ngoại trú

Ngoại trừ EVN lỗ đột biến, 18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ước đạt hơn 39 nghìn tỉ lợi nhuận
một năm trước Tài chính và đầu tư
Ngoại trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan, tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỉ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021).
  •   TP.HCM: Hầu hết bệnh viện đều quá tải, lượng bệnh nhân khám và điều trị tăng vọt
    5 năm trước Theo dòng thời sự
    Dù tổng số lượt bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng 6,5 % so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hầu hết các bệnh viện chuyên khoa của TP đều có bệnh nhân ngoại trú và nội trú tăng, nhưng chỉ duy nhất Bệnh viện Nhi đồng 1 là giảm mạnh cả nội trú lẫn ngoại trú.
  • Bệnh viện Xuyên Á-Vĩnh Long tổ chức cấp cứu bằng đường sông
    5 năm trước Thông tin Y học
    Thông tin trên được TS.BS Nguyễn Văn Châu-Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Vĩnh Long hôm nay 20.10.
  • TP.HCM: Bệnh nhân bức xúc chuyện giữ xe trong bệnh viện
    5 năm trước Sự kiện
    Vấn đề giữ xe trong bệnh viện đang trở thành nỗi bức xúc, thậm chí là ám ảnh của các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân khi đến bệnh viện khám và điều trị. Câu chuyện trên vẫn được phán ánh trong suốt thời gian qua, thế nhưng không những không được giải quyết mà còn có chiều hướng xấu hơn, khiến bệnh nhân ngày càng bức xúc.
  • Bộ Y tế sẽ kiểm tra các cơ sở y tế ‘lạm phát’ chỉ định
    5 năm trước Sự kiện
    Thông tư 15/ TT-BYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.7.2018 tới là thời điểm mà các sở y tế phải cùng lúc thực hiện cả 2 thông tư khác nhau về giá dịch vụ y tế. Trong đó, Thông tư 15 áp dụng giá dịch vụ y tế cho các trường hợp có bảo hiểm y tế; còn Thông tư 02 áp dụng giá dịch vụ y tế cho các trường hợp không có bảo hiểm y tế.
  • 2 bệnh viện nhi TP.HCM bất ngờ 'mất khách'
    6 năm trước Sự kiện
    Mặc dù lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ, nhưng tại 2 bệnh viện nhi số bệnh nhân khám, điều trị đều sút giảm mạnh, đặc biệt Bệnh viện Nhi đồng 1 còn giảm cả bệnh nhi điều trị ngoại trú và nội trú.
  • Từ tháng 3.2018: Phải trình CMND và ghi vào toa thuốc để quản lý
    6 năm trước Sự kiện
    Bộ Y tế cho rằng việc ghi thêm số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ vào trong đơn thuốc dành cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là việc cần làm để quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến hiện nay.
  • TP.HCM: Giảm tải ngoại trú bằng cách nào để không ảnh hưởng thu nhập?
    8 năm trước Sự kiện
    Tình trạng quá tải trong điều trị ngoại trú ở các bệnh viện TP.HCM còn kinh khủng hơn nhiều so với nội trú. Làm cách nào để giảm quá tải trong điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến thu nhập của các bệnh viện? Bài toán này đã được lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xử lý ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO