Từ lâu, việc cờ bạc không chỉ gói gọn trong những hình thức truyền thống, mà đã phát triển rầm rột trên mạng Internet. Tuy nhiên, trong khi việc tổ chức cờ bạc ngoài đời bị xử lý gắt gao thì trên mạng, có hàng trăm trang game cờ bạc hoạt động công khai 24/24 lại dường như không hề hấn gì.

Nhân vụ công an bảo kê đánh bạc: Dạo một vòng các sới bạc online

Trí Lâm | 13/03/2018, 16:48

Từ lâu, việc cờ bạc không chỉ gói gọn trong những hình thức truyền thống, mà đã phát triển rầm rột trên mạng Internet. Tuy nhiên, trong khi việc tổ chức cờ bạc ngoài đời bị xử lý gắt gao thì trên mạng, có hàng trăm trang game cờ bạc hoạt động công khai 24/24 lại dường như không hề hấn gì.

Theo thống kê, có khoảng 150 cổng game cờ bạc ăn tiền trên Internet, ví dụ như Xeng Club, Baigis.vip, Hely Club, Vin Play, Ken99, Vua bai, Baivip, Vip88, danhbaionline, Big Kool… Trong đó, đình đám nhất phải kể đến 2 cổng game Rikvip và Tip Club vừa bị triệt phá.

Đáng nói, các trang cờ bạc này đều có quảng cáo rầm rộ trên Facebook và người chơi có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua số điện thoại, facebook, gmail…

Theo tìm hiểu của phóng viên, hình thức hoạt động chung của hầu hết sới bạc này là nhà phát triển lập ra một cổng game, trong đó có rất nhiều trò cờ bạc như: tiến lên, sâm lốc, tá lả, ba cây, xì tố, xóc đĩa, chắn, tài xỉu, poker, xì zách, liêng… Cùng với đó là các mini game như trứng rồng, vòng quay, kim cương… Người chơi truy cập vào hệ thống hoặc tải ứng dụng về điện thoại, đăng ký tài khoản để bắt đầu chơi.

Hàng loạt 'sới bạc' hoạt động rầm rộ trên mạng

Muốn chơi, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại, bằng tin nhắn, thẻ tín dụng… để đổi xu để chơi với những con bạc khác. Nếu thắng, người chơi có thể dùng số xu đó đổi ra thẻ điện thoại hoặc các vật phẩm giá trị khác như điện thoại, xe máy, ô tô… Tất nhiên, việc quy đổi từ xu sang vật phẩm đều bị trừ vài chục phần trăm so với lúc nạp vào.

Mỗi ván chơi, người dùng thắng được số tiền của các con bạc khác và nhà cái "cắt phế" 5% trong số tiền thắng được. Ở các cổng game lớn, mỗi ván cược tài xỉu, xóc đĩa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Các con bạc chơi với nhau trên mạng, không biết nhau ngoài đời. Trên các trang game, con bạc có thể nói chuyện, trao đổi với nhau thông qua công cụ chat. Không ít con bạc than thở đã mất hàng trăm triệu đồng cho những trò cờ bạc này.

Quảng cáo rầm rộ trên Facebook

Cùng với đó, mỗi cổng game, nhà phát triển còn xây dựng một hệ thống đại lý thu mua xu hùng hậu, với hàng chục đại lý cấp một; dưới các đại lý cấp một là đại lý cấp hai, cấp ba… Điển hình như ngày 20.11.2017, sới bạc Gowin-Cổng game quốc tế đã rầm rộ tổ chức lễ công bố đại lý toàn quốc tại Hà Nội với hàng chục đại lý như: HungNet, số điện thoại 0987.50.8888, 0987.00.5555; Lê Kiều Phương (Phương Net), số điện thoại 094.957.2222; Lê Tuấn Vinh (Vinh Hy), số điện thoại 0966.72333, 086.867.9999; Nguyễn Thế Anh (Mr. Mạnh), số điện thoại 097.161.9999...

Ngay tại cổng game, người chơi có thể dễ dàng tìm thấy số điện thoại để liên hệ thu mua xu, đổi thành tiền mặt. Ví dụ các đại lý thuộc trang VinPlay có giá thu mua xu là 800.000 - 810.000 đồng/triệu xu hoặc đổi sang thẻ cào theo tỷ giá 23.000 xu được đổi thành 20.000 đồng; 57.500 xu được đổi thành 50.000 đồng. Còn tỷ lệ quy đổi trên trang Baivip là 62.500 bạc đổi được thẻ cào mệnh giá 50.000 đồng, 125.000 bạc đổi được thẻ 100.000 đồng...; tỷ lệ đổi trên trang Baigis.vip là 60.000 xu đổi thẻ 50.000 đồng, 120.000 xu đổi thẻ 100.000 đồng, 240.000 xu đổi thẻ 200.000 đồng…

Với sự nở rộ của smartphone, hàng nghìn người có thể dễ dàng cờ bạc ở mọi nơi, mọi lúc. Càng thua càng ham gỡ và số tiền nạp vào chơi ngày một lớn, “sân cược” cũng ngày một cao. Không ít người đã mất hàng trăm triệu cho những trò chơi này mà vẫn chưa biết do đen đủi hay bị gian lận.

Hệ thống đại lý hoạt động sôi nổi

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, quan điểm cá nhân của luật sư này cho rằng đây là một hình thức cờ bạc, tương đương như tội đánh bạc

Theo đó, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị đều cấu thành tội đánh bạc

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Đặc biệt, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm… Như vậy, với việc bổ sung quy định sử dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc là trái pháp luật.

Tuy nhiên, trả lời báo chí trước đây, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) - đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép cho các game online hiện nay cho biết, các trò chơi đánh bài trực tuyến hiện nay đang hoạt động trái phép. Các game online đánh bài đã không được cấp phép trong khoảng 5 năm trở lại đây do Cục phát hiện giữa những người chơi có thể đổi thưởng, biến tiền ảo thành tiền thật và có yếu tố cờ bạc.

Tuy nhiên, Cục này cũng cho rằng việc xử lý những cổng game này rất khó vì máy chủ đặt ở nước ngoài.

Doanh thu công nghiệp cờ bạc hàng trăm tỉ USD

Tờ Saigontimes dẫn số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Statista cho hay tổng doanh thu của ngành công nghiệp cờ bạc trên thế giới vào năm 2017 là 465 tỉUSD và có thể tăng lên 495 tỉUSD vào năm 2019. Còn Công ty thị trường Resarch and Markets dự báo doanh thu của ngành này trên toàn cầu năm 2022 là 635 tỉUSD, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 5,7%.

Bài, ảnh: Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân vụ công an bảo kê đánh bạc: Dạo một vòng các sới bạc online