Những robot giống hệt con người đầu tiên bắt đầu được bàn giao cho khách hàng
Việc UBTECH Robotics bắt đầu bàn giao những robot giống hệt con người (robot hình người siêu sinh học UWORLD U1) đầu tiên đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của ngành robot.
Từ những nguyên mẫu gây tò mò trong phòng thí nghiệm, robot hình người siêu sinh học thực sự bước vào không gian sống của con người. Với ngoại hình mô phỏng người, 88 bậc tự do và hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng ghi nhớ, học hỏi, UWORLD U1 đang đặt nền móng cho một khái niệm mới. Đó là robot không chỉ làm việc thay con người mà còn có thể trở thành một người bạn đồng hành.
Khi robot giống hệt con người rời phòng thí nghiệm
Trong nhiều năm, robot hình người chủ yếu xuất hiện trong các phòng nghiên cứu, triển lãm công nghệ hoặc những màn trình diễn nhằm chứng minh khả năng vận động. Khoảng cách từ một nguyên mẫu có thể đi bằng hai chân đến một sản phẩm đủ hoàn thiện để bán cho khách hàng vẫn rất lớn. UBTECH Robotics đang muốn thu hẹp khoảng cách đó với UWORLD U1.
Dòng robot này đánh dấu bước chuyển của UBTECH từ thế mạnh robot công nghiệp sang thị trường thương mại và gia đình cao cấp. Khác với những robot hình người chú trọng vào khả năng thực hiện nhiệm vụ, UWORLD U1 được thiết kế ngay từ đầu để tạo cảm giác gần gũi với con người.
Robot sở hữu lớp da sinh học bằng silicone, mái tóc mô phỏng tóc thật và khuôn mặt có khả năng tạo biểu cảm. Hai phiên bản kích thước được giới thiệu gồm mẫu nam cao 183 cm, nặng 42 kg và mẫu nữ cao 168 cm, nặng 35,2 kg. Những chi tiết này cho thấy UBTECH không chỉ tập trung vào việc chế tạo một cỗ máy có thể đi lại mà còn hướng đến việc tái tạo sự hiện diện của một con người trong không gian thực.
Nền tảng cơ khí phía dưới lớp vỏ sinh học cũng là điểm đáng chú ý. UWORLD U1 được trang bị tới 88 bậc tự do, trải rộng từ cổ, vai, cánh tay, bàn tay cho đến hông và chân. Nói đơn giản, càng nhiều bậc tự do, robot càng có khả năng kiểm soát nhiều chuyển động độc lập trên cơ thể.
Nhờ đó, U1 có thể thực hiện những chuyển động vốn rất quen thuộc ở con người nhưng lại khó tái tạo bằng máy móc, chẳng hạn như hướng ánh mắt theo người đối diện, gật đầu, thay đổi tư thế hay bước đi bằng hai chân trong trạng thái giữ thăng bằng.
Đáng chú ý hơn, đây không còn chỉ là một sản phẩm trình diễn. UBTECH cho biết đợt mở bán đã ghi nhận hơn 13.000 đơn đặt hàng, trước khi những sản phẩm đầu tiên được bàn giao cho khách hàng. Việc chuyển từ nguyên mẫu sang sản xuất và giao hàng thương mại là một cột mốc quan trọng, bởi robot hình người chỉ thực sự bước sang một giai đoạn mới khi chúng có thể được sản xuất với số lượng lớn và vận hành trong môi trường đời thực.
Nếu robot công nghiệp được tạo ra chủ yếu để làm việc trong nhà máy, UWORLD U1 đang đi theo hướng khác. Đó là xuất hiện ngay trong không gian sống và tương tác trực tiếp với con người.

Từ cỗ máy biết đi đến người bạn có khả năng ghi nhớ
Ngoại hình giống người có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng để một robot thực sự trở thành bạn đồng hành, yếu tố quyết định lại nằm ở trí tuệ nhân tạo phía sau.
UWORLD U1 được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo cảm xúc cùng Agent Memory OS, có thể hiểu là hệ điều hành quản lí khả năng ghi nhớ và tương tác của robot. Thay vì chỉ phản hồi theo những câu lệnh cố định, hệ thống được thiết kế để quan sát và phân tích nhiều tín hiệu trong quá trình giao tiếp.
Giọng nói, ánh mắt và nét mặt của người đối diện có thể trở thành dữ liệu để robot nhận diện trạng thái cảm xúc và điều chỉnh cách phản hồi. Tông giọng, tốc độ nói hay cách diễn đạt có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh tương tác.
Quan trọng hơn, khả năng ghi nhớ tạo ra sự khác biệt giữa một trợ lí máy móc và một robot đồng hành. Trong quá trình sống cùng chủ nhân, U1 có thể học hỏi thói quen, sở thích và đặc điểm tương tác của người sử dụng, từ đó tạo ra những phản hồi được cá nhân hóa hơn theo thời gian.
Đây cũng là nơi robot hình người bắt đầu tiến gần tới một thị trường hoàn toàn mới. Người dùng không còn chỉ mua một thiết bị để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, mà có thể mua một hệ thống có khả năng tương tác liên tục và ngày càng hiểu cách họ sinh hoạt.
Tuy nhiên, một robot càng hiểu người dùng thì vấn đề dữ liệu riêng tư càng trở nên quan trọng. UBTECH cho biết kí ức, dữ liệu giao tiếp và thông tin cá nhân của người dùng được mã hóa và lưu trữ cục bộ trên robot thay vì đưa lên hệ thống điện toán đám mây. Cách tiếp cận này nhằm giảm những rủi ro liên quan đến việc dữ liệu đời sống cá nhân bị truyền và lưu trữ bên ngoài thiết bị.
Giá bán của UWORLD U1 cũng cho thấy đây vẫn là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Phiên bản U1 Lite có giá khoảng 119.800 nhân dân tệ, trong khi mẫu U1 Ultra cao nhất có thể lên tới 990.000 nhân dân tệ.
Những mức giá này khiến U1 chưa phải sản phẩm phổ thông đối với phần đông người tiêu dùng. Nhưng ý nghĩa của đợt bàn giao đầu tiên nằm ở một điểm khác là robot hình người đã bắt đầu có khách hàng thực, có đơn đặt hàng và có sản phẩm được đưa vào đời sống.
Từ đây, cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ xoay quanh việc robot nào đi nhanh hơn, nâng được vật nặng hơn hay thực hiện động tác phức tạp hơn. Các hãng sẽ phải giải bài toán khó hơn là làm thế nào để một robot có thể sống cùng con người, hiểu con người và tạo ra cảm giác tương tác tự nhiên.
UWORLD U1 vì thế có thể được xem như một dấu hiệu cho thấy ngành robot đang bước sang một giai đoạn mới. Robot hình người không còn chỉ là biểu tượng của tương lai xa xôi. Chúng đang bắt đầu trở thành những sản phẩm có thể được đặt mua, giao đến nhà và hiện diện trong đời sống hằng ngày.