Sáng 4.8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi họp báo thông tin về “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022”.

Ngày hội văn hoá - du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 có gì hấp dẫn?

Trần Khải | 04/08/2022, 09:35

Sáng 4.8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi họp báo thông tin về “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022”.

Theo đó, "Ngày hội văn hoá - du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022" chính thức diễn ra từ 27 – 29.11 tới đây.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thông tin: “Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1.1.1997 - 1.1.2022), thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về “đất và người” Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và văn hóa, du lịch tỉnh nhà nói riêng; góp phần tạo động lực mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh đã xác định”.

ong-pham-van-thieu.jpg
Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại buổi họp báo

Sự kiện diễn ra với chuỗi các hoạt động chính như: Liên hoan Đờn ca tài tử, khảo sát đánh giá tiềm năng, sản phẩm du lịch mới của tỉnh, Liên hoan nhạc Ngũ âm và múa dân gian Khmer, tổ chức không gian “Hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” (gồm Dân ca quan họ, ca trù, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật Bài chòi, hát Chèo, đờn ca tài tử Nam Bộ), tổ chức Ngày hội tôm và muối Bạc Liêu, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, tổ chức hội thảo góp ý đề án xây dựng sản phẩm OCOP “Khu du lịch cộng đồng Vườn nhãn Bạc Liêu” và tổ chức công nhận Chùa Xiêm Cán là điểm du lịch tiêu biểu vùng ĐBSCL…

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Với chủ đề "Bạc Liêu tiềm năng và lợi thế phát triển", Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, con người Bạc Liêu đến với bạn bè, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến. Mục đích cuối cùng địa phương hướng đến là xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển nhanh và bền vững, giúp cho đời sống của người dân được ấm no, hạnh phúc”.

logo.jpg
Logo của sự kiện được công bố tại buổi họp báo

Trước khi sự kiện diễn ra, tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức các hoạt động như, trại sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch Bạc Liêu năm 2022 với chủ đề “Du lịch Bạc Liêu hội nhập và phát triển”; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về thành tựu 25 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và ảnh đạt giải cao của trại sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch Bạc Liêu; hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu; hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, TP.

Kinh phí thực hiện “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022” được địa phương vận động bằng hình thức vận động tài trợ, xã hội hoá. Đây là sự kiện văn hóa – kinh tế - xã hội cấp tỉnh, với sự tham gia của các tỉnh, TP vùng ĐBSCL và cả nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội văn hoá - du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 có gì hấp dẫn?