Ngôi sao trong ngày quốc khánh Mỹ là Mbappe
Trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Pháp và Paraguay diễn ra ngày 4/7/2026 (giờ Mỹ) – đúng dịp kỉ niệm 250 năm thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tại thủ đô đầu tiên Philadelphia. Ngoài đội tuyển Mỹ, thì đội tuyển Pháp là đội xứng đáng với vinh dự này.
Nhẽ ra, nếu Mỹ không đá trận vào ngày 4/7/2026 thì Anh là đội tiếp theo có vinh dự chứ? Người Anh đúng là những người đã khai khẩn nước Mỹ. Nhưng giai đoạn 1775 đến 1783, Vương quốc Anh lại là kẻ thù của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong “Chiến tranh cách mạng Mỹ”.

Ảnh hưởng của nước Pháp với nước Mỹ
Trước khi giành độc lập, phía đông nước Mỹ là 13 xứ thuộc địa nằm dưới sự cai trị của Anh. Sau năm 1765, sự khác biệt về tư tưởng và chính trị ngày càng sâu sắc làm căng thẳng mối quan hệ giữa Anh và các thuộc địa. Năm 1773, các thuộc địa thành lập Đại hội lục địa để phối hợp đấu tranh. Năm 1775, Anh đưa quân đội vào giải giáp các lực lượng dân quân ở các thuộc địa. Vậy là chiến sự nổ ra...
Ngày 4/7/1776, tại tòa nhà bang Pennsylvania ở thành phố Philadelphia, ông George Washington thay mặt các xứ thuộc địa đọc Tuyên ngôn độc lập lập ra Hoa Kỳ, ông được Quốc hội bầu làm tổng thống đầu tiên. Philadelphia được chọn làm thủ đô đầu tiên của nước này.
Quân Anh sau đó đánh chiếm Philadelphia, nhưng đến ngày 18/6/1778, quân Anh rút khỏi Philadelphia và trở về New York. Họ làm vậy vì Pháp đã quyết định liên minh với quân Mỹ. Sự hỗ trợ của Pháp là sự trợ giúp lớn nhất mọi thời đại, vì người Anh không bao giờ giành lại được thế chủ động và cuối cùng phải tuyên bố trao trả độc lập cho Hoa Kỳ, năm 1783.
Pháp cùng với Anh và Tây Ban Nha là những nước đầu tiên đưa quân đến “chia phần” ở lục địa Bắc Mỹ. Pháp sau đó chiếm của Anh, mua từ Tây Ban Nha, tích lũy được số lượng đất đai rất lớn ở vùng miền trung nước Mỹ, rộng khoảng 1/4 nước Mỹ bây giờ. Năm 1803, hoàng đế Napoleon Bonaparte quyết định bán toàn bộ 2,15 triệu km2 đất cho Mỹ lấy 15 triệu USD. Lãnh thổ lớn gần 10 triệu km2 bây giờ của Mỹ là được tích lũy sau nhiều lần đi về phía tây khai hoang và mua bán như vậy.
Mang thật nhiều lễ hội 2026 đến cố đô
“Khi bắt đầu thảo luận về năm 2026, chúng tôi nghĩ rằng Philadelphia nên là tâm điểm của lễ kỉ niệm 250 năm thành lập đất nước”, bà Angela Val, chủ tịch cơ quan du lịch của thành phố nói. Chẳng gì thì Philadelphia hiện cũng là thành phố lớn thứ 6 ở Mỹ.
Các công ty hàng đầu của Philadelphia đã huy động hơn 60 triệu USD để đấu thầu, trong khi người đóng thuế của thành phố và tiểu bang cũng đóng góp thêm khoảng 80 triệu USD nữa để tổ chức những sự kiện tuyệt vời năm 2026: Trận đấu All-Star lớn nhất trong môn bóng chày; Giải PGA Championship, một trong bốn giải golf lớn nhất thế giới hằng năm (như Grand Slam trong quần vợt); võ tự do trong lồng và UFC 330; giải quần vợt nữ Philly Open; giải đua xe đạp Philadelphia Cycling Classic...

Và tất nhiên là 6 trận đấu World Cup, trong đó có 1 trận của Pháp, 1 trận của Brazil ở vòng bảng, hôm nay là trận cuối cùng ở Philadelphia, trận vòng 1/8 giữa Pháp với Paraguay. “Chúng tôi biết rằng nếu làm đúng cách, chúng tôi có thể tạo tiền đề giúp thành phố thu hút thêm đầu tư, thêm cư dân và thêm du khách”, Val, người đứng đầu ngành du lịch, cho biết.
Các sự kiện sẽ mang lại nhiều tiền hơn để giúp họ giải quyết các vấn đề mà mọi thành phố lớn đều gặp phải. Các thành phố trên khắp thế giới đều gặp vấn đề về nạn vô gia cư. Nhưng có vẻ Philadelphia trầm trọng hơn, ga tàu Suburban có hàng chục người đàn ông, hầu hết dường như đang phê thuốc phiện, không hề để ý đến những con chuột chạy ngang qua và mùi nước tiểu nồng nặc.
Đó là một sự tương phản đáng báo động so với cảnh tượng tại sân vận động, nơi có 68.000 người hâm mộ chen chúc, bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để có mặt ở đó.
“Chúng tôi đã xem xét các thành phố khác đã sử dụng các sự kiện lớn để tạo ảnh hưởng”, bà Val nói, “Một ví dụ là Atlanta. Vào những năm 1980, họ quyết định đấu thầu đăng cai Thế vận hội. Vào thời điểm đó, Atlanta là một thành phố nhỏ hơn, yên tĩnh hơn ở miền Nam, không thực sự là một nơi mà nhiều người nghĩ đến như một điểm đến du lịch, một nơi để bắt đầu kinh doanh hoặc một nơi để chuyển đến sinh sống. Nhưng điều họ làm được với Thế vận hội là cho cả thế giới thấy người dân Atlanta là ai và Atlanta như thế nào. Và họ đã tận dụng tất cả sự chú ý đó để thúc đẩy thành phố phát triển”.
Philadelphia đang cố gắng cải thiện hình ảnh nào?
“Philadelphia thường được định nghĩa bởi những thách thức của nó, và thành thật mà nói, những thách thức của chúng tôi không khác gì bất kì thành phố nào khác”, bà Val nói, “Có một định kiến rằng chúng tôi là một thành phố công nghiệp, bụi bặm, một thành phố của những người lao động chân tay, món bánh mì kẹp phô mai, giải NFL... đúng không? Và những điều đó đúng. Chúng là cốt lõi của chúng tôi. Nhưng đó không phải là tất cả về chúng tôi. Đây là một nơi vô cùng hiếu khách và cởi mở”.
“Chúng tôi là nơi có nhiều trường đại học và bệnh viện. Chúng tôi là thành phố lớn thứ 6 trong cả nước. Chúng tôi có nền ẩm thực, nghệ thuật thủ công và văn hóa tuyệt vời. Rất nhiều bảo tàng tuyệt vời. Đây là một thành phố rất dễ đi bộ. Bạn có thể đến đây với chính con người thật của mình. Bạn có thể là chính mình. Đây là một nơi của sự đổi mới. Chúng tôi muốn mọi người thấy được tất cả những điều này”.
Philadelphia có lợi thế, chỉ cách New York - nơi được coi là thủ đô của thế giới - có 1 giờ đi tàu. Còn Washington DC, nơi thay thế Philadelphia trở thành thủ đô của Mỹ vào năm 1800, thì cách đó chưa đầy 2 giờ đi tàu theo hướng khác. Nghĩa là Philadelphia nằm giữa, rất lý tưởng để tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế, dễ dàng tiếp cận với dân cư cả nước và những người đến từ bên kia đại dương.

Bóng đá phá các kỉ lục về doanh số
Năm 2016, Philadelphia tham gia đấu thầu đăng cai Thế vận hội, nhưng họ không lọt được vào danh sách rút gọn của Ủy ban Olympic Mỹ, cuối cùng Los Angeles giành quyền đăng cai Thế vận hội 2028. Đó là nỗ lực mới nhất của Philadelphia để đăng cai Thế vận hội, sau nhiều lần thất bại trước đó, bao gồm các kì năm 1920, 1948, 1952 và 1956.
Thế vận hội sẽ trở lại Mỹ trong tương lai, Philadelphia rất nghiêm túc với các sự kiện để tự giới thiệu họ. Ở thành phố cuồng thể thao này, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi xem một trận đấu trên TV trong quán bar. Không giống như một số nơi khác, ví dụ như Los Angeles và New York, dấu ấn của World Cup hiện diện khắp mọi nơi ở Philadelphia, từ cờ của các quốc gia tham gia, biển chỉ dẫn đến sân vận động, biểu ngữ liên quan đến giải đấu, các tình nguyện viên hướng dẫn du khách đến nơi họ muốn đến và TV ở khắp mọi nơi chiếu các trận đấu.
Không giống như các thành phố đăng cai khác, ở Philadelphia, chi phí đi lại đến và từ sân vận động bằng tàu điện ngầm không bị tăng trong suốt World Cup. Ngược lại, phí đi đến đó vẫn giữ nguyên ở mức 2,90 USD và phí trở về trung tâm thành phố là miễn phí, nhờ vào thỏa thuận tài trợ với Airbnb.
FIFA cho biết người hâm mộ từ hơn 190 quốc gia đã mua vé cho ít nhất 1 trong 6 trận đấu ở Philadelphia, trong khi các doanh nghiệp ở khu Center City District, trung tâm thành phố, cho biết "các hoạt động dịch vụ ăn uống" đã tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 19/6, khi Brazil gặp Haiti, thành phố trong chốc lát được gọi là "Braziladelphia", các khách sạn đạt công suất 93,5%, mang về doanh thu 6,2 triệu USD. Theo công ty dữ liệu du lịch Tourism Economics, ngày duy nhất khác mà doanh thu khách sạn ở Philadelphia vượt quá 6 triệu USD là ngày 13/5/2023, khi Taylor Swift đến thành phố trong chuyến lưu diễn Eras Tour.
Và những kỉ lục trên sẽ được phá khi đội tuyển Pháp thi đấu vào ngày quốc khánh lần thứ 250 của nước Mỹ. Dịp này là kì nghỉ lớn ở Mỹ, còn gì tuyệt hơn là xem Mbappe, xem ứng cử viên số 1 của giải, xem “đội bóng mạnh không có tì vết” thi đấu trong một trận knock-out tại World Cup (?!).


