Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo nước này vừa không kích Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm vũ trang liên quan trên lãnh thổ Iraq và Syria.
Chuyển động

Mỹ bắt đầu đáp trả vụ tập kích căn cứ tại Jordan

Cẩm Bình 03/02/2024 09:10

Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo nước này vừa không kích Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm vũ trang liên quan trên lãnh thổ Iraq và Syria.

“Chúng tôi tấn công hơn 85 mục tiêu bằng nhiều máy bay trong đó có máy bay ném bom tầm xa cất cánh từ Mỹ. Đợt không kích sử dụng hơn 125 đạn dược chính xác. Mục tiêu bị nhắm đến gồm trung tâm chỉ huy - kiểm soát, trung tâm tình báo, tên lửa, kho chứa máy bay không người lái (UAV) cũng như loạt cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần, đạn dược của các nhóm vũ trang và IRGC góp sức cho hoạt động tập kích lực lượng Mỹ cùng liên quân”, theo CENTCOM.

my.jpg
Hình ảnh một kho vũ khí trên địa bàn thành phố Al-Qaim (Iraq) bị đánh trúng - Ảnh: CNN

Sau đợt không kích, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Sự đáp trả của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay và sẽ tiếp tục vào thời điểm cùng thời gian do chúng tôi quyết định. Mỹ không muốn kích động xung đột ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới, nhưng nếu ai đó làm hại người Mỹ thì chúng tôi sẽ phản ứng lại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra phát ngôn tương tự, đồng thời khẳng định quân đội quyết bảo vệ lực lượng lẫn lợi ích quốc gia mình. Nhà Trắng cho biết thêm đợt không kích mới nhất kéo dài khoảng 30 phút, đánh vào 3 cơ sở ở Iraq cùng 4 cơ sở ở Syria, hiện chưa thể xác định con số thương vong. Họ báo trước cho chính phủ Iraq nhưng chẳng thông tin gì cho phía Iran.

Theo thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Douglas A.Sims, nước này tận dụng điều kiện thời tiết để tiến hành không kích. Lực lượng chờ đến lúc thời tiết tốt mới triển khai tấn công qua đó đảm bảo đánh trúng tất cả mục tiêu. Máy bay ném bom B-1 tại Mỹ đã được huy động.

Giới chức Iraq cho biết Mỹ vừa nhắm đến loạt cơ sở của nhóm Hashed al Shabi (PMU) trên địa bàn thành phố Al-Qaim nằm phía tây tỉnh Anbar. Thị trưởng Turki Al-Mahalawi nói rằng 3 ngôi nhà được nhóm dùng làm kho vũ khí đều bị đánh trúng. PMU được Iran hậu thuẫn, từng không ít lần tập kích lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria.

Lực lượng vũ trang Iraq chỉ trích đợt không kích xâm phạm chủ quyền và làm suy yếu nỗ lực giữ ổn định tình hình khu vực của Baghdad, có thể đem lại hậu quả thảm khốc.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 2.2 tuyên bố dù chủ trương không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ “đáp trả quyết liệt” bất cứ ai muốn bắt nạt Tehran. Tư lệnh IRGC Hossein Salami trước đó cũng cảnh báo sẵn sàng trả đũa mọi mối đe dọa từ Mỹ.

Đợt không kích mới nhất mở đầu cho sự đáp trả vụ tập kích căn cứ Tower 22 tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng cuối tháng 1. Washington cáo buộc Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đứng sau vụ việc.

Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tập hợp nhiều nhóm Hồi giáo Shi'ite thân Iran theo đuổi đường lối cứng rắn, thực hiện hơn 150 vụ tập kích quân Mỹ đồn trú Trung Đông kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Tổng thống Biden chịu sức ép phải khiến các nhóm vũ trang ngừng tay. Một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran để gửi đi thông điệp cứng rắn, nhưng khả năng Nhà Trắng làm vậy không cao.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ bắt đầu đáp trả vụ tập kích căn cứ tại Jordan