Công nghệ quân sự

Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á

Sơn Vân 05/02/2026 10:47

Singapore Airshow là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Singapore Airshow 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 8.2 tại Trung tâm Triển lãm Changi (Singapore), nhận được quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, doanh nghiệp và người yêu ngành hàng không.

Đây là lần thứ 10 sự kiện được tổ chức (hai năm một lần) và cũng là dịp đánh dấu 20 năm Singapore Airshow trở thành một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng nhất với ngành công nghiệp hàng không, quốc phòng, công nghệ cao.

Khi nhu cầu hàng không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng mạnh, cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy bay không người lái (drone), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự hành và các công nghệ chiến lược mới, Singapore Airshow 2026 trở thành điểm nóng để các quốc gia và hãng hàng không hàng đầu thế giới trưng bày sản phẩm, ký kết hợp đồng, truyền tải tầm nhìn tương lai và đối thoại chiến lược.

Video giới thiệu Singapore Airshow 2026

1. Quy mô và bối cảnh toàn cầu của sự kiện

Singapore Airshow là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện quy tụ các tên tuổi hàng đầu của ngành như Airbus (châu Âu) và Boeing (Mỹ), cùng nhiều hãng công nghệ và quốc phòng đang lên như Anduril Industries hay Shield AI. Họ mang tới những sản phẩm, công nghệ và định hướng phát triển mới nhất của ngành hàng không toàn cầu.

Bối cảnh triển lãm năm nay diễn ra khi ngành hàng không toàn cầu đang phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, với nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng mạnh.

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới về du lịch hàng không, được thúc đẩy bởi Trung Quốc và Ấn Độ, với dự báo tăng trưởng lượng hành khách đạt 7,3% vào năm 2026, nhưng các nhà sản xuất máy bay và động cơ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mở rộng đội bay.

Singapore Airshow 2026 không đơn thuần là sự kiện trưng bày máy bay mới mà còn là diễn đàn để đối thoại về chiến lược lâu dài, ký kết hợp đồng và thảo luận các xu hướng công nghệ mới, gồm cả AI, tự động hóa và ứng dụng robot trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng.

2. Máy bay thương mại và quân sự

Một trong những điểm thu hút nhất của Singapore Airshow 2026 là phần trưng bày cũng như trình diễn máy bay thương mại và quân sự, trực thăng mới nhất.

C919, dòng máy bay thân hẹp do hãng COMAC (Trung Quốc) sản xuất, được trưng bày và thực hiện các màn trình diễn tại Singapore Airshow 2026. Việc COMAC đưa C919 đến sự kiện này là một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường ra bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt khi hãng đang theo đuổi chứng nhận EASA - yếu tố quyết định mở cửa thị trường châu Âu.

C919 có sức chứa từ 158 đến 192 hành khách, cạnh tranh trực tiếp với dòng Airbus A320 và Boeing 737 trên thị trường tầm trung. Việc C919 xuất hiện trong các buổi trình diễn không chỉ thể hiện năng lực sản xuất máy bay thương mại của Trung Quốc mà còn thu hút sự chú ý từ các hãng hàng không khu vực đang tìm kiếm giải pháp mở rộng đội bay.

Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á (1)
COMAC C919 trình diễn trên không tại Singapore Airshow 2026 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài ra, Singapore Airshow 2026 còn quy tụ gần như đầy đủ các dòng máy bay hiện đại nhất đang được khai thác trên thế giới.

Airbus mang tới những mẫu tiêu biểu như A350-1000 (dòng máy bay thân rộng chuyên phục vụ các đường bay dài xuyên lục địa, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải) cùng A220 (máy bay thân hẹp thế hệ mới phù hợp cho các đường bay ngắn và trung bình).

Gian hàng của Boeing và các đối tác trình chiếu hàng loạt máy bay thương mại, quân sự và công nghệ hàng không, giúp khách tham quan hình dung được cả hiện tại lẫn tương lai của ngành. Trong đó có Boeing 737 MAX, một trong những dòng máy bay thương mại phổ biến nhất thế giới, phục vụ các đường bay ngắn và trung bình.

Hãng hàng không Air Cambodia đặt mua 10 chiếc Boeing 737 MAX ngay tại Singapore Airshow 2026, thể hiện sự tin tưởng vào hiệu quả kinh tế và độ tin cậy của dòng máy bay này.

Ngoài máy bay thương mại, Boeing còn giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm phục vụ quốc phòng và trưng bày tĩnh, gồm các mẫu như:

KC-46 Pegasus: Máy bay tiếp nhiên liệu trên không hỗ trợ hoạt động bay dài và phối hợp đội hình.

P-8 Poseidon: Máy bay tuần tra biển, liên quan tới an ninh hàng hải.

ScanEagle và Integrator: Hai mẫu drone do Boeing (thông qua công ty con Insitu) phát triển, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin.

AH-64 Apache và CH-47 Chinook: Trực thăng chiến đấu và vận tải hạng nặng, đa năng trong nhiệm vụ quân sự.

Không những thế, gian hàng Boeing còn trưng bày cabin nội thất mẫu 777X, cho phép khách hàng trải nghiệm không gian rộng hơn và kiến trúc hiện đại của dòng máy bay thân rộng hạng lớn này, dự kiến sẽ bắt đầu cất cánh năm nay.

Tại Singapore Airshow 2026, hai hãng Embraer và Bombardier giới thiệu những dòng máy bay phản lực khu vực và phản lực thương gia được nhiều hãng hàng không, doanh nghiệp ưa chuộng nhờ tính linh hoạt và chi phí vận hành thấp.

Máy bay phản lực khu vực là loại máy bay cỡ nhỏ đến trung bình, được thiết kế để bay các chặng ngắn, kết nối giữa các thành phố vừa và nhỏ.

Trong khi đó, hãng Gulfstream mang tới các mẫu máy bay doanh nhân cao cấp, phục vụ phân khúc khách hàng siêu giàu và các chuyến bay riêng đường dài.

Ở mảng quốc phòng, 11 công ty Israel cùng Bộ Quốc phòng nước này đã được chào đón tham gia triển lãm với tư cách là đơn vị trưng bày, sau khi từng bị các ban tổ chức của triển lãm hàng không Paris và Dubai “lạnh nhạt” năm ngoái do cuộc chiến tại Gaza.

Tập đoàn AVIC (Trung Quốc) trưng bày mô hình lớn của tiêm kích J-35A, trong bối cảnh đang tìm kiếm các đơn hàng quốc tế cho dòng máy bay chiến đấu được tiếp thị như một lựa chọn chi phí thấp hơn so với F-35 của Lockheed Martin (Mỹ).

Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á
Khách tham quan đứng cạnh gian hàng của AVIC tại Singapore Airshow 2026 - Ảnh: Reuters

Boeing cho biết sẽ không còn tiếp tục chế tạo tiêm kích F-15 cho Indonesia, qua đó khép lại một thương vụ từng được xem là điểm nhấn trong kế hoạch mở rộng năng lực quân sự của quốc gia Đông Nam Á nay.

Nhiều nhóm quan chức quân đội đến từ các quốc gia Đông Nam Á thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những sản phẩm và giải pháp quốc phòng được giới thiệu tại triển lãm này.

3, Trình diễn bay

Phần trình diễn bay cũng là điểm nhấn quan trọng tại Singapore Airshow 2026, với sự tham gia của đội bay đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Úc, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Mỗi đội đã thực hiện các màn biểu diễn đội hình phức tạp, kỹ thuật cao, thể hiện sức mạnh và tinh thần của lực lượng không quân quốc gia.

Đặc biệt, đội Bayi Aerobatic thuộc Không quân Trung Quốc đã trình diễn đội hình bay phức tạp với máy bay J-10C, đánh dấu lần xuất hiện hiếm hoi tại Singapore Airshow sau nhiều năm. Đây là điển hình của việc sử dụng công nghệ chiến đấu hiện đại trong không quân để nâng cao uy tín quốc gia và thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật bay chiến đấu.

Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á (2)
Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á (2)1
Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á (2)12
Các máy bay của đội Bayi Aerobatic trình diễn tại Singapore Airshow - Ảnh: Tân Hoa Xã

4. Công nghệ drone

Một trong những xu hướng công nghệ nổi bật tại triển lãm năm nay là drone. Không chỉ dừng lại ở các thiết bị nhỏ điều khiển từ xa, nhiều công ty đã mang đến những hệ thống drone hoàn toàn mới, phục vụ cả mục đích thương mại và quân sự.

Cái tên được quan tâm nhiều là DrN-600, mẫu drone mới nhất của ST Engineering (Singapore), một trong những tập đoàn hàng không tiên phong tại châu Á.

DrN-600 là drone đa năng có trọng lượng cất cánh tối đa 600 kg, khả năng chở 100 kg hàng hóa với tầm bay hơn 70 km và là phiên bản drone chuyên chở hàng lớn nhất của ST Engineering đến nay.

DrN-600 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực xa xôi, hải đảo hoặc nơi thiếu cơ sở hạ tầng vận tải truyền thống, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, điều phối viện trợ và y tế. Đây là minh chứng cho xu hướng tự động hoá vận tải bằng drone, mở ra cơ hội mới cho logistics, cứu hộ và dịch vụ hậu cần.

Việc ST Engineering đưa DrN-600 đến Singapore Airshow 2026 cũng phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của ngành hàng không, nơi drone không chỉ phục vụ giải trí hay giám sát đơn giản mà còn tham gia vào các chuỗi logistics và dịch vụ công nghiệp lớn.

Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á1
ST Engineering trưng bày DrN-600 tại Singapore Airshow 2026 - Ảnh: Reuters

Bên cạnh DrN-600, Singapore Airshow 2026 còn có nhiều hệ thống drone đa nhiệm thế hệ mới, phản ánh rõ xu hướng mở rộng ứng dụng của phương tiện bay không người lái.

Đáng chú ý là Axios, giải pháp drone thực hiện quãng giao hàng cuối cùng, do ST Engineering phát triển. Hệ thống này được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép thay đổi tải trọng và thiết bị mang theo tùy theo mục đích sử dụng, từ vận chuyển hàng hóa nhỏ, vật tư y tế, đến hỗ trợ các nhiệm vụ khẩn cấp như cứu hộ, cứu nạn. Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt trong không gian hẹp và khu vực đô thị, Axios được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho logistics bằng drone trong tương lai gần.

Ngoài các giải pháp dân sự, nhiều công ty quốc phòng cũng giới thiệu những hệ thống drone ứng dụng AI, gồm công nghệ điều khiển theo bầy đàn, drone được AI dẫn đường và các nền tảng nâng cấp vũ khí thông minh. Những công nghệ này cho phép nhiều drone phối hợp với nhau, tự phân tích tình huống, chia sẻ dữ liệu và ra quyết định trong thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả tác chiến, trinh sát và giám sát.

Sự kết hợp giữa drone và AI cho thấy xu hướng tự động hóa ngày càng sâu trong lĩnh vực quốc phòng, nơi con người dần chuyển vai trò từ điều khiển trực tiếp sang giám sát và ra quyết định chiến lược.

5. Ứng dụng AI, tự động hoá và hệ thống điều khiển thông minh

AI là một trong những công nghệ được chú ý nhiều nhất tại Singapore Airshow 2026. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày robot hay drone tự hành, các hãng còn giới thiệu những hệ thống AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động hàng không và quốc phòng.

Hợp tác AI giữa ST Engineering và Shield AI

ST Engineering hợp tác với Shield AI để triển khai giải pháp Hivemind, bộ công cụ AI cho phép các drone hoạt động tự động mạnh mẽ hơn. Giải pháp này giúp drone phân tích dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, đưa ra quyết định bay và hành động mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Sự hợp tác này phản ánh xu hướng phát triển chung của ngành, nơi AI và học máy đang dần trở thành “bộ não” điều khiển cho các phương tiện không người lái, nâng cao khả năng tự hành, độ chính xác và hiệu suất hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau.

AI trong bảo dưỡng, an ninh và vận hành sân bay

Ngoài lĩnh vực quốc phòng và drone, AI còn được ứng dụng rộng rãi trong các giải pháp liên quan đến quản lý sân bay, bảo trì máy bay, an ninh hành khách và tối ưu hóa dịch vụ. Một số công ty triển khai các hệ thống sử dụng AI và công nghệ sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra an ninh, xử lý dữ liệu hành khách nhanh hơn và tăng trải nghiệm hành trình.

6. Quan hệ hợp tác quốc tế và ký kết thương mại

Singapore Airshow 2026 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm và công nghệ mới mà còn là bệ phóng cho các cơ hội hợp tác quốc tế và ký kết thương mại lớn.

Boeing đã ký hợp đồng bán 10 chiếc 737 MAX với Air Cambodia ngay tại triển lãm, làm nổi bật vị thế của dòng máy bay thân hẹp này trong đội bay của các hãng hàng không khu vực.

Airbus, GE Aerospace, Rolls-Royce và RTX đã công bố những dự án mới liên quan đến bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kiểm tra bằng AI. Những công nghệ này cho phép phát hiện sớm hư hỏng, rút ngắn thời gian bảo dưỡng và giảm chi phí vận hành, qua đó giúp các hãng hàng không khai thác đội bay hiệu quả hơn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao nhưng nguồn cung máy bay còn hạn chế.

Nhiều quốc gia và tập đoàn quốc phòng tận dụng triển lãm này để mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đổi mới công nghệ và xây dựng lợi thế cạnh tranh trong thị trường hàng không khu vực đang tăng trưởng nhanh.

7. Bốn xu hướng ngành hàng không rút ra từ Singapore Airshow 2026

Singapore Airshow 2026 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều yếu tố công nghệ đột phá, mà nếu nhìn xa hơn, có thể cho thấy hướng đi tương lai của ngành hàng không thế giới:

- Các hãng tập trung phát triển máy bay thương mại thế hệ mới có sức chở lớn hơn, bay xa hơn nhưng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, đồng thời chú trọng giảm phát thải và đáp ứng các mục tiêu bền vững.

- Drone và các hệ thống bay không người lái đang mở rộng vai trò, không chỉ phục vụ giám sát hay quốc phòng mà còn được ứng dụng ngày càng nhiều trong logistics, cứu trợ thảm họa và vận chuyển hàng hóa tới những khu vực khó tiếp cận.

- AI và tự động hóa đang tác động sâu rộng đến toàn bộ chuỗi hoạt động hàng không, từ điều khiển thiết bị bay, bảo trì kỹ thuật, đảm bảo an ninh cho tới tối ưu hóa vận hành sân bay và nâng cao trải nghiệm hành khách.

- Tăng cường hợp tác toàn cầu giữa các tập đoàn hàng không lớn với đối tác khu vực, quốc gia và công ty công nghệ vì sự phát triển bền vững và cạnh tranh trong một thị trường ngày càng phức tạp, khó lường.

Nổi bật
      Mới nhất
      Những máy bay, drone và công nghệ nổi bật ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO