Là giai nhân vang bóng một thời trong làng nghệ thuật Việt, minh tinh - ca sĩ Khánh Ngọc đã qua đời ở Mỹ ở tuổi 85.

Nữ minh tinh Khánh Ngọc qua đời ở Mỹ, Kiều Chinh xót thương

Tiểu Vũ | 23/05/2021, 17:05

Là giai nhân vang bóng một thời trong làng nghệ thuật Việt, minh tinh - ca sĩ Khánh Ngọc đã qua đời ở Mỹ ở tuổi 85.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc qua đời từ hôm 14.5.2021 tại Califonia (Mỹ)  nhưng thông tin này được phát đi khá chậm. Báo chí tiếng Việt ở Mỹ và trong nước cũng không tiếp cận được nguồn tin.

Gần 10 ngày sau khi nghệ sĩ Khánh Ngọc qua đời thì tin buồn mới đến được những người đồng nghiệp bạn bè cùng thế hệ với bà như diễn viên Kiều Chinh, vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng – Đinh Thị Xuân Hòa…

Cách đây vài giờ,  bà Đinh Thị Xuân Hòa (vợ nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng) viết trên trang cá nhân: “Minh tinh điện ảnh Khánh Ngọc đã lìa bỏ cõi đời ô trọc vĩnh biệt chúng ta vào ngày 14.5.2021”.

Tiếp đó, nữ diễn viên Kiều Chinh đăng dòng trạng thái chia buồn: “Rất thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh chị Khánh Ngọc ra đi thanh thản. Xin chia buồn với cháu Phạm Thanh và toàn thể gia đình”.

187923814_4333879206623746_3700528135031783241_n.jpg
Nghệ sĩ Khánh Ngọc - Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ Khánh Ngọc tên thật là Hàn Thị Lan Anh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Năm 1951, Lan Anh theo gia đình di cư vào Nam sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Tiếng hát của Khánh Ngọc được phát trên sóng của đài phát thanh Pháp Á tại Sài Gòn.

Năm 1953, Khánh Ngọc kết hôn với nhạc sĩ Phạm Đình Chương và gia nhập ban hợp ca Thăng Long (ban nhạc nổi tiếng của gia đình nhạc sĩ Phạm Đình Chương).

188335923_4333879469957053_988132517940861581_n.jpg
Nghệ sĩ Khánh Ngọc (phải) và diễn viên Kiều Chinh tại Mỹ - Ảnh: Kiều Chinh

Ở lĩnh vực điện ảnh, Khánh Ngọc là một trong những diễn viên thế hệ đầu tiên của điện ảnh miền Nam (trước cả Kim Cương, Kiều Chinh, Thẩm Thúy Hằng).

Khánh Ngọc được các chuyên gia điện ảnh của Mỹ, Philippines mời tham gia một số phim. Bà nổi tiếng tiếng với vai nữ chính trong phim Đất lành đóng với Lê Quỳnh, Lê Thương và Kiều Hạnh, tiếp đó là phim màu Chim lồng của đạo diễn Ramon Eatells thực hiện theo kịch bản của Cear Amigo và nhạc sĩ Phạm Duy. Phim thứ ba Khánh Ngọc là Ràng buộc do hãng phim Alpha thực hiện. Tên tuổi Khánh Ngọc ngày càng nổi tiếng khi vừa là diễn viên vừa là ca sĩ. 

Bà từng giành giải của Hội Điện ảnh Philippines vào năm 1956. 

Sau khi ly hôn với nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Khánh Ngọc sang Mỹ định cư, tiếp tục theo học nghề điện ảnh và ca hát. Bà có tham gia một số phim ở Hollywood và đi hát tại nhiều bang ở Mỹ.

Vào tháng 7.1962, Khánh Ngọc về thăm lại Sài Gòn và hát trong Đại nhạc hội Kim-Vân-Khánh trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và báo chí. 

Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, Khánh Ngọc gặp một du học sinh Việt Nam và  hai người đã kết hôn, có ba người con. Từ đó, Khánh Ngọc chú tâm vào gia đình, ít xuất hiện trên báo chí.

Video ca sĩ Khánh Ngọc hát Đôi mắt người Sơn Tây vào 2007 (năm bà 70 tuổi):

Bài liên quan
Nữ họa sĩ nổi tiếng Bé Ký qua đời tại Mỹ ở tuổi 83
Nữ họa sĩ nổi tiếng trong làng hội họa Việt Nam, bà Bé Ký đã qua đời ở tuổi 83 tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ minh tinh Khánh Ngọc qua đời ở Mỹ, Kiều Chinh xót thương