Sáng nay (16.3), một nhóm ngư dân ở xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) kéo lưới gần bờ biển bắt được 19 con cá lạ giống cá heo, sau đó được chính quyền địa phương vận động thả về biển.
Bảo vệ môi trường

Ngư dân bắt được 19 con cá lạ, chính quyền vận động thả về biển

Quang Cường 16/03/2024 10:43

Sáng nay (16.3), một nhóm ngư dân ở xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) kéo lưới gần bờ biển bắt được 19 con cá lạ giống cá heo, sau đó được chính quyền địa phương vận động thả về biển.

Ông Trần Công Tráng, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, những ngư dân kéo lưới bắt được hàng chục con cá lạ là người ở xã này.

z5253941131762_430f69288439c46cf8a96c6ac53eb735.jpg
Rất đông người dân ra bãi biển xã Cương Gián xem những con cá lạ do nhóm ngư dân cùng thuyền của ông Thiền bắt được

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, ông Phan Văn Thiền (SN 1957, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián) cùng nhiều ngư dân trong thôn đi thuyền 24CV đánh bắt cá ở vùng biển gần bờ. Khi nhóm ngư dân này kéo lưới thì phát hiện trong lưới có hàng chục con cá lớn và đưa chúng vào bờ.

Lãnh đạo xã Cương Gián cho biết những con cá này là cá lúc (còn gọi là cá nược), thuộc họ cá heo; có con to nặng gần 70kg, con nhỏ khoảng 30kg.

z5253940448338_7a5c4853241ff8d8289e7665723bb194.jpg
z5253940925261_7ea4a1a08903e31f4ce8ff63ecd4e427.jpg
Trong số cá bị kéo vào bờ có con nặng gần 70kg
z5253966459589_aca84087f71510a1fe43a81fe90921df.jpg
Người dân chung tay thả đàn cá về lại biển

Nghi là loài cá quý hiếm nên chính chính quyền địa phương đã vận động người dân thả những con cá nói trên về lại biển để bảo tồn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, đàn cá này đã được thả về biển.

Người dân ra bãi biển xã Cương Gián xem cá lạ và thả chúng về biển

Cá nược (Orcaella brevirostris) còn gọi là cá heo Irrawaddy sông Mê Kông, là động vật có vú thuộc họ cá heo biển Delphinidae, sống ven biển và cửa sông ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, loài này được gọi là cá nược hoặc cá nược Minh Hải.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân bắt được 19 con cá lạ, chính quyền vận động thả về biển