Ngày 6.3, giới chức Nhật Bản bày tỏ mong muốn thảo luận khả năng hợp tác ở lĩnh vực công nghệ quân sự với Mỹ - Anh - Úc (AUKUS).
Chuyển động

Nhật muốn hợp tác công nghệ quân sự với AUKUS

Cẩm Bình 06/03/2024 17:15

Ngày 6.3, giới chức Nhật Bản bày tỏ mong muốn thảo luận khả năng hợp tác ở lĩnh vực công nghệ quân sự với Mỹ - Anh - Úc (AUKUS).

Theo Đại sứ quán Nhật tại Úc, chính phủ nước này ủng hộ những nỗ lực của AUKUS tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đang xem xét tăng cường hợp tác.

“Chúng tôi quan tâm đến khả năng hợp tác kỹ thuật ở mảng năng lực quân sự tiên tiến. Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với AUKUS để hiện thực hóa tầm nhìn một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Đại sứ quán Nhật tuyên bố.

nhat.jpg
Liên minh AUKUS - Ảnh: Reuters

AUKUS được thành lập năm 2021 với hai trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là cung cấp cho Úc hạm đội tàu ngầm hạt nhân, trụ cột thứ hai tập trung vào phát triển năng lực quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thiết bị không người lái, công nghệ tác chiến điện tử, công nghệ siêu thanh.

Cuối tuần qua, báo Nikkei dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Thủ tướng Fumio Kishida sẽ nhân chuyến thăm Washington tháng tới công bố chương trình hợp tác Nhật - AUKUS. Năm ngoái, Hạ viện Anh công bố một bản đánh giá xem New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản như ứng viên lý tưởng cho hợp tác ở trụ cột thứ hai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật muốn hợp tác công nghệ quân sự với AUKUS