Nhịp đập công nghệ

Ngành y tế An Giang chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số

Tô Văn 02/09/2025 12:09

Ngành y tế An Giang đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số vào công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Sổ khám bệnh, thẻ bào hiểm y tế… 'hết thời'

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới tại Bệnh viện đa khoa An Giang sáng 1.9, trước đây, khi đến bệnh viện, người dân phải mang nhiều loại giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, sổ khám bệnh, thẻ bảo hiểm y tế… Nay bà con chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID đạt mức 2 là có thể thực hiện khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.

2 sở y tế2
Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID đạt mức 2 là có thể thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế - Ảnh: M.C

Ông Trần Văn Ích (72 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Bệnh viện đang hiện đại hóa và số hóa toàn bộ giấy tờ liên quan khám chữa bệnh. Sau mỗi lần khám, tôi chỉ nhận giấy in chẩn đoán và đơn thuốc, hồ sơ lưu trên hệ thống máy tính. Bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu lịch sử sức khỏe và đảm bảo cơ sở pháp lý khi cung cấp thông tin.

Còn việc thanh toán viện phí thì không dùng tiền mặt giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh cho người nhà và người bệnh; đồng thời giúp cơ sở y tế thuận lợi hơn trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và nguồn thu viện phí, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân”.

Tại Bệnh viện đa khoa Châu Đốc, tỉnh An Giang, anh Nguyễn Duy (ngụ phường Châu Đốc) đến khám, chỉ sau động tác xuất trình số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, chưa đầy 60 giây, anh đã được nhân viên y tế cập nhật các thông tin, chuyển đến khoa điều trị mà không cần phải điền, khai giấy tay như trước.

BSCK2 Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Châu Đốc cho biết, từ cuối năm 2023, đơn vị triển khai đồng bộ tiếp đón bệnh nhân qua căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID mức độ 2 đã cập nhật mã số bảo hiểm y tế; thanh toán không dùng tiền mặt; khai báo thông tin lên hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y học (PACS/RIS), mã phản hồi nhanh (QR), ứng dụng di động phục vụ người bệnh và số hóa 100% phiếu y… giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, quản lý hồ sơ bệnh án một cách khoa học và bảo mật.

“Mặt khác, việc đa dạng các hình thức thanh toán viện phí, nhất là thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đã tạo thuận lợi cho nhân viên y tế và người bệnh. Ngoài ra, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn triển khai chữ ký số, số hóa toàn bộ chỉ định và kết quả xét nghiệm, trả được kết quả trên hệ thống phần mềm; quản lý tốt kho dược, vật tư, hóa chất bằng các phần mềm công nghệ số…qua đó rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và thuận lợi trong liên thông dữ liệu, giám định bảo hiểm y tế”, bác sĩ Hưng nói.

1 sở y tế1
Sở Y tế tỉnh An Giang đã chính thức đưa vào vận hành và sử dụng bệnh án điện tử (VNPT – EMR) tại 24/46 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn tỉnh - Ảnh: M.C

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh An Giang, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, hoặc ứng dụng VneID giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục phiền hà.

Toàn bộ đơn vị đủ điều kiện đã kết nối liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, chứng sinh, chứng tử qua hạ tầng bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh có 12.104.416 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số lượt tra cứu thành công 10.458.051, đạt tỷ lệ 86,4%.

Toàn tỉnh có 46/46 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp mã liên thông dữ liệu và cấu hình phần mềm HIS (hệ thống thông tin bệnh viện) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo 100% dữ liệu phát sinh được liên thông với sổ sức khỏe điện tử trên VNeID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia).

Hệ thống dữ liệu y tế được kết nối liên thông với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và các trung tâm điều phối dữ liệu y tế quốc gia. Đến ngày 25.8.2025, toàn tỉnh đã thực hiện thành công hơn 5.000 ca chuyển tuyến.

Tỉnh cũng đã hoàn tất việc nhập dữ liệu khám chữa bệnh năm 2025 của người dân lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Đặc biệt, từ cuối tháng 3.2025, Sở Y tế tỉnh An Giang đã chính thức đưa vào vận hành và sử dụng bệnh án điện tử (VNPT – EMR) tại 24/46 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực trong toàn tỉnh. Đây là hệ thống gồm: hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho ngành y tế và hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, giúp lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhanh chóng, chính xác.

Với dữ liệu từ hồ sơ bệnh án điện tử, các y bác sĩ có thể sử dụng kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đơn thuốc điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh khác để làm cơ sở theo dõi, đánh giá hiện trạng sức khỏe của bệnh nhân một cách đầy đủ, toàn diện; đưa ra y lệnh phù hợp, giảm nhiều chi phí và thời gian cho người bệnh…

Ngoài ra, nhiều ứng dụng, phần mềm cũng được các cơ sở y tế tích hợp, triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người bệnh như: hệ thống khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến; hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y học, mã phản hồi nhanh, ứng dụng di động phục vụ người bệnh, số hóa 100% phiếu y tế và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt…

Xu thế tất yếu

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ngành y tế An Giang đã tổ chức xây dựng mô hình khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip, ứng dụng VNeID, bệnh án điện tử và mô hình thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, có vai trò rất quan trọng trong đời sống. Đối với ngành y tế, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh thì việc bắt nhịp được với xu thế chuyển đổi số sẽ nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Ngành y tế An Giang đang tập trung chuyển đổi số ở 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Khám chữa bệnh thông minh; chăm sóc sức khỏe thông minh và quản trị bệnh viện thông minh. Đồng thời, toàn ngành cũng đang hướng đến 2 nhóm hoạt động mục tiêu: Nhóm chuyển đổi số để giảm phiền hà và sự than phiền của người dân; nhóm xây dựng y tế thông minh để tạo thêm tiện ích và tăng sự hài lòng của người dân”, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền khẳng định.

6 y tế6
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - Ảnh: M.C

Cũng theo Phó giáo sư Hiền, ngành y tế An Giang đặt mục tiêu và quyết tâm hoàn tất số hóa hồ sơ bệnh án trước ngày 30.9.2025; vận hành đồng bộ bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31.12.2025.

“Để thực hiện được những mục tiêu trên, ngành y tế tỉnh An Giang đang tập trung đào tạo và nâng cao năng lực số cho nhân viên y tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng dịch vụ số.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh An Giang sẽ tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp để hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cấp các tiện ích điện tử, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, lấy người dân làm trung tâm”, Phó giáo sư, bác sĩ Trần Quang Hiền cho biết.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ngành y tế An Giang chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO