Truyền thông châu Âu và Đan Mạch đưa tin từ năm 2012 - 2014 Mỹ tiến hành do thám một loạt chính trị gia châu Âu cấp cao với sự giúp đỡ của tình báo Đan Mạch.

Mỹ bị tố do thám chính trị gia châu Âu

Cẩm Bình | 31/05/2021, 11:35

Truyền thông châu Âu và Đan Mạch đưa tin từ năm 2012 - 2014 Mỹ tiến hành do thám một loạt chính trị gia châu Âu cấp cao với sự giúp đỡ của tình báo Đan Mạch.

Đài phát thanh Danmarks Radio (DR) cáo buộc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe trộm tín hiệu cáp internet Đan Mạch hòng theo dõi chính gia ở Đức, Thụy Điển, Na Uy và Pháp. Trong số nhân vật bị do thám có Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

NSA lợi dụng mối quan hệ hợp tác với đơn vị tình báo quân sự Đan Mạch FE để triển khai hoạt động, theo DR. Họ tiếp cận được tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ cần truy cập internet như tìm kiếm, trò chuyện qua mạng.

Hoạt động trên được trình bày chi tiết trong một báo cáo bí mật mang tên “Chiến dịch Dunhammer”, gửi đến cấp lãnh đạo cao nhất của FE vào tháng 5.2015. Bộ trưởng Quốc phòng Trine Bramsen (nhậm chức tháng 6.2019) sau khi biết vụ việc đã rất tức giận.

merkel.jpg
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: SCMP

Tiết lộ trên là kết quả của cuộc điều tra do DR hợp tác với đài truyền hình Thụy Điển SVT ; đài phát thanh - truyền hình Na Uy NRK ; hai đài truyền hình NDR , WDR cùng tờ Suddeutsche Zeitung đều của Đức; tờ báo Pháp Le Monde thực hiện.

DR lấy thông tin từ 9 nguồn có quyền tiếp cận tin tình báo FE, một số nguồn tin độc lập đã giúp xác nhận. Cuối năm ngoái đài này cũng đưa tin Mỹ do thám ngành công nghiệp quốc phòng Đan Mạch và châu Âu từ năm 2012 - 2015.

Những gì DR công bố cho thấy Washington không hề ngừng nỗ lực theo dõi đồng minh dù từng bị “người thổi còi” Edward Snowden công khai hoạt động vào năm 2013.

Snowden là cựu nhân viên NSA, năm 2013 ông tung ra hàng loạt tài liệu mật về chiến dịch nghe lén cả đồng minh lẫn công dân Mỹ của cơ quan cũ.

Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ bị tố do thám chính trị gia châu Âu