Nắng nóng kéo du khách tìm về miền Tây sông nước dịp lễ
Nắng nóng kéo du khách về miền Tây, các khu sinh thái, sông nước nhộn nhịp, lượng khách tăng mạnh dịp lễ 30/4 và 1/5.
Sôi động điểm đến Cần Thơ dịp lễ lớn
Những ngày lễ lớn cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, du lịch miền Tây Nam Bộ trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không chỉ sở hữu không gian xanh mát, hệ sinh thái đa dạng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn mang đến những trải nghiệm đặc trưng sông nước, tạo sức hút mạnh mẽ trong mùa cao điểm du lịch.

Tại TP.Cần Thơ, trung tâm du lịch của vùng, hàng loạt điểm đến ghi nhận lượng khách tăng cao. Làng du lịch Ông Đề (phường An Bình) mỗi ngày đón từ 700 - 800 lượt khách đến tham quan, vui chơi. Với lợi thế không gian miệt vườn, nơi đây hấp dẫn du khách bởi vườn dâu Hạ Châu trĩu quả, hệ thống rạch nhỏ để bơi thuyền, cùng nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi dưới nước hiện đại, mang lại trải nghiệm vừa truyền thống vừa mới mẻ.
Không kém phần sôi động, làng du lịch Mỹ Khánh tiếp tục khẳng định sức hút khi mỗi ngày đón từ 2.500 - 3.000 lượt khách. Điểm nhấn của khu du lịch này là không gian miệt vườn rộng lớn, kết hợp với mô hình chợ nổi Cần Thơ thu nhỏ, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước ngay trên bờ.

Trong khi đó, chợ nổi Cần Thơ vẫn là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá miền Tây. Tại đây, du khách được tận mắt chứng kiến cảnh mua bán nhộn nhịp trên sông, tìm hiểu đời sống của tiểu thương và thương hồ - những con người gắn bó với văn hóa sông nước qua nhiều thế hệ.
Một điểm sáng khác của du lịch Cần Thơ là Cồn Sơn, một cù lao rộng khoảng 70 ha nằm giữa sông Hậu. Từ trung tâm thành phố, du khách chỉ mất 10 - 15 phút đi thuyền từ bến đò Cô Bắc để đến với không gian sinh thái xanh mát. Tại đây, hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như thu hoạch trái cây, làm bánh dân gian, đi cầu khỉ, chèo xuồng ba lá… mang đến cảm giác gần gũi, chân thực với đời sống miền quê.
Đặc biệt, những màn trình diễn độc đáo như cá lóc “xiếc bay”, cá trê “vượt cạn” tại nhà vườn ông Nguyễn Thành Tâm hay tham quan bè cá Bảy Bon với nhiều loài cá đặc sắc như cá mang rỗ, cá koi, cá phụng… đã tạo dấu ấn riêng cho du lịch Cồn Sơn. Những sản phẩm du lịch sáng tạo này không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế địa phương.

Theo bà Lê Thị Bé Bảy, Phó giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, năm nay trung bình mỗi ngày khu du lịch đón hơn 1.000 lượt khách, cao hơn so với các dịp lễ, Tết trước. “Có thể do thời tiết nắng nóng, du khách có xu hướng tìm đến những điểm đến sinh thái, không gian mát mẻ, gần gũi thiên nhiên”, bà Bảy chia sẻ.
Không chỉ các điểm du lịch cộng đồng, các khu nghỉ dưỡng cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Ông Võ Nguyễn Minh Thái - Giám đốc Kinh doanh và Marketing Cantho Eco Resort cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị từ sớm, nâng cấp dịch vụ và bổ sung nhân sự để phục vụ khách.
“Ước tính lượng khách tăng khoảng 30 - 40%, đặc biệt vào hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5. Riêng ngày 30/4, khu nghỉ dưỡng đã đón gần 800 khách, các khu lưu trú đều kín phòng trong dịp lễ”, ông Thái thông tin.
Du lịch sinh thái lan tỏa các tỉnh lân cận
Không chỉ Cần Thơ, các tỉnh lân cận như Đồng Tháp và An Giang cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Tại Khu du lịch Gáo Giồng (xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp), mỗi ngày, từ 30/4 đến 1/5 đón khoảng 300 - 400 lượt khách. Đại diện khu du lịch, bà Lê Ngọc Kiều Oanh cho biết, du khách đến đây chủ yếu để trải nghiệm du lịch sinh thái trong rừng tràm vùng sâu của Đồng Tháp Mười - nơi còn giữ được nét hoang sơ đặc trưng.

Tại An Giang, các điểm du lịch sinh thái cũng hoạt động sôi nổi. Khu du lịch rừng tràm Trà Sư mỗi ngày thu hút trung bình 1.500 lượt khách. Du khách đến đây được ngồi thuyền len lỏi giữa rừng tràm xanh thẳm, quan sát các loài chim quý hiếm và tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của vùng ngập nước.
Trong khi đó, khu du lịch đồi Tức Dụp cũng ghi nhận lượng khách dao động từ 1.200 - 1.500 lượt mỗi ngày. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và yếu tố lịch sử đã tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.
Xu hướng du lịch xanh lên ngôi
Nhìn chung, các khu du lịch sinh thái trong khu vực ĐBSCL năm nay đều có lượng khách tăng mạnh, tạo nên không khí nhộn nhịp trong dịp lễ. Ông Lê Hoàng Ân, Phó giám đốc Công ty CP du lịch An Giang cho biết, nguyên nhân chính là do kỳ nghỉ lễ kéo dài, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị lữ hành và điểm đến, giúp thu hút du khách đổ về miền Tây.
Đánh giá về xu hướng du lịch hiện nay, ông Trần Hữu Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho rằng có ba yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng. Thứ nhất là xu hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái ngày càng được ưa chuộng. Thứ hai là yếu tố thời tiết nắng nóng khiến du khách tìm đến những không gian mát mẻ, gần gũi thiên nhiên. Thứ ba là sự chủ động của các khu du lịch trong việc nâng cấp dịch vụ, triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch.
Ngoài ra, các tour tuyến được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khách, từ gia đình đến nhóm bạn trẻ hay khách đoàn, cũng góp phần gia tăng sức hút cho du lịch miền Tây.
Có thể thấy, trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, miền Tây Nam Bộ đang tận dụng tốt lợi thế sẵn có để thu hút du khách. Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và cách làm du lịch sáng tạo đã giúp vùng đất này trở thành điểm đến nổi bật trong mùa lễ hội.