Bạn đọc

Nhiều cung bậc cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I/2026

Văn Kim Khanh 05/06/2026 22:03

Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 khai mạc tối nay tại Quảng trường Hùng Vương, sự kiện thu hút hàng vạn khách tham dự

Tại Quảng trường Hùng Vương tối 5/6

Đêm 5/6, từ 20–22h, Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) rực sáng Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Sự kiện kéo dài trong 4 ngày (từ 5/6 đến 8/6) không chỉ là một hội chợ nông sản mà còn là bước đi chiến lược mang tính thời đại nhằm tôn vinh nông dân thế hệ mới và khẳng định chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

TRÁI NGỌT 5
Lễ hội trái cây Đồng Tháp. Ảnh: Trung Phạm

Từ các gian hàng trưng bày, không gian triển lãm đến khu vực trình diễn, tất cả đều được tổ chức bài bản, mang đậm dấu ấn nông nghiệp trù phú của Đồng Tháp. Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách từ nhiều tỉnh thành. Ban tổ chức cho biết, công tác đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông và phục vụ du khách được triển khai đồng bộ. Đến với lễ hội, người dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa, nông nghiệp và du lịch đặc trưng của Đồng Tháp. Không gian này không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện chiến lược phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.

TRÁINGỌT 3
Sầu riêng Đồng Tháp. Ảnh: Văn Kim Khanh

Không gian trái cây và bản sắc Đất Sen hồng

Lễ hội quy tụ xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sầu riêng Đất Sen hồng, tạo nên bức tranh nông sản trù phú đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những gian hàng được bố trí rực rỡ sắc màu, thu hút du khách ngay từ những bước chân đầu tiên khi bước vào khu vực trung tâm lễ hội.

Tại đây, các loại trái cây đặc sản không chỉ được trưng bày mà còn được giới thiệu quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, khu vực “Gắn tuổi cho cây, cho quả” trở thành điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn tại lễ hội năm nay. Những cây ăn trái lâu năm được gắn biển thông tin, trở thành chứng nhân lịch sử của quá trình khai phá và phát triển vùng đất. Hoạt động này góp phần kết nối giá trị truyền thống với tư duy sản xuất hiện đại của nông nghiệp địa phương. Không gian lễ hội vì thế vừa mang tính thương mại vừa mang giá trị văn hóa sâu sắc. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ không gian Quảng trường Hùng Vương trở nên lung linh với hệ thống ánh sáng, nhạc nước và trình diễn mapping nghệ thuật “Về nghe sông kể”.

lễ hội 1
Lễ hội có sự tham dự của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội tham dự. Ảnh: Trung Phạm

Chương trình khai mạc để lại ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa công nghệ và văn hóa truyền thống. Song song với nghệ thuật, không gian ẩm thực “Mỹ vị Mekong” và Hội thi món ngon từ trái cây cũng thu hút đông đảo du khách trải nghiệm. Đặc trưng của lễ hội là sự kết hợp giữa văn hóa miệt vườn, công nghệ trình diễn hiện đại và trải nghiệm du lịch sinh thái đặc sắc của Đồng Tháp mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách tham dự lễ

lễ hội 4
Đông đảo quan khách tham dự. Ảnh: Trung Phạm

Động lực kinh tế và chuyển đổi nông nghiệp số

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường cho biết: "Vượt lên trên ý nghĩa của một không gian lễ hội trái cây, giá trị cốt lõi và mang tính 'chiều sâu' của sự kiện lần này chính là chuỗi các hoạt động học thuật, kết nối giao thương cấp cao”.

TRÁINGỌT 6
Phần mềm truy xuất nguồn gốc trái cây. Ảnh: Văn Kim Khanh

Nông nghiệp Đồng Tháp năm 2026 chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại, gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số và sản xuất xanh. Nhiều doanh nghiệp công nghệ tham gia lễ hội mong muốn tìm cơ hội kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp công nghệ tham gia lễ hội, anh Võ Lê Nhật Minh, nhân viên Công ty Mỹ Lan cho biết đơn vị mang đến nhiều giải pháp mới phục vụ nông nghiệp số và truy xuất nguồn gốc trái cây.

Bà Lưu Nguyệt Anh, một du khách đến từ TP. HCM cho biết: “Lễ hội trái cây lần này có nhiều điều mới lạ, nhất là tráingon vùng Đồng Tháp. Có lễ hội này tôi mới chứng kiến tận mắt sự tròn đầy của vùng đất Cửu Long về miền trái ngọt”.

LỄ HỘI 6
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu. Ảnh: Trung Phạm

Lễ hội không chỉ mang lại giá trị kinh tế tức thời thông qua du lịch và thương mại, mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch nông nghiệp Đồng Tháp trên bản đồ khu vực và quốc tế. Những hoạt động như đường chạy trái cây, hội thi xếp đặt mô hình và trải nghiệm ẩm thực đã tạo nên không khí sôi động, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương.

LỄ HỘI 7
Nghi thức Lễ hội trái cây. Ảnh: Trung Phạm

Theo ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Đồng Tháp khẳng định hướng đi phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số và du lịch xanh bền vững.

Nền tảng này được kỳ vọng tạo ra chuỗi giá trị mới cho trái cây địa phương, nâng cao thu nhập cho nông dân và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thông qua chuyển đổi số và liên kết doanh nghiệp phát triển. Đây là hướng đi tất yếu trong tương lai của Đồng Tháp.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhiều cung bậc cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I/2026
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO