Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger Amadou Abdramane thông báo họ quyết định hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ hoạt động tại Niger.
Chuyển động

Niger bãi bỏ hiệp định quân sự với Mỹ

Cẩm Bình 17/03/2024 09:15

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger Amadou Abdramane thông báo họ quyết định hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ hoạt động tại Niger.

niger.jpg

Quyết định có hiệu lực ngay ngày 16.3, được đưa ra sau khi một phái đoàn quan chức Mỹ do trợ lý Ngoại trưởng phụ trách sự vụ châu Phi Molly Phee cùng chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi Michael Langley dẫn đầu vừa sang thăm.

Theo phát ngôn viên Abdramane, phái đoàn không tuân thủ nghi thức ngoại giao và Niger không được báo trước về thành phần phái đoàn, ngày đến lẫn chương trình nghị sự. Ông nói thêm rằng hai bên bàn luận về quá trình chuyển giao quân sự ở Niger, hợp tác quân sự giữa hai nước, việc Niger lựa chọn đối tác trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố có liên hệ với al-Qaeda và IS.

“Niger lấy làm tiếc vì phái đoàn Mỹ từ chối quyền lựa chọn đối tác lẫn hình thức hợp tác chống khủng bố của chúng tôi. Ngoài ra chính quyền cũng chỉ trích mạnh mẽ thái độ trịch thượng kèm lời đe dọa đáp trả từ người dẫn đầu phái đoàn nói với chính quyền cùng người dân Niger”, phát ngôn viên Abdramane tuyên bố. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ đợt làm việc mới đây diễn ra “rất thẳng thắn”.

Sau khi đảo chính cướp lấy quyền lực vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền quân sự Niger đã trục xuất lực lượng Pháp và các lực lượng châu Âu đồn trú khác. Song song đó quốc gia Tây Phi chuyển sang nhờ Nga hỗ trợ.

Hiện Mỹ có khoảng 1.100 quân đồn trú tại hai căn cứ trên lãnh thổ Niger, một trong số đó là Căn cứ Không quân 201 từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố IS và nhóm phiến quân Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen thân al-Qaeda.

Theo phát ngôn viên Abdramane, hiện diện của Mỹ là bất hợp tác và vi phạm các quy tắc hiến pháp và dân chủ, vì Washington vào năm 2012 “đơn phương áp đặt” hiệp định quân sự. Vì vậy giờ đây Niger quyết định hủy bỏ thỏa thuận này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niger bãi bỏ hiệp định quân sự với Mỹ