Thời sự

Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Hà Nội đã nói là làm'

Nam Phong 15/11/2025 09:40

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quyết tâm bứt phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số với phương châm "kỷ cương đi trước, kết quả là thước đo".

Chiều 14.11, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh Nghị quyết này là động lực chính để thủ đô thực hiện thành công các đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Ông Ngọc ghi nhận những bước tiến quan trọng trong công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để cụ thể hóa Nghị quyết 57 và thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi). Các đề án trọng điểm như: thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội đang được khẩn trương triển khai. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã đạt mức ấn tượng 99%, cho thấy sự chuyển biến tích cực ban đầu.

nguyễn duy ngọc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thẳng thắn chỉ rõ 18 điểm nghẽn cốt lõi

Theo ông Ngọc, báo cáo của Ban Chỉ đạo đã chỉ ra 17 nhóm tồn tại, 11 nguyên nhân và 18 điểm nghẽn, trong đó có 4 nhóm lớn đang cản trở tiến trình đột phá:

Kỷ luật thực thi: Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, điểm nghẽn đầu tiên thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kỷ luật thực thi. Mặc dù thể chế đã mở, năng lực tổ chức thực thi còn yếu; tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" vẫn tồn tại. Thành phố còn 30 nhiệm vụ quá hạn; một số đơn vị chậm báo cáo, phối hợp chưa chặt chẽ, đánh giá thiếu định lượng. Việc triển khai ở cơ sở chưa đồng đều, một số xã chưa đạt đủ 17 tiêu chí chuyển đổi số.

Dữ liệu và hạ tầng là điểm nghẽn thứ hai. Dữ liệu vẫn "phân tán", không liên thông; một số đơn vị không chia sẻ dữ liệu, thể hiện tư duy "cát cứ" gây cản trở lớn cho điều hành. Về hạ tầng cấp xã, khảo sát tại 126 đơn vị cho thấy nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu về trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng mạng.

Nguồn lực là điểm nghẽn thứ ba. Giải ngân chi sự nghiệp khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2024 rất thấp, dưới 42%, một phần do xu hướng tiết kiệm chi để bổ sung thu nhập. Chính sách thu hút nhân tài chưa hiệu quả; thành phố chưa tuyển được chuyên gia đầu ngành, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo còn rời rạc, thiếu nhân lực trình độ cao dẫn dắt các lĩnh vực chiến lược.

Chất lượng phục vụ: Dù tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng mạnh, tình trạng "chậm, muộn", bổ sung nhiều lần vẫn xảy ra. Một số cơ quan còn gửi - nhận văn bản ngoài hệ thống điện tử. Công tác bảo đảm an toàn thông tin chưa đầy đủ, chưa có hệ thống giám sát tập trung; nhiều đơn vị chưa đánh giá cấp độ an toàn và chưa sao lưu dữ liệu định kỳ.

Chuyển đổi tư duy: Dữ liệu là tài sản chung

Từ thực tiễn trên, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ quan điểm hành động: "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo".

Đồng chí yêu cầu kiên định tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu để phá vỡ tư duy cục bộ, đồng thời phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Tư duy quản lý phải chuyển sang kiến tạo, phục vụ. Dữ liệu phải được xác định là tài sản chung, và chia sẻ dữ liệu là trách nhiệm bắt buộc.

Thành phố xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái ĐMST, còn người dân và doanh nghiệp là trung tâm của mọi chính sách, với mức độ hài lòng là thước đo quan trọng nhất.

Mục tiêu tham vọng và lộ trình triển khai khẩn trương

Hà Nội đặt mục tiêu chiến lược trở thành thủ đô hàng đầu ASEAN về phát triển bền vững và sáng tạo. Đến năm 2030, kinh tế số dự kiến chiếm 40-50% GRDP, chi cho KHCN đạt trên 4% GRDP. Thành phố hướng tới phát triển 50.000 nhân lực số/năm và nghiên cứu cơ chế visa Hà Nội Talent để thu hút chuyên gia quốc tế.

Để đạt được mục tiêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình thời gian rõ ràng:

Tổ chức và kỷ luật: Hoàn thành hợp nhất Ban Chỉ đạo 57 và 204 trong Tháng 11.2025. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, gắn với chỉ tiêu định lượng. Hoàn thành dứt điểm 12 nhiệm vụ quá hạn của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của Thành phố.

Thể chế và chính sách: Hoàn thành các văn bản hướng dẫn 7 Nghị quyết của HĐND về KHCN, ĐMST và Quy chế phối hợp liên ngành trong tháng 11.2025.

Giải quyết dữ liệu: Yêu cầu các đơn vị chưa mở dữ liệu phải mở và kết nối ngay lập tức, hoàn thành trong tháng 11.2025. Công bố Danh mục dữ liệu dùng chung trước 31.12.2025.

Cải cách TTHC: Tái cấu trúc toàn bộ 50 TTHC trọng điểm. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% thủ tục thuộc lĩnh vực doanh nghiệp trước 20.12.2025.

Hệ sinh thái ĐMST: Đưa vào hoạt động Trung tâm ĐMST TP.Hà Nội và vận hành Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ Đầu tư mạo hiểm ngay từ trung tuần tháng 12.2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, khó khăn lớn nhất hiện nằm ở tư duy, thói quen và sự thiếu quyết tâm. Ông yêu cầu một sự chuyển động thực sự, rất quyết liệt, rất cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Ngọc kêu gọi toàn hệ thống chính trị Thành phố hành động với tinh thần "6 rõ" (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm) để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, khẳng định cam kết mạnh mẽ: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Hà Nội đã nói là làm'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO