Hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện thêm một đợt tấn công nữa vào Yemen, phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi.
Chuyển động

Mỹ tiếp tục tấn công nhóm Houthi

Cẩm Bình 17/01/2024 09:05

Hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện thêm một đợt tấn công nữa vào Yemen, phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi.

Theo một quan chức, đây là số tên lửa chuẩn bị được sử dụng để tập kích tàu trong khu vực. Đợt tấn công diễn ra không lâu sau khi Houthi nhắm đến tàu hàng Gibraltar Eagle do đơn vị Mỹ sở hữu.

Nhà Trắng xác nhận thông tin trên – đánh dấu lần thứ ba Mỹ tấn công mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen. Washington một lần nữa yêu cầu Houthi lập tức ngừng tập kích tàu hàng.

Tuần trước quân đội Mỹ thực hiện hai đợt tấn công nhiều mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen trong 2 ngày liên tiếp. Đợt đầu tiên diễn ra vào tối 11.1, Mỹ - Anh dùng hơn 150 tên lửa cùng bom dẫn đường oanh tạc hàng chục địa điểm. Đến tối hôm sau Mỹ một mình mở thêm đợt nữa với quy mô nhỏ hơn.

Reuters nhận định không giống hai đợt tấn công được lên kế hoạch kỹ càng trước đó, đợt tấn công mới nhất dường như là phản ứng tức thời của quân đội Mỹ ngay khi phát hiện vũ khí mà Houthi sắp sử dụng. Điều này phản ánh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã trở nên quyết đoán hơn trong xử lý các mối đe dọa.

my.jpg
Mỹ không còn do dự trong quyết định tấn công mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen - Ảnh: Reuters

Bên cạnh tấn công phá hủy tên lửa, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) còn thông báo bắt giữ một tàu vận chuyển vũ khí di chuyển qua biển Ả Rập, tịch thu lô bộ phận tên lửa của Iran vận chuyện cho Houthi.

Lô hàng gồm động cơ đẩy, thiết bị dẫn đường, đầu đạn,… Tàu vận chuyển đã bị đánh chìm. Iran cùng Houthi chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ trước loạt diễn biến đáng ngại thời gian qua, chính quyền Tổng thống Biden dự định đưa Houthi vào lại danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu. Năm 2021 nhóm lần lượt được loại khỏi danh sách Khủng bố Toàn cầu đặc biệt (SDTG) và Tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) vì Mỹ lo ngại các trừng phạt đi kèm gây nên khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Cả SDTG lẫn FTO đều kích hoạt biện pháp đóng băng tài sản, tuy nhiên chỉ có FTO mới có thêm quy định cấm nhập cảnh với thành viên tổ chức khủng bố cũng như trừng phạt người hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
8 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tiếp tục tấn công nhóm Houthi