ngộ độc nấm

Vụ bé trai ngộ độc nấm: Bệnh nhân hôn mê, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan thận
10 tháng trước Thông tin Y học
Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé trai 12 tuổi bị ngộ độc gyrommitrin sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim nặng và tổn thương gan, thận.
  • Có đến 9/10 loại nấm  mọc hoang có độc tố
    10 năm trước Câu chuyện ngành y
    Theo thạc sĩ Cổ Đức Trọng, chuyên gia nghiên cứu về nấm tại TP.HCM, trong số 10.000 loại nấm mọc hoang hiện nay, thì có đến 9.000 loại nấm độc và chỉ có 1000 loại nấm không độc. Như vậy có đến 9/10 loại nấm mọc hoang có độc tố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO