Văn hóa

NSND Trịnh Kim Chi nói gì về vở nhạc kịch Hoàng thân Lý Long Tường?

Nguyễn Huy (Thực hiện) 10/08/2026 06:00

Sau Liên hoan sân khấu Hàn Quốc lần thứ 44 tại Busan, Hội Sân khấu TP.HCM và Hiệp hội Sân khấu Busan dự kiến hợp tác dàn dựng vở nhạc kịch về Hoàng thân Lý Long Tường, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và tình hữu nghị Việt - Hàn

Vừa qua, đoàn nghệ sĩ đại diện Hội Sân khấu TP.HCM tham gia Liên hoan sân khấu Hàn Quốc lần thứ 44 tại Busan. Sự kiện quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Israel, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia.

Ít ngày sau khi đoàn trở về Việt Nam, Một Thế Giới đã có buổi trò chuyện ngắn cùng NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, một trong số các nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuật sân khấu đến từ Việt Nam.

- Xin chị cho biết hoạt động của đoàn Việt Nam tại Liên hoan sân khấu Hàn Quốc lần thứ 44 tại Busan?

- NSND Trịnh Kim Chi: Tôi cùng NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Tôn Thất Cần cùng các anh chị diễn viên trình diễn vở kịch “Đồng chí” và đã được đông đảo kiều bào và khán giả Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt. Chúng tôi tham gia thảo luận về các hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa hai thành phố là Busan và TP.HCM. Đoàn cũng thưởng thức các chương trình biểu diễn đặc sắc như nhạc kịch “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày”. Qua đó, chúng tôi học hỏi nhiều kinh nghiệm sáng tạo và cảm nhận sâu sắc tinh thần lao động nghệ thuật miệt mài của các nghệ sĩ quốc tế.

Đặc biệt, trong hai ngày 27 - 28/7, đoàn đã đến thăm Làng Việt Nam tại huyện Bonghwa, nơi 800 năm trước Hoàng thân Lý Long Tường cùng gia quyến chọn làm quê hương thứ hai và lập nhiều chiến công giúp nhân dân địa phương chống giặc ngoại xâm. Đoàn đã làm lễ dâng hương đầy xúc động trước tượng Vua Lý Thái Tổ và tham quan công trình Thung lũng Hàn - Việt (dự án trị giá 2 tỉ USD).

lythaito.jpg
Đoàn nghệ thuật Việt Nam dâng hương tại tượng vua Lý Thái Tổ tại Busan.

- Cảm xúc của chị qua chuyến đi này là gì ?

- NSND Trịnh Kim Chi: Đối với tôi đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Không chỉ được tham dự một liên hoan sân khấu quốc tế quy mô, tôi còn cảm nhận rất rõ sự trân trọng, tình cảm nồng hậu mà bạn bè Hàn Quốc dành cho đoàn nghệ sĩ Việt Nam. Đặc biệt, khi đến huyện Bonghwa, dâng hương tưởng niệm vua Lý Thái Tổ và tìm hiểu câu chuyện Hoàng thân Lý Long Tường, tôi thật sự xúc động trước mối lương duyên lịch sử đã gắn kết hai dân tộc suốt hơn 800 năm. Chuyến đi càng giúp tôi thêm tin tưởng vào sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối con người, gìn giữ tình hữu nghị và lan tỏa những giá trị nhân văn.

- Chị vừa nhắc đến chuyến viếng thăm vua Lý Thái Tổ và hoàng thân Lý Long Tường. Liệu có một dự án nghệ thuật nào về vị hoàng thân Việt Nam được người Hàn trân trọng?

- NSND Trịnh Kim Chi: Qua chuyến làm việc tại huyện Bonghwa, đoàn đã có những trao đổi rất tích cực với chính quyền địa phương về việc quảng bá các sự kiện văn hóa chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP.HCM dự kiến xây dựng vở nhạc kịch “Hoàng thân Lý Long Tường - Mối lương duyên Việt Nam - Hàn Quốc”.

Tôi mong muốn đây sẽ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tái hiện câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Nếu các điều kiện thuận lợi, đoàn rất mong có dịp đưa vở diễn đến biểu diễn tại huyện Bonghwa để phục vụ kiều bào, sinh viên, người lao động Việt Nam cũng như khán giả Hàn Quốc, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử và tình đoàn kết đã được vun đắp suốt hơn 800 năm.

- Theo chị, bài học rút ra từ việc hợp tác văn hóa, giao lưu đoàn nghệ thuật Việt - Hàn như vừa qua?

- NSND Trịnh Kim Chi: Điều tôi tâm đắc nhất là sự hợp tác bền vững luôn được xây dựng từ sự chân thành, tôn trọng và cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp. Qua các buổi giao lưu, diễn đàn và những vở diễn tại liên hoan, tôi học được tinh thần sáng tạo không ngừng, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Nghệ thuật luôn là ngôn ngữ chung để các quốc gia xích lại gần nhau.

Thành công của những hoạt động hợp tác trong ba năm qua cũng là động lực để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu, cùng phát triển những dự án sân khấu mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn có tính hội nhập quốc tế.

- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện và mong dự án nhạc kịch Việt - Hàn về Hoàng thân Hoàng thân sớm hoàn thành.

Nổi bật
      Mới nhất
      NSND Trịnh Kim Chi nói gì về vở nhạc kịch Hoàng thân Lý Long Tường?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO