Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga đã có 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh và đưa tổng số 14 tỉ đồng để “cảm ơn và chúc tết”.

Nhận hối lộ 14 tỉ đồng, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh mua ô tô, bất động sản

Nhã Thanh | 10/08/2023, 13:24

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga đã có 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh và đưa tổng số 14 tỉ đồng để “cảm ơn và chúc tết”.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, Viện KNSD tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.

Trong đó, các bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh), Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh từ năm 2001 đến hết tháng 11.2019); Hà Huy Long (cựu Trưởng phòng KH-TC Sở GD-ĐT Quảng Ninh) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSJ Group) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Các bị can khác cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, bị can Vũ Liên Oanh bị VKS xác định có vai trò chính; tuy nhiên quá trình điều tra, bị can đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT phát hiện tội phạm, tự nguyện xin khắc phục hậu quả… nên được VKS ghi nhận, được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

cuu-giam-doc-so-gd-dt-tinh-quang-ninh.jpg
Cựu Giám đốc Sở GD Quảng Ninh Vũ Liên Oanh - Ảnh: Internet

4 lần nhận tiền của cựu giám đốc sở

Theo cáo trạng, do Vũ Liên Oanh quen biết Hoàng Thị Thúy Nga từ trước nên khi được Nga đặt vấn đề về việc thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016, Oanh và Nga đã trao đổi, thống nhất về việc giao cho nhân viên của Oanh phối hợp với nhân viên của Nga thực hiện lập dự án, và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm của dự án.

Bà Oanh đã tạo điều kiện cho Nga tự lập 6 dự án, sau đó tạo lập hồ sơ “quân xanh” tham gia đấu thầu và trúng 6 gói thầu mua sắm; trong đó 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2016 - đầu năm 2020 (các thời điểm trước Tết âm lịch), sau khi thực hiện xong mỗi dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh (6 gói thầu), Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Riêng Hà Huy Long còn bị xác định đã hưởng lợi bất chính thêm 495 triệu đồng.

Trong đó, bị can Hoàng Thị Thúy Nga đã có 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh và đưa tổng số 14 tỉ đồng để “cảm ơn và chúc tết”.

Cụ thể, cáo trạng nêu rõ vào dịp Tết âm lịch 2017, Hoàng Thị Thúy Nga đi một mình đến phòng làm việc của Vũ Liên Oanh, đưa cho Oanh 1 tỉ đồng (đựng trong túi giấy). Dịp giáp tết âm lịch năm 2018, Nga đến phòng làm việc và đưa cho Oanh 3,5 tỉ đồng (đựng trong 2 túi giấy). Dịp giáp tết năm 2019, Nga cũng đến phòng làm việc và đưa trực tiếp cho Oanh 5 tỉ đồng (đựng trong 2 túi giấy).

Ngoài những lần trên, cáo trạng còn cho thấy vào dịp giáp Tết âm lịch năm 2020, thời điểm bà Oanh đã nghỉ hưu, Nga có đi cùng thư ký đến nhà riêng của Oanh để chúc tết. Khi Nga ra về, bà Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỉ đồng.

“Số tiền nêu trên, Vũ Liên Oanh khai đã sử dụng mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân”, cáo trạng nêu rõ. Hiện CQĐT đã thực hiện kê biên các tài sản, bị can có nguyện vọng sử dụng các tài sản này khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra

Trái ngược với bị can Vũ Liên Oanh, Hoàng Thị Thúy Nga không thừa nhận hành vi đưa số tiền nêu trên, song cáo trạng của Viện KSND tối cao thể hiện: “Căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long và các tài liệu điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở kết luận Hoàng Thị Thúy Nga phạm vào tội đưa hối lộ”.

Về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và tạm giữ tài sản, theo cáo trạng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản. Cụ thể, kê biên 7 lô đất đứng tên chủ sở hữu Vũ Liên Oanh và chồng; kê biên 1 lô đất do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu; kê biên 1 ô tô YARIS đứng tên chủ sở hữu Vũ Liên Oanh.

Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh kê biên 2 lô đất đứng tên chủ sở hữu là Hà Huy Long và vợ; kê biên 1 ô tô Mazda đứng tên Hà Huy Long; phong tỏa 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 5 tỉ đồng đứng tên chủ sở hữu Hà Huy Long.

Bài liên quan
Truy tố cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh
Cơ quan tố tụng cáo buộc Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, cùng thuộc cấp đã nhận hối lộ của Hoàng Thị Thúy Nga hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhận hối lộ 14 tỉ đồng, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh mua ô tô, bất động sản