Đài CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken buộc phải đổi máy bay để trở về Washington từ Davos, sau khi máy bay chở ông gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến rò rỉ oxy.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 23.7 của đài CNN, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không hề dao động nhưng công tác chuyển giao chiến đấu cơ F-16 có thể mất hàng tháng nếu Mỹ xác định viện trợ vũ khí này thích hợp.
Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc từ chối tái sắp xếp chuyến thăm cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì lo ngại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuẩn bị công bố kết quả điều tra vụ khí cầu do thám.
Hãng Reuters đưa tin Ngoại trưởng Antony Blinken quyết định hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau khi Mỹ phát hiện khinh khí cầu bị nghi là của Trung Quốc bay qua nước này trong vài ngày.
Henry Kissinger tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tính toán sai về tình hình quốc tế và khả năng của bản thân nước Nga khi tiến quân vào Ukraine. Và ông ta sẽ kết thúc cuộc chiến khi nó thực sự hủy hoại mọi cơ may để Nga tiếp tục là một cường quốc trong tương lai.
Phát biểu trên đài NBC News ngày 23.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Nga sắp tấn công Ukraine trong vòng vài giờ tới. Trong khi đó, phía lực lượng li khai tại Ukraine yêu cầu Nga giúp đỡ đối phó quân đội Ukraine.
Về sự hiện diện của các lực lượng Nga ở Kazakhstan, Ngoại trưởng Mỹ nói: "Có một bài học lịch sử gần đây là một khi người Nga ở trong nhà bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi".
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15.12 thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken, đã rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á sau khi phái đoàn Mỹ ghi nhận một thành viên mắc COVID-19.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 vào Chủ nhật. Hai bên đề cập nhiều đến vấn đề Đài Loan nhưng không thảo luận việc Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh.