Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo họ vừa phối hợp với không quân Jordan thực hiện đợt thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza bằng máy bay đầu tiên.
Chuyển động

Mỹ lần đầu thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza

Cẩm Bình 03/03/2024 08:25

Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo họ vừa phối hợp với không quân Jordan thực hiện đợt thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza bằng máy bay đầu tiên.

Máy bay vận tải đem 66 kiện hàng gồm 38.000 suất ăn, không có nước và vật tư y tế thả dọc duyên hải Gaza. Mỹ giám sát khu vực thả hàng và ghi nhận người dân Palestine đã tiếp cận lấy viện trợ.

Một nguồn tin quan chức cho biết địa điểm thả hàng được Mỹ chọn lựa vì tin rằng có người dân cần giúp đỡ lưu trú gần đó. Nhà Trắng tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành thêm nhiều đợt nữa.

my.jpg
66 kiện hàng viện trợ được thả bằng máy bay - Ảnh: CNN

Mỹ quyết định triển khai kế hoạch dùng máy bay thả hàng viện trợ sau vụ binh sĩ Israel bị cáo buộc nổ súng vào đám đông vây quanh xe tải viện trợ khiến hơn 100 người thiệt mạng. Một số nước như Jordan và Pháp từng viện trợ cho cư dân Gaza bằng cách này.

Nhiều tổ chức nhân đạo nhận định cách dùng máy bay thả hàng viện trợ không hiệu quả vì ngoài thực địa có đến hàng trăm nghìn người đói khát và Israel tiếp tục ngăn chặn vận chuyển viện trợ. Ngoài ra nếu không có lực lượng giám sát tại chỗ thì hàng hoàn toàn có khả năng hàng rơi vào tay Hamas, không đến được với dân thường.

Nguồn tin quan chức còn tiết lộ Israel về cơ bản đã đồng ý một đề xuất ngừng bắn 6 tuần tại Dải Gaza, nhưng phía Hamas còn chưa hài lòng với vài điều khoản xoay quanh việc trao trả con tin. Các bên chuẩn bị tổ chức đàm phán tại Ai Cập, cố gắng đạt thỏa thuận trước lúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu (ngày 10.3).

Bài liên quan
Tương lai của xe tải tự lái tại Mỹ
Hãng AP giới thiệu tham vọng triển khai hàng nghìn xe tải tự lái khắp nước Mỹ của nhiều công ty nội địa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lần đầu thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza