Mỹ đình chỉ chương trình thẻ xanh của Microsoft và nhiều hãng công nghệ, điều tra 9 đại học
Chính quyền Trump hôm 8/10 đình chỉ việc xử lý hồ sơ thuộc chương trình cấp thẻ xanh với Microsoft, Adobe và nhiều hãng gia công dịch vụ công nghệ thông tin lớn.
Cùng ngày, chính quyền Trump mở cuộc điều tra 9 trường đại học hàng đầu, mở rộng chiến dịch trấn áp mà họ nói là nhằm ngăn chặn gian lận và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã theo đuổi nhiều biện pháp nhằm giảm số người sinh ra ở nước ngoài sống tại Mỹ, đồng thời hạn chế con đường để họ được cấp quyền cư trú và nhập quốc tịch.
Hai động thái hôm 8/10 đánh dấu đợt siết chặt mạnh tay nhất từ trước đến nay với các chương trình nhập cư dành cho lao động có tay nghề cao. Động thái này có thể chặn một con đường phổ biến giúp nhân viên công nghệ nước ngoài được cấp quyền thường trú tại Mỹ, đồng thời phát đi cảnh báo tới một số trường đại học nghiên cứu hàng đầu nước này.
"Không có công ty nào ở Mỹ lạm dụng hệ thống nhiều hơn Microsoft"
“Đáng tiếc là không có công ty nào ở Mỹ lạm dụng hệ thống nhiều hơn Microsoft”, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói.
Ông cho biết Microsoft đã sa thải 6.000 lao động Mỹ trong năm 2025, nhưng vẫn được hưởng lợi từ 6.300 thị thực (visa) lao động tạm thời H-1B và gần 3.000 thẻ xanh.
H-1B là visa lao động tạm thời của Mỹ dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, thường làm những công việc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành và bằng cử nhân trở lên hoặc trình độ tương đương, chẳng hạn lập trình viên, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ thông tin.

Ông JD Vance phát biểu điều này chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump trao huân chương cho các tỉ phú công nghệ vì những đóng góp của họ cho nước Mỹ, gồm cả Satya Nadella (Giám đốc điều hành Microsoft, sinh ra ở Ấn Độ).
Satya Nadella từng sở hữu thị thực H-1B, giống Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, sinh ra ở Nam Phi), người cũng được ông Trump vinh danh. Ba lãnh đạo công nghệ khác được trao huân chương là người nhập cư gồm Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia, sinh tại Đài Loan), Lisa Su (Giám đốc điều hành AMD, sinh ra ở Đài Loan) và Sergey Brin (đồng sáng lập Google, sinh tại Liên Xô).
Ngoài ra, Michael Dell (Giám đốc điều hành Dell, sinh tại Mỹ) cũng được trao huân chương.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Satya Nadella cảm ơn ông Trump vì tấm huân chương, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghệ và sự thịnh vượng của nước Mỹ.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, Microsoft là công ty nộp nhiều hồ sơ PERM nhất. Đây là quy trình chứng nhận của Bộ Lao động, thường là bước bắt buộc với người nước ngoài muốn xin thẻ xanh thông qua việc làm.
Theo quy trình PERM, doanh nghiệp phải chứng minh việc tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ không gây bất lợi cho tiền lương hoặc cơ hội việc làm của người lao động Mỹ.
Tờ The Washington Post đưa tin biện pháp này ngăn các doanh nghiệp liên quan sử dụng chương trình PERM để bảo lãnh lao động xin thường trú, nhưng không đồng nghĩa với lệnh cấm sử dụng nhân viên có visa H-1B.
Microsoft cho biết khoảng 80% hồ sơ H-1B mà hãng nộp trong năm tài chính gần nhất là để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng visa cho nhân viên hiện tại, chứ không phải tuyển người mới. Tháng 7, gã khổng lồ công nghệ Mỹ thông báo sẽ cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương khoảng 2,1% tổng nhân sự toàn cầu.
Mở rộng chiến dịch siết chặt
Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling cho biết lệnh đình chỉ cũng áp dụng với các công ty Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies và Capgemini.
“Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kì hồ sơ chứng nhận lao động thường trú mới nào liên quan đến các công ty này, đồng thời không tiếp tục xử lý những hồ sơ đang chờ giải quyết”, ông Keith Sonderling nói.
Theo ông Keith Sonderling, kể từ năm 2009, các công ty này đã tìm cách tuyển dụng tổng cộng gần 3 triệu lao động nước ngoài, được chấp thuận hơn 230.000 visa H-1B và hơn 100.000 hồ sơ chứng nhận lao động thường trú.
Theo dữ liệu nhập cư của Mỹ, Amazon là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có visa H-1B được phê duyệt nhất trong năm tài chính 2026. Đứng sau lần lượt là Tata Consultancy Services, Infosys, Apple và Microsoft.
Ông JD Vance cho biết lệnh đình chỉ sẽ kéo dài “chừng nào còn cần thiết”. Chính quyền Trump muốn các doanh nghiệp thay đổi cách tuyển dụng. Theo Phó thủ tướng Mỹ, một số công ty đăng tin tuyển dụng không hiệu quả, sau đó viện dẫn việc không có người ứng tuyển để biện minh cho quyết định thuê lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn.
Microsoft khẳng định trả lương cho nhân viên sử dụng visa H-1B ngang bằng với những nhân viên khác làm công việc tương đương.
Adobe, Cognizant, Infosys, HCL Technologies, Wipro và Capgemini chưa lập tức phản hồi khi được đề nghị bình luận. Tata Consultancy Services từ chối bình luận.
Nasscom, hiệp hội ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, cho biết các hãng công nghệ Ấn Độ tại Mỹ đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào visa H-1B. Tương đối ít nhân viên của những công ty này xin thẻ xanh thông qua quy trình PERM.
Tháng 9/2025, Bộ Lao động Mỹ phát động chiến dịch thực thi mang tên Project Firewall (Dự án Tường lửa). Động thái này diễn ra sau khi Nhà Trắng ban hành sắc lệnh áp khoản phí một lần 100.000 USD với các hồ sơ H-1B mới dành cho lao động được tuyển từ nước ngoài.
9 trường đại học bị điều tra
Ông JD Vance nói 9 trường đại học sẽ bị điều tra vì điều mà chính quyền Trump gọi là việc lạm dụng visa J-1 dành cho người tham gia các chương trình trao đổi, qua đó làm suy giảm tiền lương của người lao động Mỹ. Danh sách cụ thể gồm Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Stanford, Đại học Brown, Đại học Pittsburgh, Đại học California - Davis, Viện Công nghệ California, Đại học bang Arizona và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Tổng thanh tra Bộ Lao động Anthony D'Esposito cho biết các trát yêu cầu cung cấp thông tin đã được tống đạt.
Theo ông Anthony D'Esposito, các nhà điều tra sẽ xem xét liệu ảnh hưởng từ nước ngoài, những mối quan hệ tài chính không phù hợp hoặc việc lạm dụng visa có làm tổn hại tính minh bạch và sự an toàn của các nghiên cứu được chính phủ liên bang tài trợ hay không.
"Có thể tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ"
Sarah Spreitzer, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Mỹ - tổ chức đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng và đại học, cảnh báo cuộc điều tra có thể gây hậu quả kinh tế lớn.
“Điều này có thể tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ”, bà nói. Theo bà, sinh viên quốc tế trước đây chi khoảng 40 tỉ USD mỗi năm khi học tập và sinh sống tại Mỹ.
Cuộc điều tra làm gia tăng căng thẳng kéo dài giữa chính quyền Trump và Đại học Harvard xoay quanh sinh viên nước ngoài. Năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã yêu cầu Đại học Harvard cung cấp tài liệu liên quan đến những cáo buộc sai phạm của sinh viên quốc tế và việc trường tuân thủ luật nhập cư.
Đại học Harvard gọi yêu cầu này là hành động trả đũa vô căn cứ, nhưng cho biết sẽ tuân thủ trong phạm vi pháp luật yêu cầu.
Tuần trước, Reuters đưa tin những thay đổi nhanh chóng trong chính sách visa của chính quyền Trump đã khiến số hồ sơ đăng ký từ sinh viên quốc tế vào Đại học Columbia giảm mạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến trường phải tạm dừng tuyển sinh vào một chương trình đào tạo báo chí.