Nhiều ghế trống ở World Cup 2026, vì sao FIFA vẫn công bố sân gần kín chỗ?
Khán đài còn nhiều ghế trống trong những ngày đầu World Cup 2026 làm dấy lên tranh luận về chính sách giá vé, cách FIFA tính lượng khán giả và mức độ quan tâm đến giải đấu lớn nhất hành tinh.
Trận đấu thứ hai của World Cup 2026 gây chú ý khi hàng nghìn ghế trống xuất hiện tại sân Akron ở thành phố Guadalajara (Mexico), nơi Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại Czech 2-1.

Những lời phàn nàn về giá vé đắt đỏ, chi phí đi lại cao và các vấn đề liên quan đến thị thực (visa) đã trở thành chủ đề nóng trước World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico, Canada và Mỹ.
Tại Guadalajara, nhiều mảng ghế trống lớn xuất hiện, đặc biệt quanh các khu vực tiếp khách cao cấp. FIFA cho biết số khán giả chính thức ghi nhận vẫn gần chạm mức tối đa của sân và cho rằng có một số người đứng ở khu vực hành lang thay vì ngồi tại ghế của mình.
Tương tự, trong trận Qatar hòa Thụy Sĩ 1-1 ở sân Levi (bang California, Mỹ), người xem truyền hình cũng dễ dàng nhận thấy rất nhiều ghế trống. Khoảng trống ngày càng nhiều khi trận đấu diễn ra, một phần do khán giả tìm chỗ tránh cái nóng của sân vận động ngoài trời.

Vậy thực tế các sân đấu tại World Cup 2026 kín chỗ đến mức nào? Vì sao những con số FIFA công bố lại khác với những gì mọi người nhìn thấy?
Theo số liệu của FIFA, tổng số khán giả của 6 trận đầu tiên chỉ thấp hơn sức chứa tối đa của các sân đúng 1.574 người.
Trang The Athletic đã phân tích các trận đấu xuất hiện nhiều ghế trống nhất và đối chiếu với số liệu chính thức mà FIFA công bố.
Khoảng cách lớn nhất giữa sức chứa của sân và số khán giả ghi nhận đến nay xuất hiện ở trận Qatar gặp Thụy Sĩ ngày 13/6.
| Trận đấu | Sân vận động | Khán giả chính thức | Sức chứa | Thiếu so với sức chứa |
| Mexico - Nam Phi | Azteca | 80.824 | 80.824 | 0 |
| Hàn Quốc - Czech | Akron | 44.985 | 45.664 | 679 |
| Canada - Bosnia & Herzegovina | BMO Field | 43.002 | 43.036 | 34 |
| Mỹ - Paraguay | SoFi | 70.492 | 70.492 | 0 |
| Qatar - Thụy Sĩ | Levi | 67.966 | 68.827 | 861 |
| Brazil -Morocco | MetLife | 80.663 | 80.663 | 0 |
Hàn Quốc 2-1 Czech, diễn ra ngày 12/6 tại sân Akron
Khán giả chính thức: 44.985
Sức chứa của sân: 45.664
Khoảng cách chính thức: 679 người
Trận Hàn Quốc thắng Czech 2-1 là phép thử đầu tiên thực sự với chiến lược bán vé của FIFA sau trận khai mạc cuồng nhiệt có chủ nhà Mexico.
Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội không được đánh giá quá cao và diễn ra tại Guadalajara, thành phố được xem là có mức sống thấp nhất trong số các địa điểm tổ chức World Cup 2026. Vì vậy, giá vé trung bình khoảng 500 USD đã bị người dân địa phương chỉ trích mạnh mẽ trước giải vì vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
Cổ động viên Mexico vẫn chiếm ít nhất 2/3 số khán giả trên sân, trong khi phần lớn số còn lại ủng hộ Hàn Quốc. Tuy nhiên, các dãy ghế trống kéo dài vẫn xuất hiện rõ rệt trong suốt trận đấu, đặc biệt ở những khu vực đắt đỏ nhất dọc hai bên sân thuộc tầng dưới.
Đó cũng là nơi đặt các khu VIP, với vé có giá hơn 5.000 USD nếu người hâm mộ tự mua thay vì được các doanh nghiệp tài trợ phân phát.
Theo FIFA, sân chỉ thiếu khoảng 700 khán giả so với sức chứa tối đa 45.664 người. Tuy nhiên, con số này dường như không phù hợp với hình ảnh hàng nghìn ghế trống mà khán giả truyền hình có thể quan sát được.
Khi được The Athletic yêu cầu giải thích sự chênh lệch này, FIFA cho biết: "Con số khán giả chính thức phản ánh số vé đã được quét và số người hiện diện trong phạm vi sân vận động, thay vì đánh giá bằng mắt thường về số ghế được lấp đầy tại bất kỳ thời điểm nào của trận đấu.
FIFA phối hợp chặt chẽ với ban quản lý sân và đội ngũ bán vé để bảo đảm mọi số liệu công bố đều dựa trên dữ liệu vận hành đã được xác minh. Xin lưu ý rằng trong trận đấu tại Guadalajara, có một số người sở hữu vé đã đứng tại khu vực hành lang thay vì ngồi ở vị trí được phân công trong suốt trận đấu", cơ quan này nhấn mạnh.
Qatar 1-1 Thụy Sĩ, diễn ra ngày 14/6 tại sân Levi
Khán giả chính thức: 67.966
Sức chứa của sân: 68.827
Khoảng cách chính thức: 861 người
Cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ (đội hạng 19 thế giới) và Qatar (đứng thứ 56) không được xem là trận cầu hấp dẫn ở vòng bảng World Cup 2026. Dù vậy, khu vực hành lang của sân vẫn rất sôi động trước giờ bóng lăn, khi cả hai đội đều có lượng cổ động viên trung thành đáng kể phía sau hai khung thành.
Khối cổ động viên Thụy Sĩ trong sắc đỏ nổi bật tương phản với những người hâm mộ Qatar mặc trang phục truyền thống màu trắng. Có người bay từ thành phố Zurich (Thụy Sĩ) sang Mỹ để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, trong khi một số khán giả gốc Yemen sinh sống ở khu vực Vịnh San Francisco lại ủng hộ Qatar.
Người dân địa phương tại San Francisco và các fan Premier League cũng đến sân đơn giản vì muốn thưởng thức bóng đá. Một gia đình Mỹ khác đã lái xe suốt 13 giờ từ bang Utah để mừng sinh nhật con trai với hy vọng được chứng kiến nhiều bàn thắng.
Dù số khán giả được công bố là 67.966 người, tức chỉ thấp hơn sức chứa tối đa 861 chỗ ngồi, sân Levi trên thực tế trông như chỉ kín khoảng 3/4.
Ghế trống xuất hiện rải rác ở cả bốn tầng khán đài. Những người ngồi trên các tầng cao, nơi có độ dốc lớn đến mức chỉ cần nhìn xuống cũng có thể chóng mặt, phải chịu đựng cái nắng gay gắt tại bang California.
Rất nhiều khán giả cũng quay lại chỗ ngồi khá muộn sau giờ nghỉ giữa hiệp hoặc tiếp tục ở lại khu vực hành lang để tránh nóng.
Khi đi một vòng quanh khu vực hành lang ở lần tạm dừng trận đấu đầu tiên để cầu thủ bổ sung nước, PV trang SFGate bắt gặp rất nhiều người đứng phía sau khán đài hoặc xếp hàng mua đồ ăn, thức uống và hàng lưu niệm.
FIFA từ chối bình luận thêm về trường hợp này.
Vì sao số liệu khán giả của FIFA không khớp với số ghế trống mà người xem nhìn thấy?
Số khán giả chính thức được công bố không phải lúc nào cũng trùng khớp với những gì mắt thường quan sát được. Đó là bởi FIFA tính dựa trên số vé đã được quét và số người có mặt trong khuôn viên sân, chứ không phải số người thực sự ngồi trên ghế vào từng thời điểm của trận đấu.

