Tượng Phật theo dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025, được xem là tượng Phật Thích Ca tạc vào núi cao to nhất Việt Nam.

Núi Sam Châu Đốc sắp có tượng Phật bằng đá cao 81m

Tô Văn | 10/04/2023, 17:45

Tượng Phật theo dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025, được xem là tượng Phật Thích Ca tạc vào núi cao to nhất Việt Nam.

Nhiều ngày qua, du khách đến An Giang nhắc nhau về một bức tượng Phật khổng lồ được xây dựng tại phường Núi Sam, TP.Châu Đốc.

1-da-nui1.jpg
Tượng Phật khổng lồ đang xây dựng tại phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang - Ảnh: Thanh Tiền

Phóng viên Một Thế Giới tới tận nơi, thấy bức tượng được điêu khắc công phu bằng máy, đã rõ nét đến phần thân tượng.

Tại công trường, hàng loạt máy móc, nhân công làm việc với một góc núi bị khoét sâu. Xe chở đá liên tục ra vào.

2-da-nui2.jpg

Ông Nguyễn Phúc Hoan - Trưởng ban Quản trị lăng miếu Núi Sam cho biết tượng phật khổng lồ này là tượng Phật Thích Ca ngồi thiền, cao 81m.

“Tượng phật là một phần trong dự án Công viên văn hóa phường Núi Sam rộng 10ha với kinh phí gần 1.200 tỉ đồng từ tiền của ban quản trị lăng miếu (chủ yếu là tiền công đức của miếu Bà Chúa Xứ núi Sam) và nguồn xã hội hóa.

Ba tượng phật khác nằm trong tổng thể công viên lấy chủ đề Phật giáo là tượng Phật đản sinh (cao 21m), Phật Tuyết Sơn (35m, tạc vào núi) và Phật nằm (dài 49m).

Dự án do Ban quản trị lăng miếu núi Sam, TP.Châu Đốc làm chủ đầu tư, khởi công năm 2015, đã xong đến phần thân tượng”, ông Hoan nói.

“Năm 2014, dự án do UBND TP.Châu Đốc đề xuất, được sự đồng thuận từ Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên - Môi trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trước khi cấp giấy phép xây dựng, UBND tỉnh An Giang đã xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, được bộ đồng ý chủ trương, do Thứ trưởng Vương Duy Biên ký”, ông Hoan cho biết thêm.

3-da-nui3.jpg
Tranh mô phỏng Công viên văn hóa phường Núi Sam - Ảnh: Thanh Tiền

Năm 2018, núi Sam là một trong 37 ngọn núi ở An Giang được công nhận Khu du lịch quốc gia với quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng cấp quốc gia, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang.

Hằng năm, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu du khách. Nguồn tiền công đức miếu Bà Chúa Xứ, theo UBND TP.Châu Đốc công bố, khoảng 120 - 150 tỉ đồng/năm và 50 tỉ đồng thu được từ bán vé tham quan.

Bài liên quan
An Giang: Hàng trăm người, nhiều phương tiện lên núi Tô dập lửa
Sáng 27.4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết thời điểm này, quân sự địa phương cùng ngành chức năng đã cử hàng trăm người, nhiều phương tiện chở nước (xe tải, xe máy) và 3 máy bơm nước lên núi Tô để dập lửa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Núi Sam Châu Đốc sắp có tượng Phật bằng đá cao 81m