Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Di trú Mỹ thông báo sẽ từ chối cấp thị thực hoặc giấy phép cư trú cho người đăng tải nội dung bị chính quyền Tổng thống Donald Trump xác định là bài Do Thái trên mạng xã hội.
Chuyển động

Mỹ từ chối cấp thị thực cho người đăng mạng xã hội nội dung bài Do Thái

Cẩm Bình 20:36 10/04/2025

Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Di trú Mỹ thông báo sẽ từ chối cấp thị thực hoặc giấy phép cư trú cho người đăng tải nội dung bị chính quyền Tổng thống Donald Trump xác định là bài Do Thái trên mạng xã hội.

Nội dung bài Do Thái gồm cả hoạt động trên mạng xã hội tỏ ý ủng hộ các nhóm vũ trang mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen. Chính sách này lập tức áp dụng với thị thực du học lẫn “thẻ xanh” cấp quyền thường trú.

screenshot-2025-04-10-194825.png
Mỹ siết chặt quy trình cấp thị thực - Ảnh: The Quint

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Trump thu hồi thị thực của một số sinh viên không phải công dân Mỹ bị xác định đứng về phía Paslestine, đi ngược lại Tu chính án số 1 của Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tụ tập. Phát ngôn viên Bộ An ninh nội địa Mỹ Tricia McLaughlin tuyên bố: “Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã nói rõ bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể đến Mỹ và ẩn sau Tu chính án số 1 để ủng hộ bạo lực, tiến hành khủng bố chống lại người Do Thái thì hãy suy nghĩ lại. Bạn không được chào đón tại đây”.

Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã tước thị thực của khoảng 300 người và ngày nào cũng thực hiện việc này. AFP dẫn lời một số trường hợp bị thu hồi thị thực nói rằng họ chưa bao giờ lên tiếng phản đối người Do Thái, vài trường hợp bị nhắm đến chỉ vì ở gần nơi diễn ra biểu tình ủng hộ Palestine. Thậm trí có trường hợp tên Mahmoud Khalil - dẫn đầu cuộc biểu tình ở Đại học Columbia - vẫn bị trục xuất dù có quyền thường trú.

Bài liên quan
CEO OpenAI: Quy định giám sát AI là 'thảm họa' với vị thế công nghệ của Mỹ
Phát biểu mới nhất của Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 8.5 đã đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của giới công nghệ về việc quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại cơ sở giáo dục ĐH lớn nhất nước Nga
3 giờ trước Sự kiện
Sáng 10.5 (giờ địa phương), tại Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng với nhan đề "Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ từ chối cấp thị thực cho người đăng mạng xã hội nội dung bài Do Thái