đồng Nai).

Đội K72 khẩn trương tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà.
Đội K72 khẩn trương tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà.

Nguồn tin do ông Dương Thanh Tâm (SN 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề (ngụ phường Bình Phước) cung cấp. Theo các nhân chứng, khu vực giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Hồ Thủy Long có thể là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ trong thời kì chiến tranh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K72 đã phối hợp với Ban CHQS phường Phước Long cùng các nhân chứng khảo sát thực địa, xác định vị trí và đánh giá những dấu hiệu ban đầu phục vụ công tác xác minh.

Đơn vị cũng phát đi thông báo kêu gọi cựu chiến binh, người dân từng sinh sống hoặc tham gia chiến đấu tại khu vực tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu và nhân chứng để hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong khi đó, tại Tây Ninh, Bộ CHQS tỉnh cho biết từ ngày 14/7 đến 1/8, Đội K71 đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành và phường An Tịnh.

1381599_f95358fd1506210acabd9a5770d559ff.jpg
Đội K71 đào tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Riêng tại tổ 15, khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh, chỉ trong hai ngày 31.7 và 1.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Lực lượng chức năng sử dụng máy cơ giới để bóc lớp đất mặt, sau đó chuyển sang đào thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại. Sau khi cất bốc, các đơn vị tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.

Việc liên tiếp phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai và Tây Ninh cho thấy hiệu quả của Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm. Mỗi nguồn tin từ nhân chứng, mỗi di vật được tìm thấy và mỗi mẫu ADN được giám định góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử, mở thêm hi vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều thập kỉ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mở thêm hi vọng tìm tên liệt sĩ từ những đầu mối mới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO