Trong năm 2021, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành và kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông TP.HCM.

Những dự án giao thông thay đổi bộ mặt TP.HCM sắp hoàn thành

Phan Diệu | 25/12/2020, 20:00

Trong năm 2021, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành và kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông TP.HCM.

Nhiều dự án hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021

Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Sở Giao thông vận tải), trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, TP.HCM sẽ hoàn thành và đưa nhiều dự án giao thông vào phục vụ người dân thành phố.

Cụ thể, cầu thép An Phú Đông được khởi công từ ngày 20.2 chính thức được thông xe vào lúc 7 giờ 30 ngày 31.12. Cầu An Phú Đông sẽ thay thế phà An Phú Đông hiện hữu, tạo điều kiện cho người dân 2 quận 12 và quận Gò Vấp đi lại thuận lợi, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ quận 12 vào trung tâm TP.HCM.

Đến ngày 7.1.202, thành phố cũng chính thức thông xe cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè). Cầu Phước Lộc bắc qua rạch Long Kiểng nối hai xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè với quy mô 386 m bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5 m, gồm 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ.

Không những vậy, trước Tết Nguyên đán 2021, TP.HCM còn hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ người dân thành phố hàng loạt dự án trọng điểm khác. Đó là dự án cải tạo đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh); dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 (nút giao Mỹ Thủy); nhánh 1 Cầu Kênh A (huyện Bình Chánh); gói thầu số 2, số 3 dự án cải tạo Hương lộ 11 (huyện Bình Chánh); gói thầu xây dựng tuyến đường phía trước Bến xe Miền Đông mới.

Ngoài ra, Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng đã hoàn tất công tác đảm bảo giao thông khu vực thi công dự án nâng cấp tuyến đường Lương Đình Của (quận 2) và dự án xây dựng Cầu Nam Lý (quận 9).

nut-giao-thong-my-thuy.jpg
Nút giao thông Mỹ Thủy dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021, giải quyết kẹt xe cho cửa ngõ phía đông

Vẫn còn nhiều dự án “trễ hẹn”

Bên cạnh những dự án sắp đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết trong năm 2020, thành phố có 4 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỉ đồng không thể hoàn thành như kế hoạch.

Cụ thể, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, được khởi công ngày tháng 10.2019, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Tuy nhiên, dự án mới hoàn thành 35% khối lượng và dự kiến sẽ kéo dài thời gian hoàn thánh tới tháng 4.2021.

Như vậy, dự án bị chậm khoảng 4 tháng so với kế hoạch. Sau khi hoàn thành, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe tồn tại suốt nhiều năm nay trên tuyến đường này.

Dự án thứ hai trễ hẹn là cầu Thủ Thiêm 2. Công trình nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm quận 1 có tổng mức đầu tư là 3.082 tỉ đồng. Cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công từ tháng 2.2015 và dự kiến hoàn thành tháng 4.2018. Mặc dù vậy, dự án đến nay vẫn bị chậm tiến độ do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công đạt 70% khối lượng.

cau-thu-thiem-2.jpeg
Cầu Thủ Thiêm 2 bị trễ hẹn do vướng mặt bằng - Ảnh: Phan Diệu

Thứ ba là dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án này có tổng mức đầu tư được phê duyệt án là 12.182 tỉ đồng và được khởi công từ tháng 6.2013.

Thế nhưng, đến nay công trình mới thi công đạt 85% khối lượng. Trong đó, đường vùng châu thổ (R4) dài 2,5 km đã hoàn thiện; 3 tuyến đường còn lại gồm: R1 (đại lộ Vòng Cung) dài 3,4 km; R2 (đường ven hồ trung tâm) dài 3 km; R3 (ven sông Sài Gòn) dài 3 km vẫn đang dở dang. Các tuyến đường này đều đang tạm ngưng thi công do một số vị trí vướng mặt bằng chưa giải tỏa.

tuyen-duong-r1-khu-thu-thiem.jpg
Tuyến đường R1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Phan Diệu
duong-thu-thiem-1.jpg
Nhiều cây cầu thuộc dự án 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gấp rút được xây dựng - Ảnh: Phan Diệu

Thứ tư là dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2). Dự án này đến nay đã thi công đạt 45% khối lượng. Nhiều hạng mục xây dựng các nhánh đường quanh nút giao Mỹ Thủy đang bị dừng thi công do chờ mặt bằng.

Năm 2021, TP.HCM tập trung phát triển dự án hạ tầng trọng điểm

Theo UBND TP.HCM, năm 2021, thành phố sẽ đầu tư đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông và giải quyết việc tồn đọng đối với các nhóm dự án trọng điểm. Theo đó, thành phố sẽ ưu tiên hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án chống ngập; cơ bản hoàn tất thi công và đưa vào vận hành khai thác thương mại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; hoàn tất giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

TP.HCM cũng sẽ khởi công các nhóm dự án vào tháng 6.2021, trong đó có Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, bến xe buýt Củ Chi, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM).

Song song đó, thành phố còn giải quyết các vấn đề cấp bách về giảm ùn tắc giao thông, chống ngập và giảm ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn... TP.HCM cũng sẽ phát triển hợp lý khu vực kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành.

Trong năm 2021, TP.HCM sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư với các dự án nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và hoàn thành sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2 ).

khu-do-thi-moi-thu-thiem-nha.jpg
TP.HCM sẽ hoàn thành việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 - Ảnh: Phan Diệu

Đáng chú ý, từ nay đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, TP.HCM có đổi mới về phương thức chuẩn bị đất cho nhà đầu tư, thí điểm đổi mới trong tổ chức thực hiện các dự án cải tạo và phát triển đô thị theo định hướng tích hợp.

Dài hạn hơn, TP.HCM sẽ tập trung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó, thành phố chú trọng phát triển hạ tầng dịch vụ thông qua gắn kết, phát huy hiệu quả quy hoạch và huy động tốt các nguồn lực tài chính, công nghệ, đất đai.

Bài liên quan
TP.HCM sẽ ưu tiên quỹ đất để phát triển hạ tầng công nghiệp
TP.HCM sẽ ưu tiên quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng công nghiệp; định hướng khu vực phát triển hạ tầng công nghiệp trong tương lai của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những dự án giao thông thay đổi bộ mặt TP.HCM sắp hoàn thành