Bà Ketanji Brown Jackson vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống để trở thành nữ thẩm phán da màu đầu tiên của Tòa án tối cao nước này.

Mỹ có nữ thẩm phán da màu đầu tiên tại Tòa án tối cao

Cẩm Bình | 08/04/2022, 09:45

Bà Ketanji Brown Jackson vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống để trở thành nữ thẩm phán da màu đầu tiên của Tòa án tối cao nước này.

Nữ thẩm phán sẽ thay thế vị trí của ông Stephen Breyer sắp về hưu. Bổ nhiệm mới không làm thay thế cục diện 6 - 3 (6 thẩm phán theo đường lối bảo thủ, 3 thẩm phán theo đường lối tự do) tại Tòa án tối cao.

Tổng thống Joe Biden đã cùng bà Jackson chờ đợi kết quả bỏ phiếu tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó chia sẻ cảm nghĩ trên Twitter: “Phê chuẩn thẩm phán Jackson là một khoảnh khắc lịch sử đối với đất nước chúng ta. Chúng ta tiến thêm bước nữa trong việc khiến Tòa án tối cao phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ. Bà ấy sẽ là một thẩm phán tuyệt vời, tôi vinh dự khi được đón khoảnh khắc này cùng bà”.

xwxd7vksmfjnnbwqkwoh2r5iae.jpg
Tổng thống Biden cùng nữ thẩm phán Jackson chờ đợi kết quả bỏ phiếu - Ảnh: Reuters

Trong tổng số 115 thẩm phán phục vụ Tòa án tối cao Mỹ từ lúc thành lập cho đến nay chỉ có 3 người không phải người da trắng. Bà Jackson là nữ thẩm phán thứ 6, và lần đầu tiên cơ quan này có 4 phụ nữ tại nhiệm cùng lúc.

Phê chuẩn thẩm phán Jackson là một thắng lợi chính trị lớn đối với Tổng thống Biden. Đây là ứng viên đầu tiên được ông đề cử cho vị trí thẩm phán Tòa tối cao. Cựu Tổng thống Donald Trump từng đề cử thành công 3 thẩm phán bảo thủ trong 4 năm nắm quyền.

Đề cử thẩm phán Tòa tối cao luôn là tiêu điểm trong chính trị Mỹ. Cơ quan này có ảnh hưởng lớn trong việc định hình chính sách Mỹ ở các vấn đề nổi cộm như phá thai, súng đạn, bỏ phiếu, quyền LGBT, tự do tôn giáo, án tử hình...

Bài liên quan
DHL dừng vận chuyển hàng trị giá hơn 800 USD cho người tiêu dùng Mỹ
Đài CNN dẫn lời hãng logistics toàn cầu DHL Express thông báo tạm dừng vận chuyển các lô hàng doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) trị giá hơn 800 USD cho các cá nhân tại Mỹ từ ngày 21.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư: Binh chủng Tăng thiết giáp phải thật sự xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh
5 giờ trước Sự kiện
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025), chiều 22.4, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm và làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ có nữ thẩm phán da màu đầu tiên tại Tòa án tối cao