Năm 2023 được xem là năm "được mùa" của những chương trình lễ hội âm nhạc tại Việt Nam.
Văn hóa

Năm 2023: 'Được mùa' lễ hội âm nhạc Việt

Hoàng Lê 25/12/2023 14:30

Năm 2023 được xem là năm "được mùa" của những chương trình lễ hội âm nhạc tại Việt Nam.

414445354_7360687270616094_2376372467936872142_n(1).jpg
Nhóm nhạc BlackPink của Hàn Quốc đến Việt Nam là sự kiện âm nhạc gây chú ý nhất năm 2023 - Ảnh: Internet

Thị trường concert tại Việt Nam xưa nay thường được xem là “vùng trũng” trên bản đồ concert quốc tế. Tuy nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2023, Việt Nam có những chuyển biến tích cực khi xuất hiện những lễ hội âm nhạc thường niên.

Liên tục những chương trình của các nhạc sĩ đương thời như Trần Tiến, Đỗ Bảo, Đức Trí và cả những nhạc sĩ đã quá cố như Thanh Tùng, Phú Quang... đã được diễn ra. Những live show này nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Nhiều ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Trung Quân Idol, Đen Vâu, Lê Cát Trọng Lý, Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Vũ Thắng Lợi... cũng tổ chức những live show đánh dấu một chặng đường sự nghiệp gây chú ý. Các ban nhạc Ngọt, Chillies, Bức Tường, Cá hồi hoang có những show và tour diễn thu hút nhiều khán giả. Ngay những gương mặt mới như Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân cũng có tour diễn xuyên Việt tạo sóng trong giới hâm mộ nhạc indie.

Nếu như những năm trước đây, thị trường âm nhạc Việt Nam hầu như không hề có trong danh sách tour diễn khắp thế giới của các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thì năm 2023 Việt Nam đón hai nhóm nhạc gồm BlackPink (Hàn Quốc) tại Hà Nội và Westlife (Ireland) ở TP.HCM. Trong đó, sự kiện của nhóm nhạc đình đám BlackPink đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng và gây "bão" mạng xã hội và truyền thông. Ở phía nam, Westlife cũng tạo nên làn sóng tương tự.

Mới đây nhất là buổi biểu diễn của huyền thoại saxophone Kenny G trong một liveshow nhiều hoài niệm. Những tên tuổi của âm nhạc đương đại thế giới như ban nhạc Maroon 5 và ca sĩ Katy Perry cũng đến Việt Nam biểu diễn trong các sự kiện của tập đoàn VinGroup.

Có thể nói điểm sáng nhất trong bức tranh concert nhạc Việt mấy năm qua là sự nở rộ của các lễ hội âm nhạc. Sau đây là một số lễ hội âm nhạc thường niên lớn tại Việt Nam.

Monsoon Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa)

Ra đời từ năm 2014, Monsoon Music Festival là một lễ hội âm nhạc tiên phong ở Việt Nam. Trừ thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, gần một thập kỷ qua Monsoon đã là món ăn tinh thần cho người yêu nhạc thủ đô. Hoàng Thành Thăng Long - di tích lịch sử ngàn năm đã trở thành điểm hẹn của các Monsoon lover mỗi mùa thu sang.

411273441_379288504465513_8832051592670352523_n.jpg
Monsoon Music Festival thu hút hàng ngàn khán giả - Ảnh: Internet

Là nhà tổ chức, đồng thời là tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Quốc Trung đã mang về cho khán giả nhiều nghệ sĩ quốc tế và giới thiệu nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của ban nhạc Scorpions của Đức vào năm 2016. Monsoon cũng là nơi khẳng định đẳng cấp của Tùng Dương, Hà Trần, Phạm Anh Khoa, Lê Cát Trọng Lý...; là chốn để Uyên Linh, Trung Quân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Tiên Tiên, Tạ Quang Thắng, Đông Hùng... đến gần với khán giả.

Cũng từ Monsoon, nhiều cái tên trong giới âm nhạc indie đã tỏa sáng và trở thành những tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc Việt như Hoàng Touliver, Ngọt, Da LAB...

Hozo Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô)

Hozo Music Festival ra đời năm 2019, là đối trọng của Monsoon Music Festival khi thường tổ chức các chương trình ở phía nam. Lễ hội tổ chức được mùa đầu tiên thì gặp đại dịch COVID-19 nên phải tạm dừng. Đến năm 2023, Hozo đã đi đến mùa 3 và đang trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của TP.HCM vào dịp cuối năm.

411217983_851528823435348_2919766434182809489_n.jpg
Hozo Music Festival trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Với không gian lễ hội ngoài trời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình mang tính cộng đồng, không bán vé nên có lợi thế thu hút một lượng khán giả khổng lồ và hiện được coi là lễ hội âm nhạc đông khán giả nhất nước. Qua 3 mùa, Hozo đã định hướng lối đi là chọn những gương mặt nghệ sĩ đã có tên tuổi ở Việt Nam.

Những ca sĩ từng biểu diễn tại Hozo đa phần thuộc dòng mainstream như Tùng Dương, Đức Tuấn, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Võ Hạ Trâm, Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Soobin, nhóm Oplus... đến những ca sĩ phong cách indie nổi tiếng như Unlimited, Ngọt, Da LAB, Chillies, Mỹ Anh, Grey D, Dế Choắt... Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng đã đến giao lưu ở đây, trong đó đặc biệt phải kể đến nhạc sĩ - ca sĩ Babyface năm 2022.

Những thành phố mơ màng

Hiện là một trong những sự kiện âm nhạc đình đám nhất nước, đặc biệt có ảnh hưởng trong giới trẻ, nhưng ít ai biết "Những thành phố mơ màng" đã đặt những viên gạch đầu tiên từ cách đây 6 năm. Năm 2017, sự kiện ra mắt được tổ chức tại Polygon Cafe - một địa điểm âm nhạc gây chú ý ở Hà Nội với khoảng 10 gương mặt nghệ sĩ underground. Đây cũng là nơi đầu tiên để "Những thành phố mơ màng" ghi tên mình vào làng âm nhạc Việt.

411052421_6930545940356523_8420546616899678921_n.jpg
"Những thành phố mơ màng" với sân khấu ngoài trời thu hút giới trẻ - Ảnh: Hoàng Lê

Khác với lễ hội âm nhạc chỉ diễn ra tại Hà Nội hoặc TP.HCM, "Những thành phố mơ màng" luân phiên tổ chức ở cả hai đầu đất nước và không chỉ tổ chức thường niên mà tổ chức theo mùa. Cũng khác với Monsoon hay Hozo được đứng sau bởi những người kinh nghiệm và tên tuổi, ê kíp sáng lập "Những thành phố mơ màng" là những bạn trẻ khởi nghiệp ở lứa tuổi sinh viên, làm show cho chính những người đồng trang lứa.

Ở Hà Nội là công viên Yên Sở, ở TP.HCM là Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn. Đó là hai địa điểm gắn bó với concert "Những thành phố mơ màng" những năm qua.

Khi đã định hình mình là sân chơi chuyên nghiệp của giới underground, show nhạc đã gần như điểm danh hết các thế hệ âm nhạc indie hiện tại như: Ngọt, Chillies, Cá hồi hoang, 7uppercuts, The Flob, The Cassette, Đen Vâu, Vũ, Madihu, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Low G, Wren Evans, Minh Tốc và Lam, Wean...

HAY Glamping Music Festival (HAY Fest)

Ra đời năm 2022, HAY Fest do TheBros Entertainment sáng lập. Đây là đơn vị khá có kinh nghiệm trong địa hạt tổ chức show âm nhạc. Đứng sau hai chuỗi show âm nhạc khá chất lượng là In the MoonlightSoul of the Forest được tổ chức ở TP.HCM và Đại Lải.

Chủ yếu hoạt động tại Hà Nội, ở lần tổ chức đầu tiên năm 2022, HAY Fest đã đưa về 4 nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế một thời là The Moffatts, 911, A1 và Blue. Và năm nay, show nhạc làm nhiều khán giả lứa 7X, 8X hoài niệm khi chứng kiến set diễn hơn một giờ của thần tượng âm nhạc một thời Ronan Keating, cựu thành viên của ban nhạc nức tiếng thập niên 1990 Boyzone.

409478037_2556547374503871_9093959879339015353_n.jpg
Khán giả ngồi trong lều xem HAY Fest - Ảnh: Hoàng Lê

HAY Fest cũng quy tụ được rất nhiều cái tên thần tượng của giới trẻ Việt như Microwave, Ngọt, Da LAB, Chillies, Hoàng Dũng, Trung Quân Idol, Justa Tee, MCK, Trọng Hiếu, Tiên Tiên, Suboi, Vinh Khuất, Tùng, Vũ Thanh Vân, Thịnh Suy, Bùi Trường Linh, Minh, Machiot... và ban nhạc đệm Màu nước band.

GEN Fest

"Sinh sau đẻ muộn" (mới ra đời năm nay) nhưng GEN Fest - Cổng âm nhạc đa giác quan cũng tạo dấu ấn như một lễ hội âm nhạc tiềm năng. Mùa đầu tiên, chương trình diễn ra trong 2 ngày và cũng như "Những thành phố mơ màng" và "HAY Fest", đều là những sự kiện kéo dài từ chiều đến đêm. Địa điểm lễ hội diễn ra tại The Global City, TP.HCM. Với không gian thoáng rộng, đây cũng là một nơi phù hợp cho các lễ hội âm nhạc đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ.

Năm nay, GEN Fest khai cuộc với một dàn 4 nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, từ tượng đài Kpop Lee Hyori đến rapper Zion T, HyunA, Zico. Dàn nghệ sĩ Việt cũng là những cái tên được ưa thích như hai rapper tlinh và Pháo, huấn luyện viên rap Việt BRay đến những gương mặt hot hit như Low G, Mono, Hieuthuhai, Grey D, Wren Evans, GDucky và Gill.

409469716_892618392447784_4979990479546028432_n-1-.jpg
Lễ hội âm nhạc tại TP.HCM của GEN Fest - Ảnh: Internet

Còn quá sớm để nhìn nhận về định hướng tổ chức và gu nghệ sĩ của GEN Fest, nhưng việc có thêm một nhân tố chịu chơi làm lễ hội âm nhạc cho các khán giả có thêm sự kiện để giải trí là một chỉ dấu tích cực cho môi trường âm nhạc Việt.

8Wonder

Cũng mới ra mắt năm nay, đại nhạc hội 8Wonder (tên chính xác là 8thWonder mang nghĩa "kỳ quan thứ 8") đã nhanh chóng tạo thanh thế khi mời được những nghệ sĩ nổi tiếng của âm nhạc đương đại thế giới về Việt Nam như Charlie Puth và ban nhạc Maroon 5.

Cũng dễ hiểu khi đứng sau 8Wonder là tập đoàn VinGroup với nguồn lực tài chính mạnh. Khác với 5 lễ hội âm nhạc ở trên tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, 8Wonder lại tổ chức ở các thành phố biển. Show mùa hè diễn ra tại Nha Trang và show mùa đông diễn ra tại Phú Quốc với sâu khấu bên bờ biển nhìn ra vịnh trong không gian hòa quyện với thiên nhiên.

411224088_853895586742580_7276174047919973104_n.jpg
Đại nhạc hội 8Wonder - Ảnh: 8Wonder

Ngoài các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, 8Wonder cũng đưa đến các màn trình diễn của những nghệ sĩ Việt đình đám. Show mùa hè có Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hieuthuhai, Mono, tlinh và Amee, DJ Mie. Show mùa đông có Tóc Tiên, Phương Ly, các rapper JustaTee, Double2T cùng Grey D và nhà sản xuất 2PillZ.

Với nhiều lễ hội âm nhạc diễn ra quanh năm như vậy, có thể nói thị trường concert Việt Nam đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Khán giả có sân chơi, nghệ sĩ có nơi để thể hiện mình, các nhà tổ chức được trải nghiệm và học hỏi để từng bước dần trở nên chuyên nghiệp. Với một thị trường đầy tiềm năng gần 100 triệu dân trong đó tỷ lệ người trẻ cao, hy vọng Việt Nam trong tương lai sẽ là điểm dừng chân của các nghệ sĩ quốc tế trong các tour diễn toàn cầu để thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Bài liên quan
Những bộ phim Việt ầm ĩ và im ắng nhất năm 2023
Điện ảnh Việt Nam một năm nhìn lại có thể thấy có những bộ phim gây ầm ĩ, cũng có những bộ phim im ắng một cách đáng tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2023: 'Được mùa' lễ hội âm nhạc Việt