Theo Reuters, để tránh vụ bạo loạn như ngày 6.1.2021, Mỹ sẽ tăng cường bảo vệ Đồi Capitol khi quốc hội nước này tiến hành chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm nay.
Quốc tế

Mỹ tăng cường bảo vệ buổi chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống

Cẩm Bình 12/09/2024 15:36

Theo Reuters, để tránh vụ bạo loạn như ngày 6.1.2021, Mỹ sẽ tăng cường bảo vệ Đồi Capitol khi quốc hội nước này tiến hành chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm nay.

Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) ngày 11.9 thông báo, Bộ An ninh nội địa nước này vừa quyết định xem buổi chứng nhận là “sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia”, có thể huy động nguồn lực địa phương, tiểu bang lẫn liên bang để bảo vệ. USSS phụ trách lập kế hoạch đảm bảo an ninh.

Theo USSS, quyết định trên được khuyến nghị trong báo cáo điều tra vụ bạo loạn 6.1 do Quốc hội Mỹ hợp tác với một đơn vị giám sát thực hiện.

screenshot-2024-09-12-124848.png
Vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 - Ảnh: Reuters

4 năm trước, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thua cuộc trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhưng từ chối nhận thua. Nhiều tuần sau đó, ông liên tục tuyên bố bầu cử có gian lận nên đề nghị quốc hội không chứng nhận kết quả. Đề nghị không được cơ quan lập pháp đáp lại.

Ngày 6.1.2021, lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Trump xông vào Đồi Capitol - nơi buổi chứng nhận kết quả đang diễn ra. Vụ bạo loạn khiến hơn 140 cảnh sát bị thương. Hơn 1.400 người bị cáo buộc liên quan đến bạo loạn, trong đó cơ quan công tố kết tội hơn 1.000 trường hợp với nhiều tội danh, từ biểu tình phi pháp đến âm mưu nổi loạn. Mức án dao động từ vài ngày giam đến 22 năm tù, trường hợp chịu án lâu nhất là nhân vật đứng đầu tổ chức cực hữu Proud Boys Enrique Tarrio với cáo buộc âm mưu nổi loạn. Nhiều người trong số đó đã mãn hạn tù.

Hàng trăm vụ án vẫn đang chờ xử lý và dự kiến còn có thêm hàng loạt đợt bắt giữ nữa cho đến hết thời hiệu 5 năm (năm 2026). Bản thân cựu Tổng thống Trump cũng đối mặt với hàng loạt cáo buộc cấp tiểu bang lẫn cấp liên bang vì "nỗ lực phá hoại" bầu cử, nhưng đến nay vẫn chưa bị buộc tội.

Bài liên quan
Ông Trump dọa áp thuế 50% lên EU và 25% với iPhone không sản xuất ở Mỹ, cổ phiếu Apple giảm sâu
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.5 đã tăng cường các mối đe dọa thương mại, nhắm mục tiêu vào cả Apple và hàng nhập khẩu từ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), khiến thị trường toàn cầu rúng động.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Dám nhìn thẳng, chấp nhận mất mát để xử lý triệt để là tư duy cần thiết'
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, các chính sách không phù hợp như trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời... Dám nhìn thẳng, chấp nhận mất mát để xử lý triệt để là tư duy cần thiết.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tăng cường bảo vệ buổi chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống