Cho đến nay, các loại thuốc chữa viêm gan trên thế giới chỉ ngăn chặn hoạt động của vi rút chứ không thể giết chết nó. Còn mới đây, 2 loại thuốc do các nhà khoa học Nga nghiên cứu có tác dụng hủy diệt vi rút ngay trong các tế bào gan, chữa khỏi được cả viêm gan B mạn tính.

Nga chế thành công thuốc điều trị viêm gan B

Vũ Trung Hương | 26/07/2018, 13:53

Cho đến nay, các loại thuốc chữa viêm gan trên thế giới chỉ ngăn chặn hoạt động của vi rút chứ không thể giết chết nó. Còn mới đây, 2 loại thuốc do các nhà khoa học Nga nghiên cứu có tác dụng hủy diệt vi rút ngay trong các tế bào gan, chữa khỏi được cả viêm gan B mạn tính.

Theo Ridus, các nhà khoa học Nga lần đầu tiên trên thế giới đã chếthành công các loại thuốc hiệu quả chống viêm gan B. Nhữngthử nghiệm cho thấy loại thuốc mới phá hủy vi rút ngay trong các tế bào gan, chữa khỏingay cả viêm gan B dạng mạn tính. Thử nghiệm tiền lâm sàng 2 loại thuốc trên động vật sẽ bắt đầu vào năm tới. Tại thời điểm này trên thế giới chưa có loại thuốc nào như vậy. Tất cả các phương thuốc hiện tại chỉ ngăn chặn hoạt động của vi rútchứ không thể giết chết nó.

Theo thống kê hiện trên thế giới có khoảng 250 triệu người bị viêm gan mạn tính và hằng năm vi rút viêm gan giết chết hơn một triệu người. Các loại thuốc mang tính cách mạng này được bào chế tại Viện Nghiên cứu dịch tễ học thuộc Cục Giám sát bảo vệ người tiêu dùng và phúc lợi con người với sự hỗ trợ của Quỹ Khoa học Nga. Dự kiến, 2 loại thuốc sẽ xuất hiện trên thị trường sau 5 năm nữa. Các loại thuốc này hoạt động bằng cách tác động trực tiếp vào ADN của vi rút và kích hoạt các cơ chế kháng vi rúttự nhiên của cơ thể người bệnh.

Nhà nghiên cứu Vladimir Chulanov giải thích rằng vi rút gây nhiễm chủ yếu là nhờ hoạt động của bộ gien vi rút, việcphá hủy bộ gien ấysẽ cho phép chữa khỏi bệnh. Cho đến thời gian gần đây, mục tiêu phá hủy hệ gien vi rút là không khả thi về mặt kỹ thuật. Nhữngchế phẩm do các nhà khoa học Nga bào chế dựa trên các hệ thống CRISPR/Cas9 lừng danhđã cho thấy hiệu quả cao qua nhiềuthử nghiệm trên nhữngmẻ tế bào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga chế thành công thuốc điều trị viêm gan B