Người dùng có cần điện thoại độ sáng 10.000 nit?
Nhiều mẫu điện thoại thông minh ngày nay đều sở hữu độ sáng ấn tượng giúp người dùng không gặp khó khăn khi nhìn màn hình dưới ánh nắng trực tiếp. Nhưng người dùng có thực sự cần sản phẩm như vậy?
Tài khoản Weibo Digital Chat Station mới đây tiết lộ HONOR sắp trình làng một mẫu có màn hình sáng đến 10.000 nit.
“Điện thoại mới không chỉ tăng dung lượng pin vượt qua mức 10.000 mAh, mà còn nâng độ sáng lên 10.000 nit. Một con “quái vật” thực sự về mặt thông số”, theo Digital Chat Station.
Nhưng người dùng có thực sự cần sản phẩm như vậy?

Cây bút công nghệ trang Android Authority Hadlee Simons lưu ý rằng độ sáng tối đa chủ yếu chỉ là chiêu trò quảng cáo. Con số này liên quan đến độ sáng trên một khu vực cực kì nhỏ chứ không phải toàn bộ màn hình. Ta chỉ có thể thấy độ sáng tối đa lúc xem nội dung độ phân giải HDR, do đó người dùng không nên bị thuyết phục chỉ bởi màn hình độ sáng 10.000 nit.
Thay vào đó ta nên chú ý các thông số liên quan đến chế độ độ sáng cao (HBM) và độ sáng tự động. Google cũng sử dụng thuật ngữ “độ sáng HDR”. Nhiều điện thoại không duy trì được độ sáng này trong thời gian dài, nhưng vẫn giúp người dùng hình dung được chất lượng hiển thị khi xem dưới ánh nắng trực tiếp.
Độ sáng tối đa là cuộc đua quyết liệt vài năm gần đây. Nếu như 2 - 3 năm trước màn hình 1.000 nit đã được coi là rất sáng đáp ứng cả nhu cầu xem thiết bị trong nhà lẫn ngoài trời, thì hiện nay nhiều mẫu điện thoại cận cao cấp đến cao cấp dễ dàng chạm mốc 3.000 thậm chí lên đến 8.000 nit.
Kỉ lục trên lý thuyết đang thuộc về HONOR 600 với 8.000 nit. Xếp sau là GT Neo 6E 6.000 nit, OnePlus 12 cùng OPPO Find X7 Ultra 4.500 nit. Dòng iPhone 17 của Apple cũng đạt 3.000 nit.
Cuộc đua nit không giới hạn ở phân khúc trên. Công nghệ hiển thị không ngừng phát triển giúp điện thoại tầm trung hoặc giá rẻ cũng có độ sáng tốt hơn trước rất nhiều. Người dùng thông thường giờ đây có thể thoải mái đọc tin nhắn, lướt web ngoài đường mà không lo màn hình bị tối đen.