Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Thu Anh | 25/09/2021, 06:00

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 24.9 – 1 giờ ngày 25.9), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Điển hình như Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 68mm; Mai Châu (Hòa Bình) 38mm, Ngọc Trà 102,2mm, Yên Mỹ 99mm, Tĩnh Gia 96,8mm (Thanh Hóa); Hoàng Mai 88,6mm, Ngọc Sơn 69,2mm (Nghệ An); Cầu Treo 52,2mm, Hương Khê 52,2mm (Hà Tĩnh); Hóa Thanh 128,6mm, Minh Hóa 111,2mm, Trooc 177,8mm, Sơn Trạch 140,6mm (Quảng Bình).

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

mua-lon-o-khu-vuc-bac-bo-va-cac-tinh-tu-thanh-hoa-den-quang-binh.jpg
Khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết ngày hôm nay (25.9), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình và phía nam Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (25.9) có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Liên quan đến tình hình mưa giông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong ngày hôm nay (25.9), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24 giờ (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Theo đó, ngày 25.9, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ.

Phía Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Bài liên quan
Vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, Hà Nội có mưa rào và giông
Từ ngày 18.9 – 20.9, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình