Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX đồng ý cho ông Trí được phép vắng mặt ở những ngày xét xử không có nội dung liên quan.
Theo dòng thời sự

Nguyễn Cao Trí được phép vắng mặt tại đại án Vạn Thịnh Phát

07/03/2024 13:11

Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX đồng ý cho ông Trí được phép vắng mặt ở những ngày xét xử không có nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Cao Trí (55 tuổi) cùng 85 bị cáo khác, trong đó có 45 cựu cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng SCB đang hầu tòa. Trong đó, bà Lan bị xét xử về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chúc tín dụng. Vẫn còn 5 bị báo đang bỏ trốn và bị truy nã. Về phần mình, ông Trí bị truy tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự. Theo nội dung cáo trạng, ông Trí có hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tại phiên tòa hôm 5.3, sau khi khai báo nhân thân, ông Trí xin được vắng mặt trong những ngày xét xử sau vì tình trạng sức khỏe không tốt. Đến phiên tòa ngày 7.2, HĐXX xem xét và chấp nhận điều này, cho phép bị cáo vắng mặt trong những ngày xét xử không có nội dung liên quan đến Nguyễn Cao Trí.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan có mối quan hệ làm ăn, quen biết. Từ năm 2017 đến 2020, bà Lan mua cổ phần một số dự án của ông Trí tại Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện thỏa thuận, bà Lan chuyển 1.000 tỉ đồng cho ông Trí. Hồ Quốc Minh và các nhân viên của bà Lan đã chuyển số tiền nói trên bằng nhiều hình thức nhưng không có biên nhận.

Đến đầu năm 2021, cả ông Trí và bà Lan gặp nhau tại tòa nhà Time Square (TP.HCM) thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển, tổng cộng là 1.000 tỉ đồng. Tại đây ông Trí làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh (được bà Lan nhờ đứng tên hộ) với tổng trị giá 1.000 tỉ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Sau khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 17.10.2022 ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Lan. Sau khi lập khống các tài liệu và hợp thức ngày giao dịch, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ Hồ Quốc Minh sang lại cho em trai và kế toán.

Đến ngày 23.10.2022 ông Trí yêu cầu ông Minh ký các thủ tục thanh lý các giao dịch trước đó khi gặp nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí luôn khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận khoản tiền nào của bà Trương Mỹ Lan, không biết việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang. Ông Trí khai gặp ông Minh tại sân bay do tình cờ và không đưa cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.

Tuy nhiên, kết quả giám định các bằng chứng liên quan chứng minh bị cáo Trí là người lập hồ sơ để xác nhận việc nhận tiền của bà Lan. Sau đó bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu làm rõ hành vi của ông Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng nói trên. Phải đến khi ông Trí bị khởi tố bị can thì mới thừa nhận việc giữa bản thân và bà Lan có giao dịch, làm ăn.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2021, ông Trí và bà Lan gặp nhau rồi thống nhất tất cả các khoản tiền ông Trí đã nhận của bà Lan để đầu tư, mua cổ phần là 1.000 tỉ đồng (Trí khai nhận 827 tỉ đồng và tính lãi 173 tỉ đồng trong 2 năm).

Để làm tin cho 1.000 tỉ đồng đã nhận, ông Trí đã làm thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang tương đương 1.000 tỉ đồng cho Hồ Quốc Minh (bà Lan nhờ đứng tên). Tuy nhiên, ông Trí khẳng định mình không biết nguồn gốc số tiền gần 830 tỉ đồng do bà Lan phạm tội mà có. Về phần mình, bà Lan cho rằng số tiền này là của cá nhân. Ngoài ra bị cáo Lan khẳng định đã chuyển đủ 1.000 tỉ đồng cho ông Trí chứ không phải gần 830 tỉ đồng và hơn 170 tỉ tiền lãi.

Theo cơ quan điều tra, đến nay ông Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp 640 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra một số tài sản của ông Trí cũng bị cơ quan tố tụng kê biên, tổng số tài sản và tiền gia đình ông Trí nộp tương đương 1.000 tỉ đồng.

Đối với Hồ Quốc Minh, hiện bị can chưa về nước nên cơ quan điều tra chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò của ông ta trong vụ án.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Lập những kỳ tích ‘Điện Biên Phủ mới’ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng cần phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Cao Trí được phép vắng mặt tại đại án Vạn Thịnh Phát