Ngày 9.11, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với báo chí một trong hai người nói có súng trên máy bay là trung tá, phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Thái Bình.

Một trong hai hành khách nói có súng trên máy bay là trung tá công an

P.V | 09/11/2023, 16:50

Ngày 9.11, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với báo chí một trong hai người nói có súng trên máy bay là trung tá, phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Thái Bình.

Theo thông cáo báo chí của Cảng vụ Hàng không miền Trung vào tối 8.11, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 7.11, khi chuyến bay VN186 bay chặng Đà Nẵng - Hà Nội chuẩn bị cất cánh tại sân bay Đà Nẵng. Vào thời điểm này, tiếp viên nghe hai hành khách nói chuyện với nhau về việc có cất súng trong hành lý.

Cơ trưởng đã quyết định giữ lại 2 hành khách nói trên, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý.

Cảng vụ Hàng không miền Trung yêu cầu lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng áp giải hai hành khách nói trên xuống khỏi máy bay, đồng thời tái kiểm tra an ninh với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay trên chuyến bay VN186 và lục soát máy bay.

danang_airport_overview.jpg
Ga hành khách cản hàng không Đà Nẵng - Ảnh internet

Đến 21 giờ cùng ngày, quá trình lục soát máy bay, hành khách, hành lý nhưng lực lượng chức năng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm, chất nổ.

Đến 21 giờ 56 cùng ngày, chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội tiếp tục hành trình. Máy bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài an toàn.

Cảng vụ Hàng không miền Trung đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính và đang xác minh để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật với 2 hành khách trên.

Ngày 9.11, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với báo chí rằng một trong hai người tung tin mang súng khiến máy bay bị delay 2 giờ là trung tá Lê Xuân Quang, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình. Hiện trung tá Quang đang đi học tại Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân thuộc Bộ Công an, chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường. Công an tỉnh Thái Bình sẽ có báo cáo chi tiết về việc này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một trong hai hành khách nói có súng trên máy bay là trung tá công an