Ngày 19.3, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày qua người dân ở tỉnh phải đương đầu với hiện trạng nắng nóng gay gắt ở mức 37 độ, có nơi trên 37 độ như TP.Đồng Xoài hôm 15 - 16.3.
Theo dòng thời sự

Nắng nóng gay gắt ở tỉnh Bình Phước và cách ứng phó

Tin, ảnh: Bùi Thanh Liêm 19/03/2024 14:51

Ngày 19.3, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày qua người dân ở tỉnh phải đương đầu với hiện trạng nắng nóng gay gắt ở mức 37 độ, có nơi trên 37 độ như TP.Đồng Xoài hôm 15 - 16.3.

Với mức nhiệt độ này, tỉnh Bình Phước là địa phương nắng nóng nhất khu vực Nam bộ. Đáng chú ý, hôm 10.3, nhiệt độ ở tỉnh Bình Phước có nơi lên đến 38,2 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày diễn ra từ 12 - 16h.

z5263906335371_2b9661082e2addabe6032fe96b350de9.jpg
Người dân khi ra đường cần trùm kín áo, khẩu trang, găng tay, vớ, quần áo dài tay… để tránh nắng nóng

Theo ông Nguyễn Hải Sơn, dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đến cuối tháng 3, có thể sẽ đạt đỉnh trên 38 độ; nhiệt độ sẽ giảm vào đầu tháng 4, khi có mưa. Vì khi mưa xuất hiện, độ ẩm không khí tăng dẫn đến làm giảm sức nóng.

Giải thích về tình trạng nắng nóng hiện nay, ông Nguyễn Hải Sơn cho biết: “Thường những tháng mùa khô, tháng 3 và tháng 4, sau 12 - 16h, độ ẩm thường xuống thấp (dưới 45%), mặt khác do khối không khí nóng có nguồn gốc từ Ấn Độ và Myanmar ảnh hưởng đến khu vực nên gây nắng nóng gay gắt.

Bên cạnh đó, sau những trận mưa đầu mùa độ ẩm không khí lớn, làm ngăn cản quá trình toát mồ hôi trên mặt da cơ thể và tạo lớp ẩm dính trên da gây cho con người cảm giác khó chịu, oi bức. Quá trình này làm giảm quá trình nhiệt trong cơ thể ra ngoài, là yếu tố thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển, dễ gây hiệu ứng cảm nhiệt đối với người già, trẻ em.

“Khi nhiệt độ lên đến trên 36 độ, ở thang độ này nhiệt độ không khí cao hơn nhiệt độ cơ thể, nó sẽ làm cản trở quá trình thoát mồ hôi trên mặt da làm mát cơ thể. Chính quá trình này đã làm lưu nhiệt trong cơ thể con người, làm con người thấy nóng bức, khó chịu; người già và trẻ em nếu không đề phòng có thể bị cảm nhiệt, nguy hiểm” – ông Sơn giải thích thêm.

z5263906347749_4af0a999e6c3c5edc53f568c5b482cad.jpg
Người dân bịt kín bằng khẩu trang, nón... tránh nắng nóng khi di chuyển trên quốc lộ 14, khu vực trước Quảng trường 23.3, TP.Đồng Xoài

Để giữ gìn sức khỏe, ông Nguyễn Hải Sơn khuyến cáo, khi làm việc, chạy xe thô sơ lưu thông ngoài trời nắng nóng, người dân cần trang bị nón mũ, khẩu trang, quần áo dài, găng tay… che cơ thể để đảm bảo giữ nhiệt, tránh bị cảm cúm, say nắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hiện đồng cỏ tự nhiên hầu như không còn nên thức ăn cho trâu, bò, dê gặp khó khăn. Bên cạnh đó, hơn 11.000ha cây ăn trái, khoảng 11.000ha cà phê, khoảng 16.000ha tiêu… cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi nắng nóng gay gắt kéo dài.

Bài liên quan
Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi hơn 41 độ C
Cả nước đang trải qua một đợt nắng nóng dữ dội, đây được coi là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu năm đến giờ. Nhiều địa phương vượt ngưỡng 41 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nắng nóng gay gắt ở tỉnh Bình Phước và cách ứng phó