Lần lượt tờ The Washington Post và hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ nước này sẽ không mời Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

Mỹ không mời trưởng đặc khu Hồng Kông dự hội nghị APEC

Cẩm Bình | 29/07/2023, 13:32

Lần lượt tờ The Washington Post và hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ nước này sẽ không mời Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

APEC được thành lập năm 1989, là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới. APEC gồm 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Hồng Kông. Hội nghị APEC chuẩn bị diễn ra tại San Francisco vào cuối năm.

Vào năm 2020, ông Lý Gia Siêu bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì thực thi luật an ninh mới tại đặc khu Hồng Kông. Tháng trước, Reuters từng đưa tin một nhóm nhà lập pháp trong đó có thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio gửi thư yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cấm Trưởng đặc khu Lý đến Mỹ.

lee.jpg
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu - Ảnh: Reuters

Tờ The Washington Post ngày 27.7 dẫn nguồn tin quan chức nói rằng Mỹ quyết định không mời Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu. Một ngày sau, Reuters dẫn lời hai trợ lý quốc hội xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo quyết định này cho các nghị sĩ.

Thượng nghị sĩ Rubio ca ngợi đây là quyết định đúng đắn dù phía Bộ Ngoại giao Mỹ mất nhiều thời gian cân nhắc hơn mức cần thiết.

Trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sự tham gia của tất cả phái đoàn trong các sự kiện APEC cần phù hợp với luật pháp Mỹ và dựa trên cơ sở tinh thần cùng nguyên tắc của APEC.

“Chúng tôi sẽ làm việc với Hồng Kông để đảm bảo sự tham gia phù hợp tại San Francisco”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng phản đối quyết định không mời Trưởng đặc khu Lý. Họ chỉ trích làm vậy vi phạm các nguyên tắc của APEC, đi ngược lại những gì Mỹ cam kết.

Hội nghị APEC tại San Francisco được xem là cơ hội tốt để Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong lúc hai nước đang tìm cách giữ ổn định quan hệ song phương trước vô vàn bất đồng.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ không mời trưởng đặc khu Hồng Kông dự hội nghị APEC