Mối quan hệ ‘dích dắc’ nhiều ẩn số xung quanh sàn tiền số ONUS
Cổ phiếu HVA của Công ty CP Đầu tư HVA đã giảm giá mạnh liên tiếp nhiều phiên trở lại đây. Trong “sự cố” đang xảy ra, HVA Group cho thấy sự liên quan đến ONUS.
Sàn tiền số ONUS do ông Eric Vuong sáng lập, lại được bán lại cho doanh nghiệp do chính ông làm Chủ tịch
Sàn tiền số ONUS tiền thân là VNDC Wallet, một ví điện tử phục vụ cho đồng tiền số VNDC, được ra đời năm 2018. Năm 2020, ONUS ra mắt ứng dụng, sau đó được tái cấu trúc thành nền tảng đầu tư tài sản số vào tháng 11.2021, trực thuộc Onus Finance UAB. Trong khi đó, Onus Finance UAB lại là công ty con của XPLOR Technology Pte. Ltd. (Singapore). ONUS được công bố rằng đã có hơn 7 triệu người dùng trong đó có rất nhiều người dùng tại Việt Nam. Một trong những nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong), một doanh nhân chuyên về lĩnh vực fintech và blockchain.
Ngày 29.10.2025, Vemanti Group, Inc. (Mỹ) đã hoàn tất việc mua lại XPLOR. Theo đó, Vemanti Group kiểm soát cả Onus Finance UAB và XPLOR. Điều đáng lưu ý là, Chủ tịch HĐQT tại Vemanti Group, Inc. lại chính là ông Eric Vuong.

Vemanti Group, Inc. có mã cổ phiếu là VMNT đang được giao dịch trên thị trường OTC. Theo thông tin công ty (company profile) được công bố trên website, công ty được thành lập tại tiểu bang Nevada, địa chỉ công ty tại số 7545 Irvine Center Dr., Ste 200, Irvine, CA 92618, USA, có thời điểm kết thúc năm tài chính vào ngày 31.12.
Trong phần “Our Companies” (những công ty của chúng tôi) trên website, chỉ đề cập vỏn vẹn về sàn giao dịch tiền số ONUS thuộc ONUS Finance UAB, được thành lập năm 2020, thuộc lĩnh vực fintech và tài sản mã hóa, cung cấp các dịch vụ tài sản kỹ thuật số như giao dịch, lưu ký và các giải pháp cơ sở hạ tầng tài chính.
Sàn ONUS lại được doanh nghiệp do ông Eric Vuong vận hành và cung cấp giải pháp
Dù Vemanti Group sở hữu 100% cổ phần của XPLOR Technology Pte. Ltd, công ty mẹ của sàn tiền số ONUS, nhưng Vemanti Group lại không trực tiếp vận hành sàn tiền số ONUS.
Theo thông tin công bố trên website của Vemanti Group ngày 21.3, tất cả các hoạt động hàng ngày liên quan đến nền tảng ONUS, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch, đều được thuê ngoài và quản lý bởi Onus Labs Technology, JSC (Công ty CP Công nghệ Onus Labs, viết tắt Onus Labs).

Onus Labs Technology, JSC có trụ sở tại Việt Nam tại địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Legend Tower, số 109 Nguyễn Tuân, Hà Nội. Công ty được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9.12.2021, với mã số thuế 0109851263. Onus Labs có một khoảng thời gian ông Trần Quang Chiến làm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật gần đây, người đại diện pháp luật của công ty là ông Vương Lê Vĩnh Quân (Eric Vuong).
Theo Vnexpress trong một bài đăng ngày 24.3, ông Lê Hòa Nhã - CEO HVA Group – cho biết, HVA cũng cung cấp công nghệ cho các công ty thuộc hệ sinh thái, trong đó có ONUS. “Chúng tôi chỉ cung cấp hệ thống, hạ tầng và giải pháp công nghệ cho ONUS, không tham gia vận hành”, ông Nhã được Vnexpress dẫn lời.
HVA Group do ông Eric Vuong làm Chủ tịch đầu tư vào ONUS
HVA Group hiện do ông Eric Vuong là Chủ tịch HĐQT đã có khoản đầu tư vào ONUS và trở thành đối tác chiến lược.

Theo những thông tin đã được công bố, HVA đã công bố nhận lợi nhuận từ ONUS Chain chu kỳ tháng 2.2026. Tổng cộng, HVA đã đầu tư vào ONUS Chain giai đoạn đầu khoảng 25 tỉ đồng; tỷ suất lợi nhuận (APY) 5%/năm, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong 3 năm đầu; giá trị tài sản thuần (NAV) tính đến tháng 1.2026 đạt 25.000.982.109 đồng.
Và như đã đề cập, ông Eric Vuong là nhà sáng lập ví điện tử VNDC, tiền thân của sàn tiền số ONUS.
Mọi đường dẫn đến một cái tên
Có thể thấy, trong hệ sinh thái của HVA Group và các doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan tới sàn tiền số ONUS ở những mức độ khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp, cái tên trung tâm là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong).
Các mối quan hệ cá nhân – doanh nghiệp, doanh nghiệp – doanh nghiệp trong mạng lưới xung quanh sàn tiền số ONUS rất “dích dắc” và cho thấy có những ẩn số. Chính vì trong sự liên quan như vậy, sau “sự cố” xảy ra tại sàn tiền số ONUS, những hệ thống/ứng dụng tại HVA, HanaGold cũng gặp “trục trặc”, cụ thể là người dùng/khách hàng không thể rút/nạp tiền, dẫn đến 2 doanh nghiệp này phải lên tiếng giải thích vấn đề.
Và bản thân, trong 2 thông báo từ HVA thông qua fanpage Facebook của doanh nghiệp này cũng thể hiện một số điểm chưa thực sự rõ ràng, gây khó hiểu, cụ thể là nguyên nhân dẫn đến việc người dùng/nhà đầu tư chưa thể rút/nạp tiền từ ứng dụng đầu tư HVA, hoặc thậm chí không thể truy cập được như HVA dự báo trong thông báo ngày 25.3.