Mùa mưa ĐBSCL đến sớm, cảnh báo giông sét đầu mùa nguy hiểm
Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ cho biết: “Dù giữa tháng 5 mới vào mùa mưa, nhiều nơi ĐBSCL đã có mưa rào, tiềm ẩn nguy cơ giông lốc, sét đầu mùa”.
Khoảng 10 giờ 30 sáng 6/5, mưa rào diễn ra ở phường Ninh Kiều và Hưng Phú, TP. Cần Thơ. Lịch thời vụ vẫn xác định phải đến giữa tháng mới chính thức bước vào mùa mưa, nhiều địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ghi nhận các cơn mưa rào xuất hiện rải rác ngay từ đầu tháng. Diễn biến này cho thấy tín hiệu chuyển mùa đang đến sớm hơn so với quy luật trung bình nhiều năm, kéo theo không ít hệ lụy về thời tiết cực đoan, đặc biệt là giông lốc và sét – những hiện tượng nguy hiểm thường xuất hiện vào đầu mùa mưa.

Theo các bản tin khí tượng, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam đã tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển. Chính các khối mây này là nguyên nhân gây ra những cơn mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối tại nhiều tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ. Dù lượng mưa chưa lớn và chưa kéo dài diện rộng, nhưng tính chất bất thường và xuất hiện sớm khiến người dân không khỏi lo ngại.
Thực tế những năm gần đây cho thấy, sét đầu mùa đã gây ra nhiều thiệt hại đáng kể tại ĐBSCL, từ hư hỏng thiết bị điện, cháy nổ đến nguy hiểm tính mạng con người. Đặc biệt, khu vực nông thôn – nơi người dân thường làm việc ngoài đồng, ao nuôi hoặc dưới các tán cây lớn – là những điểm có nguy cơ cao bị sét đánh. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh là hết sức cần thiết.
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, khi xuất hiện mây đen dày đặc, gió mạnh bất thường hoặc nghe tiếng sấm, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa khu vực trống trải, ao hồ, kênh rạch và không đứng dưới cây cao. Đồng thời, hạn chế sử dụng các thiết bị điện, rút phích cắm các thiết bị không cần thiết để tránh nguy cơ cháy nổ do sét lan truyền qua đường dây điện.
Đối với sản xuất nông nghiệp, mưa đầu mùa vừa mang lại lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những cơn mưa đầu tiên giúp giảm nhiệt, cải thiện độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuống giống vụ mới. Tuy nhiên, nếu mưa đến sớm và không ổn định, có thể gây khó khăn trong việc bố trí lịch thời vụ, đặc biệt là đối với cây lúa và cây ăn trái.

Dự báo trong những ngày tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục xuất hiện với tần suất tăng dần, trước khi bước vào cao điểm mùa mưa vào khoảng giữa tháng 5. Tuy nhiên, các hình thái thời tiết cực đoan vẫn có khả năng xảy ra, đòi hỏi sự chủ động ứng phó từ người dân và chính quyền địa phương.